Prachand LCH: Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ đa chức năng của Ấn Độ

Frozen Cat
2/5/2024 11:0Phản hồi: 41
Prachand LCH: Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ đa chức năng của Ấn Độ
Prachandtrực thăng chiến đấu hạng nhẹ (LCH) đầu tiên được phát triển trong nước của Ấn Độ với khả năng tấn công mặt đất và chiến đấu trên không. Nó được thiết kế và chế tạo bởi công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Prachand có nguồn gốc từ trực thăng đa nhiệm Dhruv, HAL đã thiết kế lại hệ thống điều khiển bay và thủy lực của Dhruv để trang bị cho Prachand.

Lý do ra đời của Prachand


LCH được phát triển để đáp ứng nhu cầu của Không quân (IAF) và Lục quân Ấn Độ, họ đã đặt mua lần lượt 62 và 114 chiếc. Vai trò của Prachand rất đa dạng bao gồm theo dõi các mục tiêu trên không đang di chuyển chậm, theo dõi máy bay được điều khiển từ xa, hoạt động chống nổi dậy trong môi trường rừng rậm lẫn đô thị, phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương, tiến hành các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, tham gia các hoạt động chống tăng và thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Nó có một hệ thống liên kết dữ liệu giúp truyền dữ liệu về nhiệm vụ đến các phương tiện di động và trạm mặt đất nằm trong cùng mạng lưới.

hai-chiec-prachand-cua-iaf-don-vi-truc-thang-143-tai-jodhpur-2022.jpg
Hai chiếc Prachand của IAF tại Jodhpur ngày 3/10/2022.

Thiết kế và hệ thống vũ khí


Prachand có hiệu quả trong cả vai trò trực thăng chống bộ binh lẫn chống xe thiết giáp. Đường kính cánh quạt chính và cánh quạt đuôi lần lượt là 13,3 mét và 2,05 mét. Càng đáp của nó bao gồm 3 bánh xe có thể chống va chạm. Prachand có thể bay ở các khu vực núi cao và tấn công chính xác mục tiêu ngay cả ở độ cao lớn. Ngoài ra, nó có thể tiến hành các hoạt động phá boong-ke từ rất cao và hỗ trợ cho lực lượng mặt đất.

Về vũ khí, nó được trang bị hệ thống tác chiến điện tử cùng nhiều loại vũ khí tiên tiến, trong đó có súng M621 cỡ nòng 20 mm gắn trên tháp súng Nexter THL-20.

thap-sung-nexter-thl-20-duoi-cam-truc-thang.jpg
Tháp súng Nexter THL-20 dưới cằm trực thăng.

Prachand cũng được trang bị bệ phóng tên lửa FZ231 do Forges de Zeebrugge chế tạo có khả năng mang các rocket cỡ 70mm. Ngoài ra còn có các tên lửa không đối không, không đối đất và chống bức xạ của nhà thầu Âu châu MBDA, cùng với tên lửa dẫn đường chống tăng Helina. Vật liệu nổ bao gồm bom sắt, bom chùm và súng phóng lựu.

prachand-dang-phong-rocket.jpg Prachand đang phóng rocket.

Buồng lái và hệ thống ứng phó


LCH có buồng lái trang bị màn hình điện tử đủ chỗ cho 2 phi công, người này ngồi sau người kia. Buồng lái được trang bị các màn hình đa chức năng, hệ thống thu thập và chỉ định mục tiêu cũng như máy quay phim kỹ thuật số để ghi lại cảnh quay chiến trường. Trên mũ bảo hiểm có gắn hệ thống nhắm mục tiêu JedEyes, cung cấp hình ảnh độ phân giải cao và cho phép phi công quan sát bao quát mặt đất và bầu trời.

buong-lai-cua-truc-thang-prachand.jpg
Kiến trúc tích hợp và hệ thống màn hình trong buồng lái.

Quảng cáo



Prachand cũng được trang bị bộ cảm biến hiện đại, bao gồm một camera tích điện kép CCD để chuyển hình ảnh quang học sang tín hiệu điện, một camera hồng ngoại hướng về phía trước và một thiết bị định vị tia laser. Hai camera sẽ ghi lại địa điểm và vị trí của đối phương, đảm bảo tầm nhìn rõ ràng cả khi thời tiết xấu. Còn thiết bị tìm và định vị tia laser sẽ dẫn đường cho bom và tên lửa bay về phía mục tiêu.

cum-camera-cua-truc-thang-prachand.jpg
Cụm camera của Prachand (khoanh đỏ).

Trực thăng được trang bị máy thu cảnh báo bằng sóng radar và laser, hệ thống cảnh báo tên lửa đang đến gần, hệ thống phân bổ biện pháp ứng phó và thiết bị gây nhiễu tên lửa. Trên mô-tơ quay của máy bay cũng có hệ thống động lực tích hợp và hệ thống cách ly chống cộng hưởng (ARIS) - giúp cách ly thân trực thăng khỏi các rung động do cánh quạt tạo ra.

