Cơ quan vũ trụ Nga - Roskosmos đã vừa công bố sẽ khởi động lại một kính thiên văn không gian của Đức. Chiếc kính này trước đó đã được Viện Max Planck đặt vào trạng thái ngủ đông nhằm phản đối việc Nga tấn công Ukraine. Hành động của Roscosmos đang vướng phải chỉ trích của Đức cũng như giới chuyên gia bởi rủi ro làm hỏng thiết bị.
Vào tháng 6 năm 2019, tàu vũ trụ Spektr-RG đã được phóng lên quỹ đạo tại sân bay vũ trụ Baikonur. Spektr-RG là một chương trình thăm dò không gian hợp tác giữa Đức và Nga. Con tàu này mang 2 kính thiên văn tia X gồm eROSITA do Viện Max Planck, Đức chế tạo và ART-XC của Viện nghiên cứu không gian Nga. 2 kính thiên văn tia X này phối hợp với nhau để rà quét các thiên hà xa xôi, trong khi eROSITA có chức năng khảo sát các thiên hà xa xôi thì ART-XC có thể phát hiện các siêu lỗ đen.
Viện Max Planck đã đưa kính thiên văn eROSITA vào trạng thái ngủ nhằm phản đối chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine. Vào thời điểm ngừng hoạt động, eROSITA đã hoàn thành 4 trong số 8 cuộc khảo sát bầu trời theo kế hoạch. Dữ liệu này vẫn đang được các nhà khoa học đánh giá.
Dmitry Rogozin - giám đốc Roskosmos nói: "Tôi đã ra chỉ thị để bắt đầu khôi phục hoạt động của kính thiên văn Đức trên Spektr-RG để nó có thể hoạt động cùng với kính thiên văn của Nga." … "Bất chấp yêu cầu của Đức nhằm tắt một trong 2 kính thiên văn trên Spektr-RG, các chuyên gia Nga vẫn kiên quyết tiếp tục công việc của họ. Roskosmos sẽ đưa ra các quyết định phù hợp trong tương lai gần."
Ông Rogozin cũng nói: "Họ - những người đã quyết định tắt kính thiên văn - không có quyền đạo đức để ngưng nghiên cứu dành cho nhân loại chỉ bởi quan điểm ủng hộ phát xít tiệm cận với các kẻ thù của chúng tôi."
Người đứng đầu dự án Spektr-RG cho biết những nỗ lực khởi động lại kính thiên văn mà không có sự hỗ trợ của Đức có thể làm hỏng thiết bị.
Theo: DW
Vào tháng 6 năm 2019, tàu vũ trụ Spektr-RG đã được phóng lên quỹ đạo tại sân bay vũ trụ Baikonur. Spektr-RG là một chương trình thăm dò không gian hợp tác giữa Đức và Nga. Con tàu này mang 2 kính thiên văn tia X gồm eROSITA do Viện Max Planck, Đức chế tạo và ART-XC của Viện nghiên cứu không gian Nga. 2 kính thiên văn tia X này phối hợp với nhau để rà quét các thiên hà xa xôi, trong khi eROSITA có chức năng khảo sát các thiên hà xa xôi thì ART-XC có thể phát hiện các siêu lỗ đen.
Viện Max Planck đã đưa kính thiên văn eROSITA vào trạng thái ngủ nhằm phản đối chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine. Vào thời điểm ngừng hoạt động, eROSITA đã hoàn thành 4 trong số 8 cuộc khảo sát bầu trời theo kế hoạch. Dữ liệu này vẫn đang được các nhà khoa học đánh giá.
Dmitry Rogozin - giám đốc Roskosmos nói: "Tôi đã ra chỉ thị để bắt đầu khôi phục hoạt động của kính thiên văn Đức trên Spektr-RG để nó có thể hoạt động cùng với kính thiên văn của Nga." … "Bất chấp yêu cầu của Đức nhằm tắt một trong 2 kính thiên văn trên Spektr-RG, các chuyên gia Nga vẫn kiên quyết tiếp tục công việc của họ. Roskosmos sẽ đưa ra các quyết định phù hợp trong tương lai gần."
Ông Rogozin cũng nói: "Họ - những người đã quyết định tắt kính thiên văn - không có quyền đạo đức để ngưng nghiên cứu dành cho nhân loại chỉ bởi quan điểm ủng hộ phát xít tiệm cận với các kẻ thù của chúng tôi."
Người đứng đầu dự án Spektr-RG cho biết những nỗ lực khởi động lại kính thiên văn mà không có sự hỗ trợ của Đức có thể làm hỏng thiết bị.
Theo: DW