Trong một chiến dịch được gọi là rượu sake muôn năm (Sake Viva), giới chức ở Nhật Bản đưa ra lời kêu gọi những người trẻ uống rượu nhiều hơn. Chiến dịch này được cơ quan thuế đứng ra tổ chức trong bối cảnh lượng rượu tiêu thụ tại đây giảm mức thấp nhất kể từ 1989.
Theo đó, những người trong độ tuổi 20 tới 39 tuổi sẽ nhận được lời đề nghị tham gia chiến dịch nhằm kích cầu tiêu thụ đồ uống có cồn.
Năm 2020, tiền thuế đánh vào loại đồ uống này chỉ chiếm 1,7% tổng doanh thu thuế của Nhật Bản, so với 3,5% trong một thập kỷ trước. Dẫu vậy, đại diện cơ quan thuế từ chối cho rằng chiến dịch nhằm thúc đẩy doanh thu thuế mà cho rằng để kích cầu ngành công nghiệp. Người này cũng nói rằng uống một lượng vừa phải sẽ giúp giảm stress và có tác động tốt lên cơ thể.
Tuy nhiên, một nhà kinh tế học cho rằng có vấn đề ở đây. Trong khi các quốc gia cố gắng giảm lượng tiêu thụ thì Nhật lại đi ngược xu hướng đó. “Cơ quan thuế muốn tăng thu dựa trên sức khỏe của người dân”, người này nói.
Nếu năm 1995, người Nhật trung bình uống khoảng 100 lít đồ uống có cồn thì tới 2020 giảm còn 75 lít. Theo WHO, lượng cồn nguyên chất tiêu thụ tại Nhật là 8 lít năm 2016 mỗi người, trong khi tại Hàn Quốc là 10,2 lít, Mỹ là 9,8 lít và Moldova tới 15,2 lít mỗi năm.
Một trong những lý do chính khiến Nhật tiêu thụ đồ uống có cồn ít đi là do dân số già. Tuổi bình quân tiêu thụ cồn nhiều nhất là 40 tới 50 nhưng nhóm này thì đang ngày một ít đi ở Nhật. Thêm nữa, nhiều người dân cũng nhận thức được tác hại của bia rượu nên cũng uống ít hơn.
Không riêng Nhật, các quốc gia khác như Canada hay Úc, Anh cũng giảm dần lượng tiêu thụ. Trong khi những nước như Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc thì vẫn tiếp tục tăng.
Nguồn: Vice
Theo đó, những người trong độ tuổi 20 tới 39 tuổi sẽ nhận được lời đề nghị tham gia chiến dịch nhằm kích cầu tiêu thụ đồ uống có cồn.
Năm 2020, tiền thuế đánh vào loại đồ uống này chỉ chiếm 1,7% tổng doanh thu thuế của Nhật Bản, so với 3,5% trong một thập kỷ trước. Dẫu vậy, đại diện cơ quan thuế từ chối cho rằng chiến dịch nhằm thúc đẩy doanh thu thuế mà cho rằng để kích cầu ngành công nghiệp. Người này cũng nói rằng uống một lượng vừa phải sẽ giúp giảm stress và có tác động tốt lên cơ thể.
Tuy nhiên, một nhà kinh tế học cho rằng có vấn đề ở đây. Trong khi các quốc gia cố gắng giảm lượng tiêu thụ thì Nhật lại đi ngược xu hướng đó. “Cơ quan thuế muốn tăng thu dựa trên sức khỏe của người dân”, người này nói.
Nếu năm 1995, người Nhật trung bình uống khoảng 100 lít đồ uống có cồn thì tới 2020 giảm còn 75 lít. Theo WHO, lượng cồn nguyên chất tiêu thụ tại Nhật là 8 lít năm 2016 mỗi người, trong khi tại Hàn Quốc là 10,2 lít, Mỹ là 9,8 lít và Moldova tới 15,2 lít mỗi năm.
Một trong những lý do chính khiến Nhật tiêu thụ đồ uống có cồn ít đi là do dân số già. Tuổi bình quân tiêu thụ cồn nhiều nhất là 40 tới 50 nhưng nhóm này thì đang ngày một ít đi ở Nhật. Thêm nữa, nhiều người dân cũng nhận thức được tác hại của bia rượu nên cũng uống ít hơn.
Không riêng Nhật, các quốc gia khác như Canada hay Úc, Anh cũng giảm dần lượng tiêu thụ. Trong khi những nước như Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc thì vẫn tiếp tục tăng.
Nguồn: Vice