Nó còn được trang bị Hệ thống Ức chế tia Hồng ngoại (IRSS) do khí thải động cơ phát ra, được WR Davis Engineering cung cấp. IRSS tăng cường khả năng phục hồi của máy bay trước tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại bằng cách giảm khoảng cách khóa tên lửa và tạo điều kiện cho hoạt động vượt trội của thiết bị gây nhiễu hồng ngoại và pháo sáng.

Về khả năng “tàng hình”, Prachand có một máy phun áp suất ngược (làm giảm áp suất ngược lên động cơ, từ đó cải thiện hiệu suất của động cơ) kết hợp với một ống xả làm mát hướng lên trên (tạo ra một lớp mỏng không khí mát bao quanh luồng khí thải, giúp giảm tín hiệu hồng ngoại của trực thăng), đem lại khả năng phòng thủ đáng kể trước hệ thống phòng không di động tầm nhiệt tiên tiến do người mang vác.

Quảng cáo


he-thong-ung-pho-cua-hal-prachand.jpg

Động cơ


Hai động cơ trục tuabin HAL/Turbomeca Shakti cung cấp năng lượng cho trực thăng, mỗi động cơ có công suất 871 kW và vận hành được tới 3.000 giờ mà không cần bảo trì. Prachand có tốc độ hành trình 260 km/giờ và tốc độ tối đa 268 km/giờ. Trực thăng có thể leo cao với tốc độ 12 mét/giây, đạt độ cao tối đa 2.743 mét với phạm vi bay 550 km, trọng lượng cất cánh tối đa là 5.800 kg.

dong-co-turbomeca-shakti-cua-hal-prachand.jpg
Động cơ Turbomeca Shakti có hệ thống Điều khiển Điện tử Kỹ thuật số, giảm bớt công việc cho phi công bằng cách tự động đếm chu kỳ động cơ. Mỗi động cơ nặng 205 kg và giúp cánh quạt đạt tốc độ quay 21.000 vòng/phút.

Quá trình phát triển


HAL đã tiết lộ kế hoạch chế tạo LCH từ năm 2006 và được chính phủ Ấn Độ phê duyệt ngay cùng năm với chi phí phát triển 44,97 triệu USD. Năm 2007, chiếc trực thăng nguyên mẫu được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ. Nó hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại Bengaluru, bang Karnataka vào tháng 3/2010, bao gồm việc bay tốc độ thấp ở độ cao hạn chế. Tiếp đó nguyên mẫu thứ nhì cũng được trưng bày vào năm 2011. Tổng cộng HAL đã phát triển 3 nguyên mẫu trực thăng Prachand.

truc-thang-prachand-dang-dau.jpg

IAF đã lên kế hoạch mua 64 chiếc LCH như một phần của hợp đồng trị giá 4 tỷ USD ký với HAL vào tháng 3/2011. Chúng dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng năm 2012 nhưng việc giao hàng bị trì hoãn do một số vấn đề phát triển.

Tháng 3/2022, Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã đồng ý mua 15 trực thăng với giá 465,68 triệu USD. Đến tháng 10/2022, IAF đã đưa vào sử dụng 10 chiếc và trang bị cho Đơn vị Trực thăng Số 143. Đối với Lục quân Ấn, có 5 chiếc đã chuyển giao cho Phi đội Hàng không Lục quân 351.

Trực thăng Prachand là minh chứng cho những tiến bộ của Ấn Độ trong công nghệ hàng không và năng lực quân sự. Việc đưa Prachanda vào kho vũ khí của IAF không chỉ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ấn Độ mà còn cho thấy năng lực phát triển sản phẩm nội địa mạnh mẽ của nước này.

