Phòng thí nghiệm PNNL của Mỹ sản xuất dầu thô từ tảo chỉ trong vài phút

bk9sw
26/12/2013 14:21Phản hồi: 80
Phòng thí nghiệm PNNL của Mỹ sản xuất dầu thô từ tảo chỉ trong vài phút
algae-fuel-process.jpg

Các kỹ sư tại phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Cục năng lượng Hoa Kỳ (PNNL) mới đây đã tạo ra một quy trình sản xuất dầu thô trong chỉ vài phút từ tảo. Quy trình mới không yêu cầu phải làm khô tảo, tiết kiệm thời gian, duy trì liên tục và giải phóng năng lượng. Sản phẩm cuối cùng có thể được tinh chế thành nhiên liệu hàng không, dầu diesel hoặc xăng.

Quy trình của PNNL bắt chước một số điều kiện áp suất và nhiệt độ khiến vật liệu thực vật tiền sử chuyển đổi thành nhiên liệu hoá thạch nằm sâu trong lòng đất.

Tảo - một loại thực vật thuỷ sinh từ lâu đã được xem là một nguồn nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, những bước cần thiết để chuyển đổi tảo thành nhiên liệu đốt thường mất nhiều chi phí và thời gian. Tảo cần phải được xử lý qua nhiều bước, một trong số đó bao gồm việc làm khô và loại bỏ hoàn toàn nước - thành phần chiếm đến 80% sinh khối. Sau đó, các dung môi được sử dụng để phân giải hydrocarbon giàu năng lượng từ vật liệu khô.

Nhóm nghiên cứu tại PNNL đã tạo ra một quy trình liên tục bắt đầu ngay với tảo ướt và đưa toàn bộ khối lượng gồm cả nước, tảo và tất cả các thành phần thực vật vào hệ thống xử lý với nhiệt độ 350 độ C và áp suất lên đến 3000 psi (2109 kg/m2).

Douglas Elliott - lãnh đạo nhóm nghiên cứu tại PNNL cho biết: "Quy trình giống như một chiếc nồi hầm nhưng với nhiệt độ và áp suất cao hơn nhiều. Có thể nói, chúng tôi đã mô phỏng quy trình chuyển đổi tảo thành dầu mất hàng triệu năm của Trái Đất. Tuy nhiên, quy trình của chúng tôi nhanh hơn rất rất nhiều."

Các sản phẩm của quy trình bao gồm dầu thô - có thể được tinh chế thành nhiên liệu hàng không, xăng, hoặc dầu diesel (trong các thử nghiệm, quy trình đã đạt được hiệu suất chuyển đổi khoảng 50 - 70% từ carbon có trong tảo thành nhiên liệu); tiếp đến là nước sạch - có thể được tái sử dụng để trồng tảo; khí nhiên liệu - có thể được đốt để tạo điện hoặc làm sạch để sản xuất khí tự nhiên và cuối cùng là các chất dinh dưỡng như nitơ, phốt-pho, kali cần thiết cho sự sinh trưởng của tảo.

Tập đoàn chuyên cung cấp trang thiết bị để sản xuất methane tái tạo từ vật liệu hữu cơ Genifuel Corp đã đăng ký sử dụng quy trình trên và công ty này cũng đã cộng tác với phòng thí nghiệm PNNL kể từ năm 2008. Genifuel hiện đang tìm cách hợp tác với các đối tác công nghiệp để xây dựng nhà máy đầu tiên sản xuất nhiên liệu sinh học với quy mô lớn từ quy trình chuyển đổi của PNNL.

Chi tiết về quy trình đã được công bố trên tạp chí Algal Research. Dưới đây là video giới thiệu về quy trình do PNNL thực hiện.


