Chúng ta nghe nhiều về NFT những tháng qua, có thể là một game, bất động sản số, một bản nhạc, một bức tranh nghệ thuật nào đó. Trong chủ đề này, chúng ta nói về tác động của nó đến môi trường, hay nói cách khác là nó gây ra những hệ lụy gì để đúc, sử dụng NFT.
Trước hết NFT (non-fungible tokens) được lưu trữ và sử dụng trên một nền tảng blockchain nào đó, một thứ tiêu thụ rất nhiều năng lượng, ở đây là điện. Nếu coi blockchain là một cuốn sổ lưu dữ liệu mà mọi người có thể xem, thì nó cũng cần những người kiểm chứng số dữ liệu này, đó là những thợ đào (miners). Họ dùng những cỗ máy tính (rigs) để cạnh tranh nhau check giao dịch đó, đổi lại là tiền thưởng hoặc những token. Vì phải cạnh tranh nhau nên đôi khi họ cũng đổ nhiều nỗ lực hơn để dành cơ hội cao hơn.
Theo nghệ sĩ Memo Akten, để đúc (mint) một NFT trên Ethereum cần 142 số điện (kWh), tương đương với khoảng 100 ngàn giao dịch Visa. Trong năm 2019, mỗi hộ gia đình Mỹ dùng trung bình 30 số điện mỗi ngày. Như vậy để đúc được một NFT thì số năng lượng đó có thể cung cấp điện cho một gia đình tại Mỹ trong 4,7 ngày.
Đi xa hơn chút, sử dụng một số điện sẽ thải ra không khí khoảng 0,38kg CO2 (cacbon dioxit). Như vậy thì tạo ra một NFT sẽ thải ra khoảng 54,7kg CO2, cao hơn 6 lần khi đốt một gallon xăng (1 gallon = 3,7 lít). Đây chỉ là năng lượng đòi hỏi để tạo ra một NFT thôi, còn mua bán, giao dịch nó lại là chuyện khác, cần thêm nhiều năng lượng hơn.
Không phải tất cả các blockchain đều hoạt động trên một cơ chế cần rất nhiều năng lượng, một vài nền tảng đang dần phổ biến thì thân thiện với môi trường hơn. Bản thân Ethereum cũng đang tập trung giảm thiểu tác động của nó lên môi trường sống. Thay vì tất cả mọi người dùng máy tính để tranh dành quyền xác thực (validate) giao dịch thì giờ đây họ sử dụng cơ chế Proof Of Stake, để xác định ai là người xác thực. Ethereum nói họ đang tiến tới mô hình này, nó được dự đoán sẽ giảm tác động môi trường lên tới 99%.
Nguồn: Vice
Trước hết NFT (non-fungible tokens) được lưu trữ và sử dụng trên một nền tảng blockchain nào đó, một thứ tiêu thụ rất nhiều năng lượng, ở đây là điện. Nếu coi blockchain là một cuốn sổ lưu dữ liệu mà mọi người có thể xem, thì nó cũng cần những người kiểm chứng số dữ liệu này, đó là những thợ đào (miners). Họ dùng những cỗ máy tính (rigs) để cạnh tranh nhau check giao dịch đó, đổi lại là tiền thưởng hoặc những token. Vì phải cạnh tranh nhau nên đôi khi họ cũng đổ nhiều nỗ lực hơn để dành cơ hội cao hơn.
Theo nghệ sĩ Memo Akten, để đúc (mint) một NFT trên Ethereum cần 142 số điện (kWh), tương đương với khoảng 100 ngàn giao dịch Visa. Trong năm 2019, mỗi hộ gia đình Mỹ dùng trung bình 30 số điện mỗi ngày. Như vậy để đúc được một NFT thì số năng lượng đó có thể cung cấp điện cho một gia đình tại Mỹ trong 4,7 ngày.
Đi xa hơn chút, sử dụng một số điện sẽ thải ra không khí khoảng 0,38kg CO2 (cacbon dioxit). Như vậy thì tạo ra một NFT sẽ thải ra khoảng 54,7kg CO2, cao hơn 6 lần khi đốt một gallon xăng (1 gallon = 3,7 lít). Đây chỉ là năng lượng đòi hỏi để tạo ra một NFT thôi, còn mua bán, giao dịch nó lại là chuyện khác, cần thêm nhiều năng lượng hơn.
Không phải tất cả các blockchain đều hoạt động trên một cơ chế cần rất nhiều năng lượng, một vài nền tảng đang dần phổ biến thì thân thiện với môi trường hơn. Bản thân Ethereum cũng đang tập trung giảm thiểu tác động của nó lên môi trường sống. Thay vì tất cả mọi người dùng máy tính để tranh dành quyền xác thực (validate) giao dịch thì giờ đây họ sử dụng cơ chế Proof Of Stake, để xác định ai là người xác thực. Ethereum nói họ đang tiến tới mô hình này, nó được dự đoán sẽ giảm tác động môi trường lên tới 99%.
Nguồn: Vice