Với kích thước 390x260x104mm của phiên bản có ổ đĩa, PS5 không chỉ là chiếc console bự nhất Sony từng tạo ra, mà có khi nó là chiếc máy kích thước lớn nhất nhì trong lịch sử, chỉ thua chiếc Xbox đời đầu. Đấy là lý do Matt, một modder sở hữu kênh YouTube DIY Perks đã cố gắng để nhồi linh kiện của chiếc PS5 vào một bộ khung vỏ rất mỏng bằng đồng dày 20mm, tức là giảm tới 78% so với kích thước gốc. Để tiện so sánh cho anh em dễ hình dung, thì một đầu đĩa BluRay hiện giờ có độ dày 15mm.
Một điều giúp anh Matt thành công trong việc mỏng hóa chiếc PS5 chính là vì cách các kỹ sư Sony thiết kế cỗ máy chơi game. Toàn bộ hệ thống được xây dựng với trung tâm là bo mạch chủ, và kích thước máy lớn là để tích hợp hệ thống tản nhiệt với heatsink và quạt hút khí tươi đường kính 120mm dạng lồng sóc. Loại bỏ phần heatsink này sẽ giảm được kích thước rất nhiều, nhưng thử thách kế tiếp là làm mát cho các linh kiện bên trong máy như thế nào.
Một điều giúp anh Matt thành công trong việc mỏng hóa chiếc PS5 chính là vì cách các kỹ sư Sony thiết kế cỗ máy chơi game. Toàn bộ hệ thống được xây dựng với trung tâm là bo mạch chủ, và kích thước máy lớn là để tích hợp hệ thống tản nhiệt với heatsink và quạt hút khí tươi đường kính 120mm dạng lồng sóc. Loại bỏ phần heatsink này sẽ giảm được kích thước rất nhiều, nhưng thử thách kế tiếp là làm mát cho các linh kiện bên trong máy như thế nào.
Modder này chọn giải pháp tản nhiệt nước, mà không chỉ làm mát cho SoC do AMD sản xuất bên trong PS5, anh còn làm waterblock đủ để làm mát cho cả bộ nhớ SSD, VRM và heatsink làm mát cho nhiều linh kiện khác.
Để máy mỏng, phải đổi bộ nguồn. Nguồn PS5 có thông số 31A, 12V, khá dễ tìm giải pháp thay thế. Trong trường hợp này, Matt sử dụng bộ nguồn máy chủ DP5-750RB A của Hewlett Packard, với dòng điện cường độ 62.5A, hiệu điện thế 12V, công suất 750W, thừa sức cấp nguồn cho cả linh kiện của PS5 lẫn hệ thống tản nước custom loop.
Nhắc đến tản nước, Matt sử dụng radiator tiết diện nhỏ NexXxoS UT60, trang bị 7 quạt tản nhiệt Noctua NF-A4x20 đường kính 40mm, nhưng lại không đề cập đến thông tin của bộ reservoir trữ nước và máy bơm đưa nước tới waterblock làm mát cho linh kiện PS5. Và để dẫn truyền nhiệt từ SoC và linh kiện tới waterblock, Matt đã phải đi lại toàn bộ hệ thống ống đồng tản nhiệt sao cho vừa vặn bên trong thùng máy mới.
Quảng cáo
Tác dụng phụ của giải pháp làm mát và nguồn mới là chiếc PS5 siêu nhỏ gọn, nhưng cụm nguồn, radiator và reservoir tản nước trở thành một cụm linh kiện rời, nối lủng lẳng với chiếc máy vỏ đồng bằng hệ thống ống dẫn bọc lưới đồng, một giải pháp để nối đất cho chiếc máy. Anh em có thể gọi giải pháp này là ăn gian, không sai chút nào cả.
Tất cả những thứ đó được bỏ vào trong lớp vỏ ngoài bằng đồng. Riêng bộ vỏ này đã có giá trị cao hơn cả chiếc máy PS5 rồi. Cái này đúng là dự án “làm vì đam mê.”
Chỉ nói riêng kích thước, chiếc PS5 “Slim” của Matt đã đủ ấn tượng. Nhưng anh còn cẩn thận hơn khi benchmark nhiệt độ lúc chơi game, kết quả khi chơi Horizon Zero Dawn, SoC đạt ngưỡng 46 độ C, bộ nhớ đạt ngưỡng 52 độ C, còn VRM điều hòa điện cho chip xử lý chỉ chạm tới ngưỡng 44 độ C. Để dễ so sánh thì trước đó Gamers Nexus đã tiến hành đo nhiệt độ linh kiện PS5 trong quá trình sử dụng: SoC 75 độ C, SSD 95 độ C và VRM 71 độ C.