
Nhóm nghiên cứu đến từ phòng thí nghiệm MIT Media Lab đã vừa tạo ra một loại bàn rê (trackpad) siêu nhỏ có tên NailO. Bạn có thể đeo chiếc bàn rê này lên ngón cái, dùng ngón trỏ để rê và nó có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
NailO được tích hợp pin, các cảm biến điện dung, vi điều khiển, một chip sóng Bluetooth và một chip cảm nhận điện dung. Thiết bị này được lấy ý tưởng từ các miếng dán trang trí móng tay mà phụ nữ châu Á hay dùng, vì vậy các nhà nghiên cứu cũng có ý định phát triển thêm các lớp trang trí để người dùng có thể thay đổi theo thời trang.
Để sử dụng, đầu tiên là bạn phải khởi động chiếc bàn rê này lên bằng cách cho nó tiếp xúc với ngón tay trong vòng 2 3 giây. Kết nối bàn rê với máy tính hoặc điện thoại qua Bluetooth sau đó chỉ việc dùng ngón trỏ rê trên bề mặt bàn rê (giống như dùng ngón trỏ cọ vào móng ngón tay cái) để điều khiển trỏ chuột hoặc giao diện trên thiết bị đã kết nối. Để chọn (thực hiện cú click), bạn chỉ việc nhấn ngón trỏ xuống bàn rê.

Với nguyên mẫu đầu tiên, vị trí của ngón trỏ trên bề mặt bàn rê được xác định bởi các cảm biến điện dung được chế tạo bằng các điện cực đồng in trên một tấm polymer dẻo. Hiện tại, nhóm nghiên cứu sử dụng các tấm điện cực có sẵn được thiết kế dành cho bàn rê thông thường trên NailO. Họ cũng đang tìm cách giảm đi nửa mm độ dày của pin cùng với việc tích hợp vi điều khiển, chip sóng Bluetooth và chip cảm nhận điện dung vào một con chip duy nhất.
NailO được dùng làm gì? Nó sẽ giúp chúng ta làm việc đa nhiệm tốt hơn, chẳng hạn như trong video, bạn có thể vừa nấu ăn vừa rê ngón tay trên bàn rê để lật hay cuộn trang sách dạy nấu ăn trên máy tính; hay dùng bàn rê để điều chỉnh màu của một chiếc vòng đeo có đèn; hay vừa nhắn tin vừa truy cập các tính năng khác trên điện thoại hoặc gởi một tin nhắn đơn giản được soạn sẵn mà không cần lấy điện thoại ra v.v… Đây là một vài ứng dụng của NailO được nhóm nghiên cứu tại MIT gợi ý.
Theo: MIT