Project Hazel là khẩu trang N95 do Razer phát triển, được giới thiệu là khẩu trang thông minh nhất thế giới. Vỏ ngoài của sản phẩm được làm bằng nhựa tái chế chống thấm nước và chống xước, có màu đen mờ và khá bóng bẩy. Nhờ trong suốt nên người đối diện với có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của bạn khi giao tiếp, cũng tương tự như nhiều mẫu khẩu trang trong suốt khác đang có mặt trên thị trường.
Razer cho biết họ đang làm việc với một nhóm các chuyên gia y tế và nhà khoa học đang giúp phát triển chiếc khẩu trang này. Điểm nhấn trên khẩu trang đó chính là hai phần đĩa hình tròn giúp lọc không khí đi vào cũng như khí CO2 bạn thở ra. Chúng vận hành nhờ pin và có thể tháo ra để sạc khi cần thiết. Hãng khẳng định Project Hazel sẽ có được chứng nhận khả năng lọc 95% các hạt trong không khí, bao gồm cả các hạt có chứa virus COVID-19 và các mầm bệnh thông thường khác. Razer nói họ đang phát triển một ứng dụng để thông báo cho người dùng biết khi nào thì cần thay bộ lọc.
Chưa dừng lại ở đó, các tính năng về điện tử khác mới là yếu tố giúp tạo nên tính "thông minh" của Project Hazel. Cụ thể, bên trong khẩu trang sẽ tích hợp micro và bộ khuếch đại để giúp gia tăng âm lượng mà bạn đang nói, không bị cản bởi lớp khẩu trang. Ngoài ra, đèn LED RGB Chroma với khả năng tuỳ chỉnh màu sắc cũng là thứ không thể thiếu trên các thiết bị của Razer nói chung.
Razer nghĩ là mỗi một chiếc Project Hazel khi bán ra thị trường thì sẽ đi kèm một cái hộp khử trùng bằng tia UV, khi người dùng đeo xong thì cất vào đó để khử trùng. HIện đó vẫn chỉ mới là ý tưởng. Mặc dù có nhiều công nghệ nhưng khẩu trang vẫn sẽ đảm bảo sự thoải mái cho ngừi đeo nhờ các tấm silicon được gắn bên trong, cũng như phần dây đeo có thể tuỳ chỉnh tuỳ vào kích thước đầu của mỗi người. Vẫn chưa rõ kế hoạch của Razer trong việc tung Project Hazel ra thị trường.
Tham khảo: The Verge
Razer cho biết họ đang làm việc với một nhóm các chuyên gia y tế và nhà khoa học đang giúp phát triển chiếc khẩu trang này. Điểm nhấn trên khẩu trang đó chính là hai phần đĩa hình tròn giúp lọc không khí đi vào cũng như khí CO2 bạn thở ra. Chúng vận hành nhờ pin và có thể tháo ra để sạc khi cần thiết. Hãng khẳng định Project Hazel sẽ có được chứng nhận khả năng lọc 95% các hạt trong không khí, bao gồm cả các hạt có chứa virus COVID-19 và các mầm bệnh thông thường khác. Razer nói họ đang phát triển một ứng dụng để thông báo cho người dùng biết khi nào thì cần thay bộ lọc.
Chưa dừng lại ở đó, các tính năng về điện tử khác mới là yếu tố giúp tạo nên tính "thông minh" của Project Hazel. Cụ thể, bên trong khẩu trang sẽ tích hợp micro và bộ khuếch đại để giúp gia tăng âm lượng mà bạn đang nói, không bị cản bởi lớp khẩu trang. Ngoài ra, đèn LED RGB Chroma với khả năng tuỳ chỉnh màu sắc cũng là thứ không thể thiếu trên các thiết bị của Razer nói chung.
Razer nghĩ là mỗi một chiếc Project Hazel khi bán ra thị trường thì sẽ đi kèm một cái hộp khử trùng bằng tia UV, khi người dùng đeo xong thì cất vào đó để khử trùng. HIện đó vẫn chỉ mới là ý tưởng. Mặc dù có nhiều công nghệ nhưng khẩu trang vẫn sẽ đảm bảo sự thoải mái cho ngừi đeo nhờ các tấm silicon được gắn bên trong, cũng như phần dây đeo có thể tuỳ chỉnh tuỳ vào kích thước đầu của mỗi người. Vẫn chưa rõ kế hoạch của Razer trong việc tung Project Hazel ra thị trường.
Tham khảo: The Verge