Ngoài các sản phẩm Surface hiện tại ra thì từ trước Microsoft đã có nhiều sản phẩm phần cứng nổi bật và đáng tiếc khi hãng đã đánh dấu chấm hết cho các sản phẩm đó. Nổi tiếng nhất vẫn là Microsoft Lumia (sau này của Nokia Lumia) với những chiếc máy Windows Phone được rất nhiều anh em từng sử dụng qua và có nhiều kỷ niệm với dòng sản phẩm này. Trong bài viết này mình muốn liệt kê một số sản phẩm của Microsoft đã ngưng sản xuất và hỗ trợ, có thể có một số sản phẩm mà anh em chưa biết.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/03/5923003_microsoft_band.jpg)
Microsoft Band là chiếc smartband giúp người dùng theo dõi sức khoẻ cũng như hiển thị các thông báo nhanh từ smartphone nhằm giúp người dùng quản lý thời gian biểu tốt hơn.
Microsoft Band vào thời điểm ra mắt năm 2014 có màn hình TFT 1.4 inch, nhỏ gọn, bên trong trang bị GPS và các cảm biến để theo dõi nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, từ đó mọi dữ liệu sẽ được lưu trên Microsoft Health và người dùng có thể theo dõi trên đó về các thông tin sức khoẻ, quảng đường đã đi,… Smartband cũng có cả cảm biến UV, cảm biến da.
Microsoft Band vào thời điểm đó bán ra với giá từ 199 đô, tương thích với các thiết bị Windows Phone, Android và iOS. Về sau Microsoft ra mắt dòng Band 2 có cấu hình cao hơn chút, nhưng không nhận được phản hồi tốt từ người dùng, đặc biệt ở phân khúc 199 - 249 đô, người dùng có nhiều lựa chọn hơn từ các hãng như Fitbit, Samsung,…
Microsoft Band (2014 - 2019)
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/03/5923003_microsoft_band.jpg)
Microsoft Band là chiếc smartband giúp người dùng theo dõi sức khoẻ cũng như hiển thị các thông báo nhanh từ smartphone nhằm giúp người dùng quản lý thời gian biểu tốt hơn.
Microsoft Band vào thời điểm ra mắt năm 2014 có màn hình TFT 1.4 inch, nhỏ gọn, bên trong trang bị GPS và các cảm biến để theo dõi nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, từ đó mọi dữ liệu sẽ được lưu trên Microsoft Health và người dùng có thể theo dõi trên đó về các thông tin sức khoẻ, quảng đường đã đi,… Smartband cũng có cả cảm biến UV, cảm biến da.
Microsoft Band vào thời điểm đó bán ra với giá từ 199 đô, tương thích với các thiết bị Windows Phone, Android và iOS. Về sau Microsoft ra mắt dòng Band 2 có cấu hình cao hơn chút, nhưng không nhận được phản hồi tốt từ người dùng, đặc biệt ở phân khúc 199 - 249 đô, người dùng có nhiều lựa chọn hơn từ các hãng như Fitbit, Samsung,…
Máy nghe nhạc Zune (2006 - 2011)
Microsoft Zune là chiếc máy nghe nhạc được hãng ra mắt từ 2006, sau này Microsoft ra mắt chiếc Zune HD với màn hình cảm ứng nhằm cạnh tranh với iPod touch vào thời điểm đó. Đây là dòng máy phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc hằng ngày của người dùng, hoặc tìm kiếm và mua nhạc trên Zune Marketplace,

Hai mẫu máy nghe nhạc Zune (80, 120GB và 4/8/16GB)

Nổi bật nhất của dòng Zune đó chính là Zune HD khi vào năm 2008 bán được hơn 2 triệu thiết bị khi vừa ra mắt. Nhưng rõ ràng về sau kho ứng dụng Zune vẫn còn quá ít các ứng dụng nếu phải so với App Store trên iPod và thị phần của iPod là quá lớn để Microsoft có thể cạnh tranh.
Đến Tháng 10/2011, Microsoft chính thức ngưng sản xuất và bán thiết bị Zune để tập trung cho Windows Phone nhiều hơn.
Microsoft Surface 1.0 / PixelSense (2008 - 2014)

PixelSense trước đây gọi là Microsoft Surface 1.0, đây là một thiết bị màn hình lớn được sử dụng như một mặt bàn và nhằm giúp nhiều người dùng tương tác chạm cảm ứng lên trên. Sau này Microsoft hợp tác với Samsung để ra mắt chiếc bàn PixelSense với thiết kế đẹp hơn, chất lượng tốt hơn. Microsoft Surface hay PixelSense phục vụ cho nhu cầu trình chiếu trong các triển lãm, buổi họp ở công ty,… vì có màn hình lớn và dễ thao tác và nhận cùng lúc nhiều điểm cảm ứng, màn hình cũng có thể nhận biết vật thể khi đặt lên trên, hỗ trợ chơi game, xem ảnh,…
Quảng cáo
Kin (2010 - 2011)


