Việc các công ty công nghệ lớn rời khỏi cũng như ngưng bán hàng ở Nga đã dẫn đến những hậu quả “nhãn tiền”, không còn Intel hay AMD, Nga phải dựa vào vi xử lý x86 đến từ Trung Quốc, mà cụ thể hơn là CPU do Zhaoxin sản xuất. Trong thị trường thiết kế và cung cấp x86 CPU, Intel và AMD gần như là 2 chọn lựa duy nhất nếu người dùng muốn có hiệu năng tính toán và chi phí hợp lý. Dĩ nhiên, giấy phép x86 còn được bán cho nhiều bên khác, tuy nhiên nói đến CPU máy tính, anh em (cả những anh em người Nga) cũng khó có thể nghĩ đến thương hiệu nào khác. Và nay, họ cần bắt đầu làm quen với cái tên Zhaoxin.
Theo báo cáo mới nhất từ trang Habr, công ty thiết kế mainboard Dannie đang bắt đầu sản xuất những mẫu bo mạch chủ mới với vi xử lý x86 nhúng từ Zhaoxin. Sản phẩm đầu tiên – MBX-Z60A là 1 mainboard cỡ micro-ATX, tích hợp SoC KaiXian KX-6640MA của Zhaoxin, có 8 nhân dựa trên vi kiến trúc LuJiaZui. SoC này có mức xung hoạt động từ 2.1 GHz đến 2.7 GHz, bộ đệm L2 dung lượng 4 MB, 16 làn PCIe 3.0, nhân đồ họa tích hợp và mức TDP tối đa 25 W. Con chip được thiết kế cho cả desktop lẫn laptop, tích hợp điều khiển SATA, điều khiển USB 3.0 cùng các công nghệ I/O khác.
Mainboard MBX-Z60A trang bị 2 khe cắm RAM DDR4, 2 khe mở rộng PCIe x16, 1 khe M.2 2280 cho SSD, khe M.2 2230 cho card không dây Wi-Fi/Bluetooth cùng 3 cổng SATA. Phía backpanel, sản phẩm có vài cổng USB, cổng xuất tín hiệu hình ảnh (HDMI, DisplayPort và D-Sub), cổng mạng Gigabit, cổng âm thanh 3.5 mm và cả PS/2 cho chuột/bàn phím.
Zhaoxin – liên doanh giữa Via Technologies và chính quyền thành phố Thượng Hải – đã được cấp phép để sử dụng các tập lệnh x86 trong SoC của mình. Chính nhờ điều này mà chúng có thể thay thế cho CPU Intel hay AMD để có thể sử dụng với hệ điều hành Windows cũng như hàng đống ứng dụng và phần mềm khác. Dù hiệu năng không thể so sánh được với Intel và AMD, Zhaoxin vẫn là giải pháp thay thế rất ổn nhờ tính tương thích rộng rãi của nó.
Trên thực tế, CPU của Zhaoxin đã được sử dụng ngày càng nhiều trong những quý gần đây do sự thiếu hụt nguồn cung SoC cấp thấp từ AMD và Intel. Những thương hiệu như Lenovo đã từng sử dụng SoC loại này để phát triển các thiết bị mỏng và nhẹ được dùng trong chính phủ cũng như các công ty do chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Khả năng cung cấp của Zhaoxin là khoảng hàng chục nghìn mainboard mỗi tháng, có vẻ đủ để đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức chính phủ trong lúc thiếu hụt nguồn hàng CPU Mỹ, tuy nhiên đây cuối cùng cũng chỉ là giải pháp thay thế, vì SoC của Zhaoxin không đủ sức mạnh để đáp ứng cho nhu cầu tính toán hiệu năng cao.
Theo báo cáo mới nhất từ trang Habr, công ty thiết kế mainboard Dannie đang bắt đầu sản xuất những mẫu bo mạch chủ mới với vi xử lý x86 nhúng từ Zhaoxin. Sản phẩm đầu tiên – MBX-Z60A là 1 mainboard cỡ micro-ATX, tích hợp SoC KaiXian KX-6640MA của Zhaoxin, có 8 nhân dựa trên vi kiến trúc LuJiaZui. SoC này có mức xung hoạt động từ 2.1 GHz đến 2.7 GHz, bộ đệm L2 dung lượng 4 MB, 16 làn PCIe 3.0, nhân đồ họa tích hợp và mức TDP tối đa 25 W. Con chip được thiết kế cho cả desktop lẫn laptop, tích hợp điều khiển SATA, điều khiển USB 3.0 cùng các công nghệ I/O khác.
Mainboard MBX-Z60A trang bị 2 khe cắm RAM DDR4, 2 khe mở rộng PCIe x16, 1 khe M.2 2280 cho SSD, khe M.2 2230 cho card không dây Wi-Fi/Bluetooth cùng 3 cổng SATA. Phía backpanel, sản phẩm có vài cổng USB, cổng xuất tín hiệu hình ảnh (HDMI, DisplayPort và D-Sub), cổng mạng Gigabit, cổng âm thanh 3.5 mm và cả PS/2 cho chuột/bàn phím.
Zhaoxin – liên doanh giữa Via Technologies và chính quyền thành phố Thượng Hải – đã được cấp phép để sử dụng các tập lệnh x86 trong SoC của mình. Chính nhờ điều này mà chúng có thể thay thế cho CPU Intel hay AMD để có thể sử dụng với hệ điều hành Windows cũng như hàng đống ứng dụng và phần mềm khác. Dù hiệu năng không thể so sánh được với Intel và AMD, Zhaoxin vẫn là giải pháp thay thế rất ổn nhờ tính tương thích rộng rãi của nó.
Trên thực tế, CPU của Zhaoxin đã được sử dụng ngày càng nhiều trong những quý gần đây do sự thiếu hụt nguồn cung SoC cấp thấp từ AMD và Intel. Những thương hiệu như Lenovo đã từng sử dụng SoC loại này để phát triển các thiết bị mỏng và nhẹ được dùng trong chính phủ cũng như các công ty do chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Khả năng cung cấp của Zhaoxin là khoảng hàng chục nghìn mainboard mỗi tháng, có vẻ đủ để đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức chính phủ trong lúc thiếu hụt nguồn hàng CPU Mỹ, tuy nhiên đây cuối cùng cũng chỉ là giải pháp thay thế, vì SoC của Zhaoxin không đủ sức mạnh để đáp ứng cho nhu cầu tính toán hiệu năng cao.