Kỹ thuật đào đường hầm của kiến lửa có thể dùng để phát triển đội robot cứu nạn sau thảm họa

ND Minh Đức
9/5/2015 5:2Phản hồi: 22
Kỹ thuật đào đường hầm của kiến lửa có thể dùng để phát triển đội robot cứu nạn sau thảm họa
Tinhte-kien-dao-ham-2.jpg

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Jourrnal of Experimental Biology đã phát hiện khả năng ở loài kiến lửa cho phép chúng có thể xây dựng những đường hầm vững chắc trong nhiều loại đất khác nhau. Kỹ thuật này có thể truyền cảm hứng nhằm phát triển đội robot hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn một cách an toàn và hiệu quả trong các trường hợp thiên tai, thảm họa trong tương lai.

Có thể kiến lửa luôn là loài con trùng khiến bạn phải tránh xa với những nhát cắn đau nhức nhớ đời. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học càng nghiên cứu sâu vào bản năng của thế giới côn trùng, họ có được thêm hiểu biết và họ hỏi những khả năng kỳ lạ của chúng. Bằng cách sử dụng kỹ thuật chụp CT, các nhà nghiên cứu đã quan sát được quá trình loài kiến xây dựng nhà của chúng trong không gian 3 chiều.

Tinhte-kien-dao-ham.jpg
Ảnh mô tả kỹ thuật đào đường hầm của loài kiến lửa

Theo đó, loài kiến có thể nhanh chóng đào đất, sử dụng độ ẩm trong đất để tạo thành những viên bùn nhỏ, sau đó xếp những viên bùn thành chuỗi liên tiếp có thể tháo rời nhằm chuyển ra bên ngoài, giúp "giải phóng mặt bằng". Điểm đáng nói ở đây là mặc dù kiến có thể tạo ra các viên bùn lớn hơn để mang ra khỏi đường hầm, nhưng chúng vẫn tập trung giữ cho kích thước của viên bùn cố định. Các nhà khoa học nghĩ rằng điều này cho phép nhiều kiến thợ có thể làm việc cùng một lúc mà không làm đường hầm bị nghẽn.

Hơn nữa, loài kiến có thể đào đường hầm ngay cả trong những vùng đất rời rạc hoặc thậm chí là chứa nhiều cát,… Khả năng này rất hữu ích đối với đội robot tìm kiếm cứu nạn. Hãy thử hình dung sau một trận động đất hoặc lở đất, nạn nhân đang bị mắc kẹt dưới những tòa nhà đổ nát, trước đây người ta đã nghĩ ra cách dùng robot rắn, trườn len lỏi qua các không gian hẹp, nhấc các vật nặng lên để tiếp cận nạn nhân. Nhưng các đống đổ nát sau thảm họa thường rất bấp bênh, rời rạc. Do đó, nếu áp dụng cách của loài kiến để tạo một đường hầm ổn định thì có thể giải cứu nạn nhân an toàn và hiệu quả hơn.

Nhà nghiên cứu Dan Goldman, người dẫn đầu nghiên cứu cho biết: "Khi chúng ta muốn gởi một đội robot giải cứu sau các thảm họa thiên nhiên, nếu không tìm được cách thích hợp thì thậm chí là con làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nhưng loài kiến đã cho chúng ta thấy rằng một nhóm nhiều thành viên có thể phối hợp làm việc trong một không gian chật chội với cấu trúc vật liệu lỏng lẻo nhằm giải cứu nạn nhân hiệu quả hơn."

Tinhte-doi-robot-kien.jpg
Đội quân robot có thể tự phối hợp làm việc với nhau do các nhà khoa học tại Đại học Sheffield phát triển lấy cảm hứng từ loài kiến
Trước đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Sheffield đã phát triển một đội quân hàng trăm con robot cỡ nhỏ có thể tự tổ chức và phối hợp làm việc với nhau lấy cảm hứng từ loài kiến. Do đó, nếu phát hiện lần này có thể trang bị vào đội quân robot có sẵn, chúng ta sẽ nhanh chóng có được một "đội quân robot kiến", có thể phối hợp đào đường hầm nhằm giải cứu các nạn nhân bị chôn vùi dưới đóng đổ nát sau các vụ thảm họa. Đồng thời, nếu được phối hợp sử dụng cùng với công nghệ dò tìm nạn nhân bằng sóng âm của NASA phát triển và đã thử nghiệm gần đây tại Nepal, công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ được thực hiện an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Video hàng nghìn con robot kiến do các nhà khoa học tại Sheffield phát triển đang phối hợp làm việc



