Đã có những nguồn tin giấu tên dẫn lại lời vài quan chức của Mỹ, bày tỏ lo ngại về việc nếu đảo Đài Loan xảy ra xung đột vũ trang, thứ tài sản lớn nhất mà cả thế giới đang có tại hòn đảo này sẽ vào tay Trung Quốc. Đó chính là những fab gia công bán dẫn cao cấp và hiện đại nhất hành tinh đang được TSMC vận hành.
Thậm chí có vài quan chức chính phủ Mỹ còn đưa ra ý tưởng cực đoan nhất, là đánh bom phá hủy những nhà máy gia công chip bán dẫn của TSMC, bên cạnh ưu tiên hàng đầu là đưa những tiến sĩ, kỹ sư và chuyên gia chip bán dẫn ra khỏi khu vực này một cách an toàn. Những lo ngại của họ đã được đề cập tới các đại diện của TSMC ở Đài Loan và ASML, nhà sản xuất thiết bị quang khắc bán dẫn hàng đầu thế giới, trụ sở tại Hà Lan.
Cả phía TSMC, ASML lẫn chính quyền Đài Loan đều giải thích một cách đơn giản và bình tĩnh, rằng không cần thiết phải đánh bom nhà xưởng và các fab của TSMC. Mọi thiết bị cao cấp đang vận hành để tạo ra những wafer silicon chứa các die chip bán dẫn ở tiến trình cao cấp nhất hiện tại hoàn toàn có thể được vô hiệu hóa từ xa. Thậm chí ASML và chính phủ Hà Lan cũng đã tiến hành tập trận thử nghiệm quy trình vô hiệu hóa máy quang khắc từ xa.
Trước đây chính chủ tịch Mark Liu của TSMC cũng khẳng định rằng: “Không một ai có thể dùng vũ lực lấy đi những nhà xưởng và fab gia công của chúng tôi. Nếu có xung đột vũ trang, nhà máy của TSMC sẽ bị vô hiệu hóa.”
Chen Ming-tong, giám đốc cục an ninh nội địa Đài Loan, cơ quan phản gián chính trên hòn đảo này thì nói rằng: “Kể cả khi ‘họ’ có được con gà đẻ trứng vàng, thì cũng chẳng làm cách nào để nó có thể đẻ trứng.” Quan điểm này có nghĩa là, TSMC cũng phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ máy móc thiết bị đến cả công nghệ gia công, hay cả những quy trình biến die silicon thành chip thành phẩm bán ra thị trường. Trong trường hợp có xung đột, mọi thứ sẽ dừng lại hoàn toàn, vì TSMC không thể nào vận hành được.
Thậm chí có vài quan chức chính phủ Mỹ còn đưa ra ý tưởng cực đoan nhất, là đánh bom phá hủy những nhà máy gia công chip bán dẫn của TSMC, bên cạnh ưu tiên hàng đầu là đưa những tiến sĩ, kỹ sư và chuyên gia chip bán dẫn ra khỏi khu vực này một cách an toàn. Những lo ngại của họ đã được đề cập tới các đại diện của TSMC ở Đài Loan và ASML, nhà sản xuất thiết bị quang khắc bán dẫn hàng đầu thế giới, trụ sở tại Hà Lan.
Cả phía TSMC, ASML lẫn chính quyền Đài Loan đều giải thích một cách đơn giản và bình tĩnh, rằng không cần thiết phải đánh bom nhà xưởng và các fab của TSMC. Mọi thiết bị cao cấp đang vận hành để tạo ra những wafer silicon chứa các die chip bán dẫn ở tiến trình cao cấp nhất hiện tại hoàn toàn có thể được vô hiệu hóa từ xa. Thậm chí ASML và chính phủ Hà Lan cũng đã tiến hành tập trận thử nghiệm quy trình vô hiệu hóa máy quang khắc từ xa.
Trước đây chính chủ tịch Mark Liu của TSMC cũng khẳng định rằng: “Không một ai có thể dùng vũ lực lấy đi những nhà xưởng và fab gia công của chúng tôi. Nếu có xung đột vũ trang, nhà máy của TSMC sẽ bị vô hiệu hóa.”
Chen Ming-tong, giám đốc cục an ninh nội địa Đài Loan, cơ quan phản gián chính trên hòn đảo này thì nói rằng: “Kể cả khi ‘họ’ có được con gà đẻ trứng vàng, thì cũng chẳng làm cách nào để nó có thể đẻ trứng.” Quan điểm này có nghĩa là, TSMC cũng phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ máy móc thiết bị đến cả công nghệ gia công, hay cả những quy trình biến die silicon thành chip thành phẩm bán ra thị trường. Trong trường hợp có xung đột, mọi thứ sẽ dừng lại hoàn toàn, vì TSMC không thể nào vận hành được.
Tính năng vô hiệu hóa này được áp dụng cho những cỗ máy quang khắc bước sóng EUV (Extreme Ultraviolet) cao cấp nhất hiện nay, với TSMC chính là khách hàng lớn nhất của ASML tính đến thời điểm hiện tại. Mỹ và các đồng minh chắc chắn sẽ làm mọi cách để những cỗ máy cho phép gia công chip xử lý tiến trình 3 hay 2nm này không rơi vào tay Trung Quốc.