Kin là 2 chiếc smartphone (Kin ONE và Kin TWO) có tuổi đời rất ngắn của Microsoft hợp tác với Sharp để sản xuất, máy có bàn phím QWERTY độc đáo theo kiểu trượt, phục vụ cho nhu cầu bấm phím nhắn tin vốn rất phổ biến vào thời điểm đó. Khi gập lại thì điện thoại Kin chỉ là một phần màn hình bầu bỉnh khá dễ thương.
Kin ONE và Kin TWO khác nhau ở thiết kế và chất lượng camera và bộ nhớ trong, được bán độc quyền từ Verizon Wireless. Sau một năm thì KIN có doanh số bán ra rất thấp, khiến Microsoft phải thu hội lại những chiếc máy “tồn kho” và huỷ kế hoạch hợp tác với nhà mạng ở UK.
Kinect (2010 - 2017)

Microsoft Kinect là chiếc camera theo dõi chuyển động khi ra mắt cùng máy chơi game Xbox 360, sau này có bản riêng cho Xbox One. Vào thời điểm đó, Kinect là phụ kiện chơi game được yêu thích rất nhiều và sau này người dùng còn sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau chẳng hạn như gắn lên robot vì cảm biến của Kinect có thể xác định được môi trường xung quanh, nhận diện khuôn mặt,….
Microsoft bán được hơn 35 triệu thiết bị Kinect, đến năm 2017 công ty ngưng sản xuất và hỗ trợ Kinect.
Quảng cáo
iLoo (2003)

iLoo từng là một dự án nhà vệ sinh công cộng di động của Microsoft chưa thực hiện, nhằm trang bị Wi-Fi để lướt web, có cả màn hình và bàn phím để sử dụng luôn, thậm chí còn có loa để giải trí. Dự án này nhằm đáp ứng cho nhu cầu vừa “giải quyết nổi buồn” vừa có thứ gì đó để giải trí giết thời gian, như cách mà con người hay vừa đi vệ sinh vừa đọc sách báo vậy.
Chính vì việc quảng bá dự án chưa tốt cũng như phản hồi tiêu cực về iLoo đã khiến Microsoft phải huỷ dự án này luôn.
Lumia (2011 - 2017)

Có lẽ đáng tiếc nhất vẫn là dòng máy Lumia (trước đây là Nokia Lumia) là thiết bị Windows Phone thành công nhất khi chiếm đến 95% thị phần trong thế giới Windows Mobile. Microsoft Lumia 550 và 650 cũng là hai dòng Lumia hỗ trợ hỗ trợ Windows 10 Mobile trước khi Microsoft ngưng hoàn toàn dòng máy Lumia.
Windows Phone không hẳn đã dở, điểm thu hút bản thân mình và rất nhiều người dùng đó chính là giao diện đơn giản nhưng đẹp, thể hiện rõ ràng các thông tin của app, thông báo trên giao diện Home, hay việc kéo qua để xem các mục app theo dạng danh sách cũng rất dễ dàng, đặc biệt nhất là mục People - hiển thị các người thân trong danh bạ, Facebook hay các app mxh một cách rành mạch, dễ truy cập.

Thời ấy mình sử dụng chiếc Nokia Lumia 730, tuy là chiếc máy tầm trung và camera 5MP, nhưng mình vẫn thích giao diện “chỉnh tay” dạng vòm của những máy Lumia thời đó cũng như tổng thể máy đẹp, đơn giản, trẻ trung.
Nhưng việc Windows Phone hay Lumia thất bại về sau có lẽ do Microsoft đã chậm chạp hơn rất nhiều so với nền tảng Android hay iOS. Mình trích một câu từ mod @Duy Luân từng cho rằng: "Microsoft hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhưng họ đã không làm, họ đã có cơ hội để đuổi kịp iOS và Android khi hai nền tảng này vẫn còn đang thay đổi nhiều, nhưng Microsoft đã không làm nổi. Khi mua Nokia về xong và ra mắt máy mới thì mọi chuyện đã quá muộn màng, iOS và Android đã trưởng thành và thị trường chỉ còn 2 tay chơi lớn đánh nhau, WP bé tí tẹo chẳng còn được ai quan tâm cả. Dòng tiền không hấp dẫn, lập trình viên dần rời bỏ việc làm app cho WP. Đâu phải hãng không có tiềm lực tài chính nên vấn đề không phải nằm ở mặt này, mà nó nằm ở tư duy với nền tảng di động, về cách tiếp cận người dùng.”
Tham khảo Wikipedia (1), (2), (3), (4), (5), (6), killedbymicrosoft