Ô nhiễm không khí làm hơn 3,2 triệu người chết mỗi năm, Trung Quốc chiếm 40%

cuLong
3/4/2013 9:43Phản hồi: 108
Ô nhiễm không khí làm hơn 3,2 triệu người chết mỗi năm, Trung Quốc chiếm 40%
o nhiem (2).jpg
Không khí đầy bụi ở Thiên An Môn

Sự phát triển ồ ạt của công nghiệp nặng, xây dựng, khai khoáng và dịch vụ trên thế giới đang làm Trái Đất ngày một nóng dần lên, và ô nhiễm ngày càng nặng. Rất nhiều nơi trên thế giới đang bị ô nhiễm không khí ngoài trời trầm trọng, điển hình là các thành phố lớn ở Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc. Trong đó, thống kê cho biết chỉ riêng năm 2010 thì ở TQ có tới 1,2 triệu người chết (chiếm gần 0,09% dân số nước này) do thở không khí bị ô nhiễm, thậm chí có nghiên cứu còn khẳng định sự ô nhiễm không khí cướp mất của mỗi người dân nước này 25 năm tuổi thọ.

Những con số kể trên được công bố trên The Lancet, một tạp chí về sức khỏe của Anh. Tờ báo này đã thực hiện nhiều nghiên cứu về ô nhiễm môi trường ở Ấn Độ và Trung Quốc, theo đó, ô nhiễm là nguyên nhân gây chết nhiều người thứ 4 ở nước hàng xóm chúng ta. Nếu tính toàn thế giới, năm 2010 có 3,2 triệu người chết vì ô nhiễm không khí, mà TQ chiếm tới 40% tức là hơn 1,2 triệu. Thống kê cũng cho biết ở Ấn Độ cũng có 620.000 người chết vì ô nhiễm không khí trong năm 2010, chiếm hơn 0,044% dân số nước này.

BEIJING.jpg
Bụi che hết tầm nhìn ngay cả ở ban ngày

The Lancet cho biết chính quyền Trung Quốc đã làm nhiều nghiên cứu, trong đó kết quả cho thấy 74 lớn ở nước này bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng, trong đó có rất nhiều loại bụi siêu nhỏ, kích thước dưới 2,5 micromet bay trong không khí. Những loại bụi này nhỏ tới mức dễ dàng thâm nhập vào mô của những sinh vật sống, đặc biệt là con người, và sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng về sức khỏe. Vào tuần trước, nhiều tờ báo ở TQ cũng đăng tải thông tin thống kê của nước này, cho biết ô nhiễm môi trường đã làm mất của họ hơn 230 tỷ USD chỉ trong năm 2010.

Dự báo đến năm 2050, ô nhiễm không khí cùng với nước bẩn và điều kiện sống không vệ sinh sẽ là 3 nguyên nhân hàng đầu gây chết người trên thế giới, lấy đi mạng sống của gần 4 triệu người mỗi năm, mà trong đó hầu hết là ở Ấn Độ và Trung Quốc.

o nhiem.jpg
Khi thành phố đầy bụi (trái) và trong một buổi may mắn trời trong xanh (phải)

