Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ tinh tinh được cho quyền bảo hộ nhân thân trên tòa

ND Minh Đức
21/4/2015 10:55Phản hồi: 44
Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ tinh tinh được cho quyền bảo hộ nhân thân trên tòa
Tinhte-khi-tren-toa.jpg
Ảnh minh họa - NYTimes

Habeas corpus (luật bảo thân) là một lệnh của tòa án được dùng để đưa một tù nhân ra trước tòa nhằm xác định xem người đó có bị tống giam bất hợp pháp hay không. Trước giờ đây là nguyên tắc pháp lý cơ bản để bảo vệ quyền nhân thân của con người nhưng lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, tòa án tối cao New York đã thực hiện lệnh này đối với 2 con tinh tinh tại trường Đại học Stony Brook. Đây là động thái nhằm giải quyết vụ kiện kéo dài trong 2 năm nay trước cáo buộc từ phía một tổ chức bảo vệ động vật rằng Đại học Stony Brook đã giam giữ tinh tinh bất hợp pháp.

Sự việc bắt đầu từ cách đây 2 năm, tổ chức bảo vệ động vật Nonhuman Rights Project đã dùng tới pháp luật để yêu cầu trường đại học giải phóng 4 con tinh tinh đang bị giam giữ. Nhóm này cho biết rằng 2 con tinh tinh là Leo và Hercules tại Đại học Stony Brook và 2 cá thể khác đang thuộc sở hữu tư nhân đã bị giam giữa bất hợp pháp và nên được chuyển tới khu bảo tồn động vật để sinh sống. Vào thời điểm năm 2013, 3 phiên tòa cấp thấp đã bác bỏ cáo buộc trên nhưng tổ chức này vẫn tiếp tục kháng cáo với lập luận rằng loài tinh tinh có đủ trí khôn để hưởng những quyền con người cơ bản. Cuối cùng, một vị thẩm phán tại tòa án tối cao New York là Barbara Jaffe đã chấp nhận yêu cầu của họ.

Giờ đây, thẩm phán Jaffe yêu cầu Đại học Stony Brook phải có mặt giải trình trước tòa trước cáo trạng của tổ chức Nonhuman Rights Project về việc giam giữ động vật trái phép. Theo một số nhận định, có thể đây là cuộc điều trần do các thẩm phán tổ chức nhằm nghe được cả 2 mặt của vụ kiện trước khi đưa ra phán quyết. Theo giáo sư luật tại Đại học Pepperdine, California, có thể phán quyết cuối cùng là vẫn cho phía Stony Brook tiếp tục giữ 2 con tinh tinh nói trên và ông cho rằng "Sẽ rất ngạc nhiên nếu các thẩm phán cho rằng việc giam giữ tinh tinh là vi phạm quyền nhân thân của con người nếu chỉ nghe luận cứ từ phía nguyên đơn."


Tuy nhiên, Natalie Prosin, giám đốc điều hành của Nonhuman Rights Project cho viết rằng bất kể phán quyết của tòa án có công nhậnquyền nhân thân của 2 con tinh tinh Hercules và Leo hay không, thì sau buổi điều trần, họ vẫn sẽ sử dụng yêu cầu lần này của tòa án cho những vụ kiện trong tương lai: "Chúng tôi có những bằng chứng khoa học để chứng minh trên tòa rằng voi, linh trưởng, cá voi và cá heo là tự lập (autonomous beings) và xứng đáng có quyền tự do cơ thể. Quyết định lần này của tòa án đã tăng cường sức mạnh cho lập luận của chúng tôi rằng những loài động vật này không phải là tài sản."