Trước đó cũng đã có rất nhiều những nỗ lực cấm vận để ngăn cản các tập đoàn và đơn vị của Trung Quốc có được thiết bị quang khắc EUV, những cỗ máy có thể giúp nước này dễ dàng thực hiện tham vọng tự chủ công nghệ bán dẫn. Bên cạnh đó còn cả những quy định cấm vận không cho phép xuất khẩu những chip xử lý đủ khả năng vận hành hay huấn luyện AI sang Trung Quốc nữa.
Một cỗ máy quang khắc EUV do ASML sản xuất có kích thước to như một chiếc xe bus, và cần bảo trì cũng như cập nhật phần mềm vận hành một cách liên tục để đảm bảo quy trình sản xuất. Một phần trong những quy trình ấy bao gồm cả lệnh vô hiệu hóa thiết bị từ xa. Mỗi chiếc máy quang khắc EUV hiện giờ đang có giá ước tính khoảng 217 triệu USD.
Là một đồng minh của Mỹ, chính quyền Hà Lan cũng chấp nhận việc yêu cầu ASML tuân thủ những quy định cấm vận, không bán thiết bị EUV cho các tập đoàn Trung Quốc. Thậm chí theo Bloomberg News, trước cả khi quy định cấm vận mới có hiệu lực, phía Mỹ cũng đã thuyết phục được Hà Lan và ASML hủy luôn cả những đơn hàng máy quang khắc EUV được các đơn vị Trung Quốc đặt trước khi có quyết định cấm vận.
Và theo ASML, trong năm 2024, doanh thu của tập đoàn có thể bị thâm hụt 15%, nhưng kể cả như vậy, Trung Quốc vẫn đang là thị trường lớn nhất của ASML, vẫn nhập khẩu đều đặn những cỗ máy quang khắc công nghệ DUV thế hệ cũ:
Những quan điểm có phần lo ngại cho rằng, kể cả những quy định cấm vận mạnh tay như vậy cũng khó có thể ngăn cản tốc độ phát triển của ngành bán dẫn Trung Quốc. Bằng chứng là những con chip của Huawei gia công trên tiến trình 7nm SMIC, sản xuất nhờ những cỗ máy DUV thế hệ cũ. Bản thân những nỗ lực phát triển chip bán dẫn nội địa của Huawei cũng được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn và hỗ trợ.
Quảng cáo
Nhưng phía Mỹ cho rằng, với hiệu năng của những chip xử lý smartphone cao cấp như Kirin 9000s hay Kirin 9010, không thể so sánh chúng với những chip xử lý 5 hay 3nm mới nhất hiện nay được, tức là cấm vận đã có hiệu quả:
Bộ trưởng thương mại Mỹ: Chip mới của Huawei không tốt, nghĩa là cấm vận có tác dụng
Tiếp câu chuyện con chip Kirin 9010 trang bị trong những phiên bản cao cấp của chiếc smartphone Pura 70 vừa được Huawei cho ra mắt vào cuối tuần vừa rồi. Bên cạnh việc benchmark nhân CPU Kirin 9010 đã được đưa ra…
tinhte.vn
Cùng lúc, phía Mỹ cũng đang phải thực hiện việc tương tự, đem ngành bán dẫn quay trở lại đất Mỹ, giành lại vị thế dẫn đầu ngành mà Mỹ đã để mất vào tay Đài Loan trong nhiều năm qua. Thông qua đạo luật CHIPS, chính quyền tổng thống Biden cho biết sẵn sàng hỗ trợ khoản tiền lên tới 52 tỷ USD cho các tập đoàn bán dẫn để giải quyết vấn đề tự chủ công nghệ và đảm bảo chuỗi cung ứng.
Còn với đảo Đài Loan, hiện giờ 90% lượng chip bán dẫn công nghệ hiện đại nhất đều được gia công tại những fab của TSMC đặt trên hòn đảo này.
Với ASML, những cỗ máy góp phần tạo ra những chip xử lý mạnh nhất thế giới hiện tại cũng đã giúp họ trở thành tập đoàn công nghệ có giá cổ phiếu cao nhất tại châu Âu, giá trị vốn hóa cao gấp đôi Intel, ước tính 370 tỷ USD. Những cỗ máy quang khắc EUV, kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, đã giao hơn 200 máy cho các khách hàng bên ngoài lãnh thổ đại lục. Phần lớn trong số ấy được TSMC đặt hàng.
Giống như nhiều công nghệ quang khắc bán dẫn khác, máy EUV cũng đòi hỏi quá trình bảo trì liên tục, với những thành phần linh kiện có tuổi thọ ngắn, phải thay thế để vận hành ổn định. Những căn phòng đặt máy EUV cũng không được phép có bụi, nhân sự và kỹ sư đều phải mặc đồ bảo hộ để đảm bảo những die chip nhỏ bằng móng tay không gặp trục trặc. Quy trình này, đối với TSMC, được tập đoàn tự triển khai dựa trên sự cho phép của ASML.
Quảng cáo