108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kin_92
TÍCH CỰC
11 năm
Trung Quốc ơi là Trung Quốc!
tuann2
TÍCH CỰC
11 năm
@Kin_92 VN có khác mấy đâu mà nghe như mình háy lắm đấy.
vietbody
TÍCH CỰC
11 năm
ôi...Trái Đất....😔....ai cứu lấy Trái Đất, cứu lấy cuộc sống này với...:(
Nghe nhẹ cả người. 😁
Nói vui vậy thôi. Người đâu cũng là người cả. Nhưng ko mấy thiện cảm với người TQ.
JackyDat
TÍCH CỰC
11 năm
@cuongbep Híc, nên lo chứ nhẹ gì bác, coi chừng đến lúc nào đó dân TQ sẽ buộc phải đi xâm chiếm nước khác vì môi trường quá ô nhiễm ko thể sống được, và rồi sẽ đánh nhau to ^^
@cuongbep Nhẹ gì bạn, Việt Nam cũng có tên cùng với Trung Quốc và Ấn Độ kìa. Chẳng qua dân số mình ít hơn nên không đứng top thui.
Cho chết mịa mấy thèng Tung Của hết đi.
@viettien_milo nó kế bên mình đó bác 😁 coi chừng bụi bay qua ké chứ ở mà chết
Việt nam mà đông dân như trung quốc thì chắc chiếm 60% mất
@hahantin ở VN có chỗ nào ô nhiễm bằng 1 góc như vậy không ?
inetvnn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chỗ mình ở đang làm đường, con đường có 3km thôi, ko có giải phóng mặt bằng hay đền bù gì cả, nhưng làm nửa năm rồi chưa xong, ra đường là hứng bụi mù mịt, chắc có ngày cũng chết sớm, ko biết khi nào mới hết bụi.
@inetvnn Bụi khác khói bạn ơi, TQ là nó ô nhiễm không khí á, còn cát bụi thì là tự nhiên thôi, ko sao đâu, yên tâm ;-). Có điều dơ thôi 😆
40% đối với khựa thì đâu có nhìu... Còn nữa khựa đang phát triển kiểu chụp với giật mừ
hungmax79
ĐẠI BÀNG
11 năm
nhìn tưởng sương mù .đi dạo phố với bạn gái xong về nhập viện luôn
thống nhất việc làm của cả tỉ người để tránh ô nhiểm là 1 chuyện bất khả thi 😃
Mới đây giới chức Trung Quốc xác nhận sẽ chi 100 tỷ nhân dân tệ (16 tỷ USD) để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở thành phố Bắc Kinh.
TQ đông dân, nó đang lấy dân ra nhóm lò để nấu kinh tế sôi nhanh ấy mà 😁
shocolas
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hậu quả của việc phát triển không bền vững! Các nhà máy thì liên tục mọc lên như nấm dẫn đến các vấn đề về môi trường khí thải, hóa chất v.v.. Hi vọng Việt Nam mình không mắc sai lầm như vậy!
lechchut
ĐẠI BÀNG
11 năm
@shocolas Toàn bọn óc mịn. Nó lựa chọn đánh đổi cả thôi, chả có nước nào phát triển nhanh chóng mặt mà lại ko đi kèm với ô nhiễm cả, ngay cả cách mạng công nghiệp ở châu Âu trước cũng như rứa thôi. Đến lúc nó giàu rồi nó sẽ lại quay lại kêu gọi bảo vệ môi trường và kìm kẹp các nước khác để "bảo vệ môi trường". Còn việt nam nhà mình tôi nghĩ chả có cái cơ hội để mắc sai lầm đâu, yên tâm.
N.E.M
CAO CẤP
11 năm
@lechchut nhật 😁
trong_choai
ĐẠI BÀNG
11 năm
@lechchut Nhìn Nhật, Hàn, ĐL, Sing... đi. Đi sau châu Âu + Mỹ ít nhất nửa thế kỷ nhé, giờ gần đuổi kịp rồi. Nhật thậm chí còn là flagship số 1 thế giới trong 1 số công nghệ.

Các bạn hay đi vào vết xe đổ của tư duy như sau, 1 nước đi từ đ? A đến đ? S thông qua BCDE..., nên một nước khác cũng sẽ phải đi con đường như vậy. Rất sai lầm. VN hay các nước kém phát triển ko cần phải dùng động cơ hơi nước rồi mới đến xăng hay diesel. Công nghệ ko cần đi từ Morse cho đến radio. Đọc thêm về "Lợi thế của kẻ đi sau trong công nghệ" nhé.