Theo: Gizmag
Nguồn: PNNL
80 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thật là hạnh phúc khi nghe thông tin này!
@@! Mấy tay tỷ phú dầu lửa - Trung Đông sắp ăn cám rồi! 😁!
Quá tuyệt vời! Ah ko vẫn còn nhiều vấn đề! Nếu xăng dầu có thoải mái dùng thì vẫn ảnh hưởng môi trường ko khí! :eek:
@maithang215 Áp suất cần 3000 psi kìa bạn, dùng trong quy mô thí nghiệm thôi chứ còn lâu mới công nghiệp được. Từ giờ tới lúc đó với đà sử dụng dầu mỏ như thế này thì cũng phải hết sạch dầu thô thông thường đã :D
@daovangiangtnvn thì lúc ấy mấy anh Trung Đông cũng sẽ trả giá vì rút ruột dầu thô, tạo những lổ hổng khổng lồ trong nền đất, thay đổi cấu tạo nền đất, cấu tạo địa chất ----> hiện tượng sụp lún, động đất sẽ xảy ra thôi, lúc đó có tiền cũng ko làm j dc, có khi nó sụp lún hết cả 1 quốc gia kiểu như nền văn minh Maya cũng ko chừng. 😃
@maithang215 khi dùng xăng dầu thải ra khí co2, người ta thu khí co2, sục vào tảo và cho tảo quang hợp => tảo => xăng dầu !!!
đây là quá trình ng ta gọi là nhiên liệu sinh học , # với dùng nhiên liệu hóa thạch nhé =))
@maithang215 còn lâu lắm b ạ,với cả chi phí sản xuất có khi đắt gấp trăm lần hút lên bán ấy chứ,thế nên chỉ có dân đen ăn cám thôi :D
Công nghệ đỉnh cao, bởi vậy quốc gia nào có công nghệ quốc gia đó giàu.
Còn lâu Việt Nam mới áp dụng 😃
Mà khi nào Việt Nam còn chưa áp dụng thì giá xăng vẫn theo điệp khúc giảm 500 đồng mà tăng thì 2000 đồng 😁
@mr.kavil VN thì bạn nói làm gì , ai cũng hiểu chỉ 1 vài người cố tình k hiểu , khổ VN.
lvvinh89
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mr.kavil Đây gọi là lùi 1 bước để tiến 5 bước đấy.
quanghuyzzz
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mr.kavil Mình là học về công nghệ sinh học, và theo như những gì mình biết trong đợt về vn thực tập thì hiện tại thì các phòng thí nghiệm ở vn cũng đang làm điều này rùi, và nói thật với bạn là chả riêng gì vn, mà thế giới còn lâu mới áp dụng được. Có nhiều lý do cho việc này, nhưng đừng cái gì cũng chụp mũ kiểu vn thế này thế nọ, đồng ý là có nhiều điều chưa được, nhưng bạn ít nhất cũng nên có chút tham khảo trước khi đưa ra kết luận.
P/s: nhiên liệu sinh học trong tương lai gần sẽ chẳng bao h cho bạn cái giá thấp hơn so với hiện tại đâu...
stone20
ĐẠI BÀNG
10 năm
không biết khi nào công nghệ này không còn nằm trong phòng thí nghiệm nữa nhỉ ?
Sớm sớm cho mấy anh xăng dầu VN ta không có tăng giá xăng nữa =))
@stone20 Bạn yên tâm, ở Mỹ hay Châu âu thì từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thực tế nhanh lắm.
"Bán em 5000₫ tảo!" Sau đó xe máy chạy tiếp 100km mới mua để nạp nhiên liệu tiếp.
hoatuduong
ĐẠI BÀNG
10 năm
dùng dầu thô tiếp tục sản xuất ra nhiên liệu đốt được, dùng nhiên liệu đốt được tiếp tục chu trình thì không biết còn dư ra bao nhiêu năng lượng
Hy vọng Việt Nam tương lai có thể nghiên cứu dầu thô từ loại này:
upload_2013-12-27_10-11-11.jpeg
@Phuoc Nga 008 Khỏi đi bợn.
Ở VN loại này chế ra nhiều SP mà rẻ hơn nhiều so với dầu thô.
VD: cho con lợn ăn => Thịt + mứt (làm Bioga hoặc bón cho cây đóa) 🆒
cái này hấp dẫn nhưng cũng nguy hiểm, tảo dẫu sao cũng là thực vật và nó hấp thụ CO2 thảy ra O2, nếu khai thác quá mức thì tèo sớm.
dodungstc
