Tổng thống Putin nói rằng Nga đã có vaccine Covid-19, tiêm được cho người dùng với độ ổn định và ông còn nói con gái của ông đã được tiêm.
Nga cho biết vaccine sẽ được sản xuất hàng loạt bởi tập đoàn Sistema vào cuối năm nay. Vaccine sẽ được đặt tên thương mại là Sputnik V trên thị trường quốc tế để ví nó giống như sự kiện lịch sử hồi xưa Liên Xô phóng vệ tinh đầu tiên.
Thông tin từ Reuters nói rằng vaccine này vẫn phải hoàn thành các thử nghiệm cuối cùng và do đó, một số chuyên gia lo ngại về tốc độ phê duyệt vaccine này cũng như hiệu quả của nó.
Một nguồn tin cho Reuters biết rằng vài tuần tới, những nhân viên y tế đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ có cơ hội tình nguyện tiêm trước vaccine.
Trước những lo ngại về sự hiệu quả và độ an toàn của vaccine, ông Putin nói rằng vaccine do viện Gamaleya phát triển, vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra, hình thành khả năng miễn dịch hiệu quả, hoàn toàn an toàn và thậm chí con gái của ông cũng đã được tiêm.
Trên thực tế, loại vaccine này đã được bộ y tế Nga chấp thuận trước cả thử nghiệm pha 3, tức là một đợt thử nghiệm lớn trên hàng ngàn người tình nguyện. Trong những thử nghiệm như thế này có cả bài test yêu cầu người tham gia phải “nhiễm” virus để quan sát tác dụng của vaccine, từ đó củng cố khả năng miễn dịch của nó nhằm đạt được sự chấp thuận của cơ quan y tế.
Hiệp hội các tổ chức thử nghiệm lâm sàng, cơ quan đại diện cho các nhà sản xuất thuốc tại Nga đã thúc giục bộ y tế nước này hoãn phê duyệt vaccine cho tới khi thử nghiệm pha 3 được tiến hành thành công. Nguyên nhân được họ đưa ra là vẫn còn có nhiều rủi ro liên quan tới việc đăng ký thuốc trước thử nghiệm pha 3. Một số chuyên gia y tế quốc tế cũng đặt câu hỏi tương tự.
Được biết hiện tại có hơn 100 vaccine tiềm năng đang được phát triển trên toàn cầu nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Theo dữ liệu của WHO, it nhất 4 trong số đó đang trong giai đoạn thử nghiệm Pha 3 trên người.
Nga cho biết vaccine sẽ được sản xuất hàng loạt bởi tập đoàn Sistema vào cuối năm nay. Vaccine sẽ được đặt tên thương mại là Sputnik V trên thị trường quốc tế để ví nó giống như sự kiện lịch sử hồi xưa Liên Xô phóng vệ tinh đầu tiên.
Thông tin từ Reuters nói rằng vaccine này vẫn phải hoàn thành các thử nghiệm cuối cùng và do đó, một số chuyên gia lo ngại về tốc độ phê duyệt vaccine này cũng như hiệu quả của nó.
Một nguồn tin cho Reuters biết rằng vài tuần tới, những nhân viên y tế đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ có cơ hội tình nguyện tiêm trước vaccine.
Trước những lo ngại về sự hiệu quả và độ an toàn của vaccine, ông Putin nói rằng vaccine do viện Gamaleya phát triển, vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra, hình thành khả năng miễn dịch hiệu quả, hoàn toàn an toàn và thậm chí con gái của ông cũng đã được tiêm.
Trên thực tế, loại vaccine này đã được bộ y tế Nga chấp thuận trước cả thử nghiệm pha 3, tức là một đợt thử nghiệm lớn trên hàng ngàn người tình nguyện. Trong những thử nghiệm như thế này có cả bài test yêu cầu người tham gia phải “nhiễm” virus để quan sát tác dụng của vaccine, từ đó củng cố khả năng miễn dịch của nó nhằm đạt được sự chấp thuận của cơ quan y tế.
Hiệp hội các tổ chức thử nghiệm lâm sàng, cơ quan đại diện cho các nhà sản xuất thuốc tại Nga đã thúc giục bộ y tế nước này hoãn phê duyệt vaccine cho tới khi thử nghiệm pha 3 được tiến hành thành công. Nguyên nhân được họ đưa ra là vẫn còn có nhiều rủi ro liên quan tới việc đăng ký thuốc trước thử nghiệm pha 3. Một số chuyên gia y tế quốc tế cũng đặt câu hỏi tương tự.
Được biết hiện tại có hơn 100 vaccine tiềm năng đang được phát triển trên toàn cầu nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Theo dữ liệu của WHO, it nhất 4 trong số đó đang trong giai đoạn thử nghiệm Pha 3 trên người.
Tham khảo Reuters