Tham khảo Science
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

c.bony
TÍCH CỰC
9 năm
Động vật sắp đứng dậy chống lại loài người đến nơi 😔 Thuyết âm mưu
ziniboy95
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhìn hoạt hình nhỉ :v
Hư cấu, max hư cấu, vcl hư cấu...... 😕
trilong
ĐẠI BÀNG
9 năm
@super start.......! Ừ, bọn này phải tới Vn để học tập thôi!
cesc84
TÍCH CỰC
9 năm
Rise of the apes
earl_grey
TÍCH CỰC
9 năm
Tưởng hai con này là Ceasar và Koba, hú hồn!
sau này mấy con giun trong bụng cũng đòi quyền ăn đúng giờ quá
The Dragon
ĐẠI BÀNG
9 năm
mới nhìn hình tưởng phần tiếp theo của '' sự khởi đầu của loài khỉ''! :eek:
thời đại bắt đầu
cuongg8
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mấy ông trong hiệp hội bảo vệ động vật chắc toàn ăn kiêng :v, cái gì cũng lên án ( trọi trâu, chém lợn, ăn thịt chó...) giờ lại đòi quyền nhân thân cho tinh tinh. Thật hết nói nổi :d
@cuongg8 Tinh tinh ko nằm trong danh sách động vật làm thực phẩm nên họ bảo vệ,Tây cũng ko ăn chó!
Chỉ có VN là ăn hết các loài ăn đc 😃
maymay291
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cuongg8 Bảo vệ động vật là trách nhiệm của con người, đó là hành động cao cả con người văn minh tiến bộ, thể hiện mọi sinh vật đều bình đẳng trên Trái Đất này. Còn những hành động như trên là phi nhân tính.
@cuongg8 cứ nói có suy nghĩ như bác chắc chắn có hành động -> tuyệt chủng nhiều loài động thực vật
@cuongg8 vậy chứ ăn 1 cữ là cả kí lô thịt
letran2016
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xã hội mẽo đúng phát triển vượt bậc, chắc cách ta cũng cả ngàn năm văn hiến thật!
Đây chỉ là một trò hề của kẻ thù tư bản, ở thiên đường chúng ta đã có óc khỉ ăn ê hề
omega911
TÍCH CỰC
9 năm
@benchimto Vâng còn ở đây cũng có 1 thằng hề nè.
xyzmen
CAO CẤP
9 năm
@benchimto luật này mà áp dụng bên ta thì chắc nhiều em Tinh Tinh sẽ tự "nhào đầu vô gậy cảnh sát" hoặc "tát nhẹ một cái tự nhiên lăn ra chết" lắm đây...
duckpro9x
ĐẠI BÀNG
9 năm
@omega911 bác ấy troll thôi 😕 , tuy hơi quá nhưng vẫn có thể thấy đấy là đùa mà
@xyzmen Nhầm to rồi nhé, chắc chắn là bọn tinh tinh đấy sẽ tự nhổ lông bện thành dây treo cổ tự tử và để lại thư tuyệt mệnh cảm ơn các anh cảnh sát nhé.
Đọc tin này thấy vui, hi vọng trong tương lai, các thành phố lớn trên thế giới sẽ giống như các thành phố ở Canada, con người và động vật sống chung.😁:D
"Ở thiên đường chúng ta đã có óc khỉ ăn ê hề"
Câu này của bác xoáy thật đấy.Mà cũng đúng là trò hề mà, khi Mỹ là đất sống của Học Thuyết Âm mưu @@ , khó tin lắm :p:confused::eek:
omega911
TÍCH CỰC
9 năm
Người thì gọi là nhân quyền. Còn khỉ thì gọi là gì, hầu quyền à =))
Nói thật là vớ vẩn hết sức.
@omega911 cũng chỉ là cách gọi cứ gọi là nhân quyền cho ...., có thể nghĩ là cho khỉ được quyền giống con người, vậy thôi.
omega911
TÍCH CỰC
9 năm
@Sion Chiến Thần Công bằng bình đẳng thì phải thực sự bình đẳng vơi tất cả các loài. Mai mốt chắc đòi quyền cho ruồi muỗi kiến gián vi khuẩn quá.
@omega911 chưa đủ tuổi để sống tới ngày đó đâu 😃
@omega911 hau quyen hay chu sao co j dau ma vo van chu ha
nhân loại sẽ ngày một tiến bộ hơn.khi mà công nghệ 3D có thể in được thực phẩm, tạo ra thịt nhân tạo thì cần gì phải nuôi, giết các loài động vật nữa.ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn.xã hội càng văn minh tiến bộ là càng nhân đạo hơn chứ không phải tàn bạo hơn.
vâng độc vận được tự do và hoang giả khi ở "khu bảo tồn động vật hoang giả"
supersheep
TÍCH CỰC
9 năm
Các thẩm phán thì có người tốt nhưng toàn dân Mỹ thì ko hẳn vậy, nhiều người hay nhìn nhận Mỹ bảo vệ môi trường hơn VN...nhưng thực tế lượng khí thải, rác thải...người ta xả ra hơn VN cả ngàn lần và trước cũng k chịu ký cắt giảm khí thải. Phá nát cánh rừng rồi bỏ tiền ra trồng cây làm gì? Các phòng thí nghiệm rất khôn, không bắt khỉ tại nước họ mà mua khỉ tự nhiên từ Lào để đem qua làm thí nghiệm.
Không liên quan chứ các bác ở nhờ dạo này kinh quá, vô diễn đàn công nghệ toàn comment nhảm, mình k dám mặc áo cờ đỏ sao vàng, ngoài đường rần rần quốc hận=)). 1 Lũ ấu trĩ.
zioziozu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Klq, nhưng thớt cho em xin dấu phẩy sau chữ Hoa Kỳ 😔 Mới đầu đọc "Hoa Kỳ tinh tinh" chả hiểu gì, cứ tưởng 1 loại huân chương nào chứ 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019