Một người phụ nữ Nhật Bản 20 tuổi đã được chẩn đoán mắc COVID-19 vào cuối tháng 5/2021, được xác định bằng xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2. Khi đó, bệnh nhân chỉ bị sốt, không có các triệu chứng khác và đã được cách ly 10 ngày. Kể từ lần xét nghiệm, bệnh nhân không hề đến những nơi đông người hay bất kỳ triệu chứng nào khác.
Sau đó, cô nhận ra mình đang mang thai khoảng 8 tuần trong thời gian bị sốt. Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021, cô được tiêm 2 liều vaccine COVID-19 sản xuất theo công nghệ mRNA. Đến tháng 12/2021, cô đã trải qua một thai kỳ bình thường và sinh con thuận lợi. Trong quá trình nhập viện để sinh con, cô đã tiến hành các xét nghiệm COVID-19 bằng phưng pháp PCR. Kết quả, cô được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 với Ct là 36.4 - tải lượng virus thấp và không có khả năng truyền nhiễm. Thời điểm này đã là 221 ngày sau chẩn đoán COVID-19 ban đầu.
Bệnh nhân đã được lấy mẫu để tiến hành phân tích, nhằm tìm ra chủng biến thể và các đột biến của nó. Kết quả cho thấy, sự hiện diện duy nhất là biến thể Alpha, trong khi đột biến chủng Delta và Omicron được xác nhận là không có. Còn việc xác định trình tự gene gặp nhiều khó khăn do tải lượng virus trong mẫu thử nghiệm quá thấp.
Vào thời điểm xét nghiệm - tháng 12/2021, biến thể Alpha không còn lưu hành ở Nhật Bản, bởi làn sóng COVID-19 chủng Alpha đã kết thúc vào tháng 7/2021. Bệnh nhân trên cũng không hề có triệu chứng và tiền sử đã tiếp xúc với F0 khác. Bên cạnh đó, tải lượng virus của bệnh nhân rất thấp, nên các chuyên gia kết luận rằng đây là một trường hợp nhiễm virus kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian dài nhất được báo cáo.
Về mặt địa lý, cô gái này đến từ tỉnh Ibaraki, nơi biến thế Alpha từng chiếm ưu thế trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021. Thời gian sau đó khoảng giữa tháng 9/2021, biến thể Delta đã gần như thay thế hoàn toàn. Và gần đây nhất, biến thể Omicron gây nên hầu hết các ca nhiễm mới. Do đó, nếu cô gái trên bị tái nhiễm thì nhiều khả năng phải là do biến thể Delta hoặc Omicron.
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, trung bình và nặng có thể dương tính trong phương pháp xét nghiệm PT-PCR từ 17,2 đến 19,8 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng. Theo dữ liệu được công bố, thời gian đến SARS-CoV-2 lây lan là 17 ngày, tối đa là 83 ngày. Các yếu tố khác như tuổi tác, bệnh lý nền của bệnh nhân như huyết áp, đái tháo đường,… có thể ảnh hưởng đến thời gian nhiễm bệnh, nhưng mang thai thì không hề liên quan đến hiện tượng này.
Theo Medical.net
Sau đó, cô nhận ra mình đang mang thai khoảng 8 tuần trong thời gian bị sốt. Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021, cô được tiêm 2 liều vaccine COVID-19 sản xuất theo công nghệ mRNA. Đến tháng 12/2021, cô đã trải qua một thai kỳ bình thường và sinh con thuận lợi. Trong quá trình nhập viện để sinh con, cô đã tiến hành các xét nghiệm COVID-19 bằng phưng pháp PCR. Kết quả, cô được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 với Ct là 36.4 - tải lượng virus thấp và không có khả năng truyền nhiễm. Thời điểm này đã là 221 ngày sau chẩn đoán COVID-19 ban đầu.
Bệnh nhân đã được lấy mẫu để tiến hành phân tích, nhằm tìm ra chủng biến thể và các đột biến của nó. Kết quả cho thấy, sự hiện diện duy nhất là biến thể Alpha, trong khi đột biến chủng Delta và Omicron được xác nhận là không có. Còn việc xác định trình tự gene gặp nhiều khó khăn do tải lượng virus trong mẫu thử nghiệm quá thấp.
Vào thời điểm xét nghiệm - tháng 12/2021, biến thể Alpha không còn lưu hành ở Nhật Bản, bởi làn sóng COVID-19 chủng Alpha đã kết thúc vào tháng 7/2021. Bệnh nhân trên cũng không hề có triệu chứng và tiền sử đã tiếp xúc với F0 khác. Bên cạnh đó, tải lượng virus của bệnh nhân rất thấp, nên các chuyên gia kết luận rằng đây là một trường hợp nhiễm virus kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian dài nhất được báo cáo.
Về mặt địa lý, cô gái này đến từ tỉnh Ibaraki, nơi biến thế Alpha từng chiếm ưu thế trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021. Thời gian sau đó khoảng giữa tháng 9/2021, biến thể Delta đã gần như thay thế hoàn toàn. Và gần đây nhất, biến thể Omicron gây nên hầu hết các ca nhiễm mới. Do đó, nếu cô gái trên bị tái nhiễm thì nhiều khả năng phải là do biến thể Delta hoặc Omicron.
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, trung bình và nặng có thể dương tính trong phương pháp xét nghiệm PT-PCR từ 17,2 đến 19,8 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng. Theo dữ liệu được công bố, thời gian đến SARS-CoV-2 lây lan là 17 ngày, tối đa là 83 ngày. Các yếu tố khác như tuổi tác, bệnh lý nền của bệnh nhân như huyết áp, đái tháo đường,… có thể ảnh hưởng đến thời gian nhiễm bệnh, nhưng mang thai thì không hề liên quan đến hiện tượng này.
Theo Medical.net