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nta139 người người nuôi tảo nhà nhà nuôi tảo chứ bác lo gì .
@nta139 NGƯỜI TA NUÔI TRÔNG CHỨ KHÔNG KHAI THÁC NHƯ VIỆT NAM MÌNH ĐÂU BẠN À
@dodungstc nuôi tảo nhiều thì cá chết vì ko có oxy đó, nchung ko quy hoạch tốt thì vẫn ảnh hưởng môi trường sinh thái
@nta139 người ta sẽ nuôi theo kiểu công nghiệp chứ không khai thác từ tự nhiên đâu
mackiller
TÍCH CỰC
10 năm
He he về nuôi tảo cân ký lô bán thôi... Nói cho vui chưa , chứ clip thấy là giới thiệu chứ đâu thấy quy trình vài phút đâu...
luudinhtoan
ĐẠI BÀNG
10 năm
giá dầu sắp hạ rồi anh em .Mai mốt xe chỉ cần bỏ tảo vào tự tạo nhiên liệu chạy luôn hehe
@luudinhtoan cũng có thể lắm chứ
tuyệt vời ông mặt trời
quan trtrọ là thành phẩm ra có rẻ hơn khai thác dầu thô hay không , nếu đắt hơn nhiều hoặc không làm công nghiệp được thì phải chờ bao h cạn kiệt dầu mỏ thì công nghệ này mới cất cánh được 😃
natomedia
TÍCH CỰC
10 năm
Chẳng bù nhà mình chỉ chầu chực đào lên xuất lậu sang TQ. Không nghiên cứu sau này hết thì lấy gì mà lấp vào. Mỹ là nước cũng gây ô nhiễm nhất thế giới nhưng công nghệ thân thiện môi trường của họ cũng hàng đầu thế giới.
VN - Nhập còn rẻ hơn chi tiền nghiên cứu .
natomedia
TÍCH CỰC
10 năm
@hungle1905 Bác nhập được mãi không nó vui thì nó bán buồn thì nó cắt cung vả lại mình không sản xuất được lệ thuộc giá nó thích tăng hay giảm là do nó. Mà mình biển nhiều nuôi tảo tẹt vừa làm giàu cho nông dân và công nghiệp.
không có ý nghĩa về vấn đề môi trường => không phải giải pháp lâu dài. Đằng nào cũng vẫn đốt đốt và đốt.
plus, cái này mà rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch tự nhiên thì lại còn khiến môi trường khủng hoảng hơn nữa
@quanghuyzzz lý tthyết của bạn?
@quanghuyzzz Ghê quá, chắc đây là phó giáo sư tiến sĩ cấp nhà nước đây, nói năng nghe có vẻ lý thuyết quá
Không biết là bạn học nhiều quá rồi lú lẫn hay chém gió, nhưng cái tôi và mọi người ở đây đều biết là giá xăng ở Việt Nam tăng giảm thất thường gây bức xúc cho dư luận.
Còn cái lý thuyết của bạn khi nào áp dung được vào thực tiễn để làm giá xăng giảm đi rồi hay chém gió, còn không làm được gì thì bạn tiếp tục về nhà mà ôm đống tài liệu ấy tiếp tục nghiên cứu nhé, đừng ăn cơm nguội mà nói chuyện thời sự ở đây
P/S: Đừng khoe mình học về công nghệ sinh học nghe có vẻ khoe mẽ quá. Hôm nào rảnh ghé viện Pasteur hỏi gặp tiến sĩ Trần Thị Ngọc Dung để nói chuyện nhé
@TungPig Vậy ngoài xe đạp và đi bộ ra thì cách vận chuyển nào không gây ô nhiễm môi trường hả bạn ? Xe điện à ?
@nhan.tuong nếu trả lời được thì đoạt giải nobel rồi
Ko thấy nói đến chất lượng có đc như dầu thô tự nhiên ko nhỉ ;)
Chúng ta hãy hát bài ca hi vọng.
Một khi năng lượng sinh học được phổ biến (dự phải trong 20 năm) và trong khi đó các phương tiện đi lại đã được dùng hoàn toàn 100% năng lượng mặt trời và điện thì..
khi đó con người ta không phải đốn rừng, ngăn đập, không phải ra khai thác dầu mỏ

khi đó màu xanh của trái đất sẽ trở lại, trái đất của chúng ta sẽ không còn bị nóng lên nữa..

khi đó và khi đó...
@bacsidien94 khi đó còn rừng dow mà đốn 😁
ủng hộ cái naỹvphat triển song song với điện hihihi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019