Theo AT.
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Con này mà mang sang Ukraina thì như hổ mọc thêm cánh, lính Ukraina duyệt binh ở quảng trường Đỏ không còn xa !
xanyo
TÍCH CỰC
16 ngày
@Bao Pham Hn mở rộng kiểu gì nếu các nước đó không tự nguyện? Ăn ở tốt quá nên hàng xóm láng giềng ai cũng ghét? Giờ Campuchia thân China rồi đó, sao VN ko đánh Cam đi? Chung quy cũng là ỉ mạnh hiếp yếu cả, quả báo nhãn tiền là Thuỵ Điển, Phần Lan đang từ trung lập thành gia nhập nato rồi đó
8Keo
CAO CẤP
16 ngày
@Bao Pham Hn 2024 rồi mà lập luận và tư duy của mấy thằng nga-nô sao dắc đột thế nhỉ.
Ukraine là nước có chủ quyền, người ta làm gì thì kệ cha người ta, miễn không xâm phạm vào lãnh thổ của nga được là được rồi. Khi tách rời liên xô, Ukraine cũng đưa hết vkhn cho nga, nga cũng kí cam kết với Ukraine rồi, giờ xâm lược người ta lại biện lý do này nọ.
Có thằng bạo chúa xâm lược hôm trước nói "không có đâu" hôm sau thì ùn ùn kéo qua xâm lược, bắt, giêt', cướp đất người ta.
2014 Ukraine xin gia nhập NATO chưa mà nga qua cướp đảo crime của người ta?
Checnya, moldova, georgia,... Cũng là khối liên xô cũ, họ làm gì mà sa hoàng của mày mang quân qua đánh người ta?
Với cái lập luận của thằng ủng hộ xâm lược như mày thì TQ có quyền mang quân qua đánh VN khi VN thân hơn với phương tây à?
rồi campuchia xây đập phù nam, chặn toàn bộ dòng nước sông mekong, là VN mang quân qua đánh campuchia à?
Ý mày là vậy phải không thằng nga-nô?
Bảo NATO không được mở rộng, vậy mà có thằng sa hoàng mặt dày nào đó 4 lần xin gia nhập NATO đều bị từ chối, nhục mặt.
Ai xin cũng đừng cho, sao sa hoàng của mày không giỏi mà đánh mấy nước liên xô cũ vùng baltic kìa, thành viên NATO đó, sát biên giới với nga đó.
Tưởng dễ húp như 2014, đúng là cái bọn xâm lược quen thói
Screenshot-2024-05-03-16-43-44-974-com.android.chrome.jpg
@8Keo Lêu lêu
@Bao Pham Hn người ta nói hay mà ko biết phản biện lại, ko thấy nhục à
Chúc mừng Ấn độ
cúm H5N1
ĐẠI BÀNG
17 ngày
@Tminh3232 bọn háng nô chắc phải cay lắm, có chung biên giới nhưng ba tàu chưa bao giờ tuồn đc văn hóa bẩn bựa vào Ấn, mấy cty ba tàu làm ăn bát nháo là Ấn cấm thẳng tay, chứ k phèn như nước chư hầu nào đó ở nam tàu cứ mở miệng ra là sợ chết đói vì ba tàu cấm biên
@cúm H5N1 tẩy chay hàn hóa tq đi bà con
xanyo
TÍCH CỰC
16 ngày
@cúm H5N1 Làm được như Ấn đụ dễ mà! Bao giờ mà mày và họ hàng hang hốc nhà mày sẵn lòng sống dưới mức nghèo khổ, ỉa đái ngoài đường, ăn bẩn như 1 con chó, uống nước đái bò, con gái mày, mẹ mày bị hiếp dâm là chuyện thường ngày và 99% tài sản thuộc về tầng lớp thống trị. Và mày luôn lạc quan yêu đời vì chuyện gì đã có thần linh chứng giám.... Thì lúc đó bài Tàu dễ vl!
Còn bây giờ thì sao? Sống khổ đéo chịu được, tiền điện nước xăng dầu tăng tí thì rên rỉ, ngoạc mồm lên đòi quyền lợi, chửi chế độ... bài Tàu bằng niềm tin??
VN mình không biết chế được gì không, giấu kín quá.
cúm H5N1
ĐẠI BÀNG
17 ngày
@kobebryant ốc vít, xe điện
Vumep73
ĐẠI BÀNG
16 ngày
@kobebryant Nỏ thần
taisale
ĐẠI BÀNG
17 ngày
Súng 2 nòng đâu chẳng thấy
@taisale Cảm ơn bạn, cấu hình súng M621 trang bị cho trực thăng này chỉ có 1 nòng thôi.
người ta lên AI, blcokchain, vi mạch hết rồi ông còn đi làm ba thứ vớ vẩn này
Đồ của ấn độ thì khả năng con này có thể lặn nước hoặc xuyên tường được luôn đấy chả đùa được đâu. kaka
Đó giờ vẫn thắc mắc, máy bay chiến đấu thì ghế ngồi phi công có sẵn thiết kế để thoát khẩn cấp, vậy còn máy bay trực thăng như này thì sao??
501t043
ĐẠI BÀNG
16 ngày
@Long Tại Thiên Bung cửa nhảy nhé, nó mở sẵn cửa kìa
@Long Tại Thiên Tìm hiểu về Ka-52
Anh Ấn này kỳ kục , dân số 1 tỷ 5, quân đội đến vài triệu mà mua có 10 cái nhà tự làm
@thanhlonghp 15 chiếc mới giao hàng đó bạn, còn hơn 150 chiếc sẽ lên kế hoạch sử dụng nhưng chắc còn lâu. 😁
ko biết có giống quảng cáo hông chứ mấy thằng quảng cáo nhiều ớn lắm ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019