Nhắc đến các hoạt động trong dịp lễ Halloween thì không thể không nhắc đến trò chơi “Trick or treat”. Đây là một phong tục truyền thống vào dịp Halloween dành cho trẻ con ở một số quốc gia. Theo đó, vào đêm tối ngày 31/10 hàng năm, những đứa trẻ sẽ hoá trang đi gõ cửa từng nhà và hét lên câu “Trick or treat” để xin kẹo. Vậy tại sao người ta lại chơi trò này vào dịp Halloween?
“Trick” có nghĩa là trò chơi khăm, hành vi nghịch ngợm, còn “Treat” lại là sự tiếp đãi. Cụm từ “Trick or treat” có nghĩa là nếu không muốn bị chơi khăm thì tốt nhất hãy tiếp đón chúng tôi bằng một thứ gì đi. Thông thường các gia đình sẽ trang trí Halloween bên ngoài cửa ra vào để thể hiện họ đã sẵn sàng đón những vị khách. Các chủ nhà thường sẽ tránh các trò đùa và vui vẻ tiếp đón bọn trẻ bằng một số loại kẹo, socola.
Nhiều người tin rằng “Trick or treat” đã có từ rất lâu về trước, bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại được tổ chức vào đêm 31 tháng 10 hàng năm. Vào đêm lễ, người Celt sẽ hoá trang để đánh lừa quỷ dữ, họ cùng nhau tụ tập đốt lửa trại, dâng lễ vật để bày tỏ lòng tôn kính với những người đã khuất. Tuy nhiên mãi đến năm 1951, cụm từ “Trick or treat” mới trở nên phổ biến nhờ vào sự xuất hiện trong truyện tranh Peanuts. Đến năm 1952, Disney lại sản xuất một bộ phim có tên “Trick or treat” với sự góp mặt của chú vịt Donald nổi tiếng đã làm cho cụm từ này càng trở nên lan rộng hơn.
Vào ngày lễ này, người nghèo sẽ đến gõ cửa từng nhà của những gia đình giàu có hơn để xin bánh hay còn gọi là bánh linh hồn đổi lấy lời hứa sẽ giúp cầu nguyện cho linh hồn người thân đã mất của chủ nhà. Những chiếc bánh linh hồn chỉ là những chiếc bánh ngọt được trang trí dấu chữ thập trên mặt mang hàm ý khi ăn bánh thì đồng nghĩa những linh hồn trong bánh cũng sẽ được siêu thoát. Ở Scotland và Ireland, những người trẻ tuổi sẽ thực hiện việc này, họ hoá trang và đến từng nhà nhưng thay vì giúp cầu nguyện, họ sẽ hát, đọc thơ hay thực hiện một số mẹo lừa. Phần quà họ nhận được thông thường là các loại trái cây, hạt hoặc tiền xu.
Theo truyền thống trước đây, trong dịp Halloween trẻ con thường sẽ hoá trang thành ma quỷ đáng sợ. Bởi theo quan niệm của người dân, những đứa trẻ hoá trang trong dịp Halloween tượng trưng cho những linh hồn đã khuất. Vì thế phong tục cho kẹo chúng vào đêm lễ này với mục đích chia sẽ thức ăn cho các linh hồn để chúng không chọc phá con người. Thế nhưng ở ngày nay, những đứa trẻ có thể hoá trang thành bất cứ nhân vật nào chúng yêu thích và việc xin kẹo ngày nay chỉ là một truyền thống chứ không còn nặng về mặt tâm linh như trước nữa. Ước tính trung bình mỗi dịp lễ Halloween, người Mỹ chi tiêu 2,6 tỷ USD để mua kẹo. Với con số khổng lồ đó, ngày lễ Halloween đã trở thành dịp mua sắm lớn thứ hai ở quốc gia này.
`Theo History, (1)
“Trick” có nghĩa là trò chơi khăm, hành vi nghịch ngợm, còn “Treat” lại là sự tiếp đãi. Cụm từ “Trick or treat” có nghĩa là nếu không muốn bị chơi khăm thì tốt nhất hãy tiếp đón chúng tôi bằng một thứ gì đi. Thông thường các gia đình sẽ trang trí Halloween bên ngoài cửa ra vào để thể hiện họ đã sẵn sàng đón những vị khách. Các chủ nhà thường sẽ tránh các trò đùa và vui vẻ tiếp đón bọn trẻ bằng một số loại kẹo, socola.
Nhiều người tin rằng “Trick or treat” đã có từ rất lâu về trước, bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại được tổ chức vào đêm 31 tháng 10 hàng năm. Vào đêm lễ, người Celt sẽ hoá trang để đánh lừa quỷ dữ, họ cùng nhau tụ tập đốt lửa trại, dâng lễ vật để bày tỏ lòng tôn kính với những người đã khuất. Tuy nhiên mãi đến năm 1951, cụm từ “Trick or treat” mới trở nên phổ biến nhờ vào sự xuất hiện trong truyện tranh Peanuts. Đến năm 1952, Disney lại sản xuất một bộ phim có tên “Trick or treat” với sự góp mặt của chú vịt Donald nổi tiếng đã làm cho cụm từ này càng trở nên lan rộng hơn.
Vào ngày lễ này, người nghèo sẽ đến gõ cửa từng nhà của những gia đình giàu có hơn để xin bánh hay còn gọi là bánh linh hồn đổi lấy lời hứa sẽ giúp cầu nguyện cho linh hồn người thân đã mất của chủ nhà. Những chiếc bánh linh hồn chỉ là những chiếc bánh ngọt được trang trí dấu chữ thập trên mặt mang hàm ý khi ăn bánh thì đồng nghĩa những linh hồn trong bánh cũng sẽ được siêu thoát. Ở Scotland và Ireland, những người trẻ tuổi sẽ thực hiện việc này, họ hoá trang và đến từng nhà nhưng thay vì giúp cầu nguyện, họ sẽ hát, đọc thơ hay thực hiện một số mẹo lừa. Phần quà họ nhận được thông thường là các loại trái cây, hạt hoặc tiền xu.
Theo truyền thống trước đây, trong dịp Halloween trẻ con thường sẽ hoá trang thành ma quỷ đáng sợ. Bởi theo quan niệm của người dân, những đứa trẻ hoá trang trong dịp Halloween tượng trưng cho những linh hồn đã khuất. Vì thế phong tục cho kẹo chúng vào đêm lễ này với mục đích chia sẽ thức ăn cho các linh hồn để chúng không chọc phá con người. Thế nhưng ở ngày nay, những đứa trẻ có thể hoá trang thành bất cứ nhân vật nào chúng yêu thích và việc xin kẹo ngày nay chỉ là một truyền thống chứ không còn nặng về mặt tâm linh như trước nữa. Ước tính trung bình mỗi dịp lễ Halloween, người Mỹ chi tiêu 2,6 tỷ USD để mua kẹo. Với con số khổng lồ đó, ngày lễ Halloween đã trở thành dịp mua sắm lớn thứ hai ở quốc gia này.
`Theo History, (1)