Tàu phát triển theo kiểu thâm lạm tài nguyên, cả về con người lẫn thiên nhiên. Việc gì chúng nó cũng làm, bằng mọi cách miễn là có tiền. Bây giờ bắt đầu trả giá là đúng.

Nhưng thực ra, mối nguy lớn nhất của Tàu là Dân số già đi (điểm yếu chết người của chính sách 1 con) và cạn kiệt nguồn nước, chứ ko phải ô nhiễm không khí.
lechchut
ĐẠI BÀNG
11 năm
@trong_choai Nhật nó ngày trước phát triển nhanh được là nhờ xuất khẩu sang mỹ (lúc ấy mỹ đang tham chiến tại nhiều mặt trận, hàn đài lọ mò thì cũng nhờ mỹ cả thôi), theo bạn thì Tung của nó nhờ ai? Bây giờ mà cho Vịt phát triển nhanh như khựa, đổi lại tý ô nhiễm thì có làm ko? chả sốt sắng lên. Giết chết cả sông tô lịch mà kinh tế vẫn còn lẹt đà lẹt đẹt, ngồi đấy mà đi lo cho khựa.
@trong_choai Bác nói sai rồi ,để phát triển bền vững thì bất cứ nước nào cũng phải trãi qua giai đoạn gọi là trainning.....các nước phát triển để có ngày hôm nay họ đã trãi qua nhưng giai đoạn đó, nước ta muốn như họ thì cũng phải tự mình trãi nghiệm qua,dĩ nhiên nhanh hơn lúc họ tự mày mò.
Ngay các nước phát triển vẫn duy trì kinh phí để nguyên cứu khoa học cơ bản, nó chính là nền tản của thành tựu trong tương lai.
Vì sao nước ta không sx được bất cứ cái gì liên quan đến công nghệ,kể cả cây kim....vì số lượng tiến sĩ của ta toàn làm quản lý,có ông bà nào chịu ngồi phòng nguyên cứu đâu (nguyên cứu cơ bản lấy gì nuôi vợ con).
Thuế thu nhập cá nhân , Nhật Pháp họ làm rất tốt ( vì họ trãi qua mấy chục năm trainning rồi ) ,ta thấy hay lụm về xài có được đâu .
RoKai
TÍCH CỰC
11 năm
Bởi vậy China góp 1 phần k nhỏ trong việc làm trái đất đang từng ngày đi xuống...k biết có phải là mình phân biệt k chứ...mình là mình k like người China ti nào...ai k thích xin đừng ném đá. Mình nghĩ sao thì nói vậy thôi. 😃
Hậu quả của việc trở thành công trường của thế giới. Các tập đoàn lớn cho gia công ở TQ hết, tiền ta gom về, ô nhiễm chết người chú mày gánh hết đi nhé.
Ôi trời ơi,ko thấy 1 cái cây nào cả.Hỏi sao ko đầy bụi
khói bụi tập trung 100% ở tàu khựa cho chết hết cmn nó đi :mad:, 40% thì ít quá :mad:
chết hay lắm
"Trong đó, thống kê cho biết chỉ riêng năm 2010 thì ở TQ có tới 1,2 triệu người chết (chiếm gần 0,9% dân số nước này) do thở không khí bị ô nhiễm"
Bác chủ tính kiểu gì mà ra tới 0,9% dân số của TQ vậy?
vandatAT
TÍCH CỰC
11 năm
@songlam001 Chắc là 0,09% dân số TQ. Chứ 0,9% thì dân TQ có hơn 120 triệu thôi ah ? 😃.
@songlam001 0.09%.
Mà sao chết ít dzậy hả Tung Của anh em? 😁
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
@songlam001 0.09 mà bác.
@songlam001 0,09 thì đúng hơn 😆
mấy thằng lãnh đạo không chết lại chết những người dân thường 😃
Mong rằng những kẻ đã từng và ủng hộ việc xâm chiếm đảo của VN chết hết đi ....

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019