Viện quốc gia về các bệnh lây nhiễm tại Mỹ vừa xác nhận tại Nam Phi đã xuất hiện 1 biến thể mới có tên B.1.1.529 dựa vào việc giải mã bản đồ gen của nhiều phòng xét nghiệm khác nhau. Điều đáng lo ngại là theo đánh giá ban đầu tốc độ lây nhiễm của biến thể này vượt trội so với tất cả các dạng khác, kể cả dạng Delta đang là nguồn lây chính trên thế giới.
Nhiều nhà khoa học cho rằng đây không chỉ được coi là 1 VOC, biến thể đáng lo ngại mà là phải được gọi là VOGC, Variant of Great Concern, biến thể cực kì đáng lo ngại do tốc độ lây lan của nó. Hiện tại WHO hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về biến thể này, với dự định đặt B.1.1.529 vào nhóm VOC hoặc VOI, ngoài ra còn đưa mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tập trung dò vết để tìm nguồn gốc của biến thể. Theo báo cáo B.1.1.529 được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào đầu tháng 11 và đã có thông tin có 1 số hành khách nhiễm virus đi từ đây sang Hong Kong.
Theo lời chuyên gia virus Penny Moore tại đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi thì họ đang đánh giá chi tiết nhất có thể các khả năng về độ lây lan cũng như khả năng trốn tránh miễn dịch của người đã vaccine hay từ những lần bị nhiễm trước đó. Được biết biến thể này có sự thay đổi về dữ liệu di truyền ở tận 32 protein gai, là thứ SARS-CoV-2 dùng để nhận biết tế bào vật chủ để tấn công. Tuy nhiên ông này cho rằng tại thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin để đưa ra bất cứ nhận xét nào.
Số ca mắc tại Nam Phi tăng đột biến, chưa thể xác định có phải do B.1.1.529 hay không
B.1.1.529 được xác định có khả năng lây lan mạnh, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi trong trường học. Theo giải mã trình tự gen tại tỉnh Gauteng ở Nam Phi thì các nhà khoa học đã phát hiện toàn bộ 77 mẫu đều mang biến chủng này, chỉ trong khoảng thời gian từ 12 đến 20/11, còn hàng trăm mẫu khác vẫn đang được xử lý để lấy kết quả. Đội nghiên cứu của bác sỹ Moore cho biết họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng 2 tuần tới, để vừa đánh giá được khả năng lây lan cũng như khả năng lẩn trốn hệ miễn dịch của biến thể này. Đã có 1 số nước ngay lập tức đưa Nam Phi vào danh sách hạn chế bay để giảm thiểu rủi ro nhiễm biến thể mới từ nước này.
Tham khảo Nature
Nhiều nhà khoa học cho rằng đây không chỉ được coi là 1 VOC, biến thể đáng lo ngại mà là phải được gọi là VOGC, Variant of Great Concern, biến thể cực kì đáng lo ngại do tốc độ lây lan của nó. Hiện tại WHO hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về biến thể này, với dự định đặt B.1.1.529 vào nhóm VOC hoặc VOI, ngoài ra còn đưa mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tập trung dò vết để tìm nguồn gốc của biến thể. Theo báo cáo B.1.1.529 được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào đầu tháng 11 và đã có thông tin có 1 số hành khách nhiễm virus đi từ đây sang Hong Kong.
Theo lời chuyên gia virus Penny Moore tại đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi thì họ đang đánh giá chi tiết nhất có thể các khả năng về độ lây lan cũng như khả năng trốn tránh miễn dịch của người đã vaccine hay từ những lần bị nhiễm trước đó. Được biết biến thể này có sự thay đổi về dữ liệu di truyền ở tận 32 protein gai, là thứ SARS-CoV-2 dùng để nhận biết tế bào vật chủ để tấn công. Tuy nhiên ông này cho rằng tại thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin để đưa ra bất cứ nhận xét nào.
Số ca mắc tại Nam Phi tăng đột biến, chưa thể xác định có phải do B.1.1.529 hay không
B.1.1.529 được xác định có khả năng lây lan mạnh, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi trong trường học. Theo giải mã trình tự gen tại tỉnh Gauteng ở Nam Phi thì các nhà khoa học đã phát hiện toàn bộ 77 mẫu đều mang biến chủng này, chỉ trong khoảng thời gian từ 12 đến 20/11, còn hàng trăm mẫu khác vẫn đang được xử lý để lấy kết quả. Đội nghiên cứu của bác sỹ Moore cho biết họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng 2 tuần tới, để vừa đánh giá được khả năng lây lan cũng như khả năng lẩn trốn hệ miễn dịch của biến thể này. Đã có 1 số nước ngay lập tức đưa Nam Phi vào danh sách hạn chế bay để giảm thiểu rủi ro nhiễm biến thể mới từ nước này.
Tham khảo Nature