Tham khảo BBC, PS
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

RIM
CAO CẤP
9 năm
Mong công nghệ này sớm đi vào thực tế để giúp con người nhanh chóng khắc phục được hậu quả và giảm nhẹ thương vong sau thiên tai.
Coi trong phim không có tương lai hòa bình nào cho mấy con robo kiểu bầy đàn này.
hungbkav
ĐẠI BÀNG
9 năm
@traisaigon minh ko thay truoc tuong lai dau. nhung ng ta se duny cái này de lam nen cuoc cach mang do ban.... doi mà xem hjhj
Eldimio
CAO CẤP
9 năm
Ý người ta lo ngại mấy con này thường được dùng cho chiến tranh.

Kiến vẫn là hình mẫu côn trùng kinh điển mà loài người cần noi theo.
Nhật Cắt
ĐẠI BÀNG
9 năm
Giống ý tưởng trong phim BigHero6 quá nhỉ. Cũng là mấy con robot nhỏ bé nhưng gom lại thì làm được nhiều việc
aero07
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thế cuối cùng do đâu mà kiếng có thể đào nên những đường hầm vững chắc.ky thuật nào của chúng có thể áp dụng tren robot.
cái này hay nếu xác định được vị trí cần đào có người bị nạn , chứ cứ đào xuốn nhanh mấy cũng chả làm gì
Anh-Vui
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình thì mong sẽ không còn thảm họa nào, vì vậy khôngphải dùng đến công nghệ này.
Lại sắp có phim Người Kiến r.
Con người phát triển đến mức hack dc DNA để hội tụ những tính năng của động vật. Lúc đấy chắc gần như siêu nhân cmnr.
Mắt đại bàng, tai dơi, mũi chó, tay nhanh như chim cắt, chạy lẹ như báo. Phổi thở dưới nước như cá.
Và quan trọng nhất là hack làm thế nào mà thở dc bằng CO2, ăn lưu huỳnh, uống acid, đái ra xăng.
Lúc đó khỏi sợ tốn tài nguyên.
@cuong44 Thế thành robot luôn cho rồi
zuitan
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cuong44 Haha.. Gom hết đặc điểm hình thái đó thì chắc lúc đó nhìn không ra con người mà ra quái thai đó bạn ơi..
ngâm cứu tới lưu và hướng phát triển là bắt chước theo lòai vật
Eldimio
CAO CẤP
9 năm
Góp vui 2 tấm "ảnh ma" mình chụp năm 2013 với 5Dmk3 bằng multiple exposure. Khói và màu mè photoshop cho ảo thôi 😁
FB_IMG_1431229209732.jpg
FB_IMG_1431229217398.jpg
Tự Nhiên bao h cũng là nhà sáng tạo vĩ đại nhất
huynhbkhn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thế cuối cùng chỉ là tạo những viên bùn nhỏ rồi chuyền ra ngoài thôi à? Cái đó biết từ hồi bé tí rồi. Vậy thì lý do đường hầm vững chắc trong các điều kiện khác nhau là gì?
Khoa học đều dựa trên tự nhiên, thế mới thấy thiên nhiên thật kì diệu
katy_kat
ĐẠI BÀNG
9 năm
Từ máy bay, tới tàu ngầm đều nghiên cứu theo động vật, mà công nhận kiến là loài vật đáng học học
hầu như mọi thứ khoa học đều được nghiên cứu dựa trên nhu cầu của chiến tranh . cái mà ứng dụng cho xã hội toàn là râu ria hay ai cũng biết hoặc lỗi thời rồi . Vd tiên tiến nhất điện thoại máy tính , máy bay , xe cộ , hạt nhân , vệ tinh , robo ....
về chơi với kiến. câu nói ám chỉ không cùng phe cùng nhóm với 1 nhóm bạn nào đó. đúng ra là không nên chơi với con người thì đúng hơn. vì loài người là loài thông minh nhất hành tinh, và cũng đứng đầu xếp loại nguy hiểm nhất hành tinh trái đất.
con người thông minh nhưng lại học ở động vật hoặc các loài vật nhỏ. chứ chưa thấy chúng học theo con người ( ngoại trừ bị bắt buột như trong rạp xiếc )
traitay95
TÍCH CỰC
9 năm
KIẾN vàng mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019