Các thiết bị công nghệ được sản xuất ra để phục vụ bản thân thì tội gì mà không dùng nhỉ? Với suy nghĩ đó, mình đã có một khoảng thời gian trải nghiệm khá nhiều các sản phẩm công nghệ khác nhau. Cũng có nhiều kỷ niệm đau thương với những thiết bị mới dùng 1,2 hôm đã hỏng nhưng cũng có những sản phẩm mình thấy đúng là chân ái mà ai cũng cần có trong nhà. Dưới đây là các sản phẩm mình thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra nhất.
Máy lọc không khí Xiaomi Gen 4 Lite

Đợt năm ngoái chất lượng không khí ở Hà Nội lúc nào cũng rất kém nên mình đã phải sắm ngay một em lọc không khí về. Hồi đó mình mua dòng lọc khí Xiaomi Pro. Được mấy em nhân viên giới thiệu là có công suất lọc nhanh lắm nên cũng ưng. Dùng được một thời gian thì thấy hơi tốn diện tích nên đã nhường em nó cho nhà ngoại, còn mình thì mua Gen 4 lite mới ra. Căn bản phòng ngủ mình chỉ tầm 25m2 nên không cần dòng to cho lắm.

Em này mình thấy chất lượng cũng không thua gì con cũ, thậm chí là còn xịn hơn ấy chứ. Dùng được cho diện tích 45m2 mà giá thì rẻ hơn một nửa. Máy có độ ồn rất thấp, dù mình bật chế độ mạnh nhất thì cũng gần như không nghe thấy gì. Đi ngủ cứ phải gọi là ngon giấc.
Thiết kế vuông nhìn sang trọng hẳn. Máy hút khí từ 4 mặt nên bạn để máy ở đâu cũng có thể lọc khí tốt. Không biết có tác dụng thật không mà từ ngày dùng lọc không khí thì mình cảm thấy không khí trong phòng sạch hơn hẳn, bớt bị dị ứng, cảm cúm hơn. Trước kia mở cửa sổ ra là bụi bay tứ tung, giờ thì không còn nữa rồi.

Lõi lọc Hepa thì phải tầm 8 tháng mới thay, lõi này hay ở chỗ là khử được cả mùi hôi. Rất phù hợp cho những phòng kín, không có cửa sổ.
Một số dòng máy lọc khí khác của Xiaomi
Hút bụi cầm tay Reroad V17

Sản phẩm mình thấy đáng tiền thứ 2 mà các bạn nhất định phải có chính là máy hút bụi. Ai rồi cũng sẽ lười làm việc nhà thôi. Nhất là những ngày chạy deadline không thấy mặt mũi đâu. Về nhà chỉ muốn đặt lưng ngay xuống giường chứ không thiết tha gì nữa. Nhưng ông cha ta đã có câu “ Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” nên dù thế nào vẫn phải lao động chăm chỉ. Sau nhiều ngày đắn đo thì mình cũng quyết định vác em máy hút bụi không dây Reroad V17 này về. Lý do tại sao mình mua em nó mà không phải robot thì sẽ có ngay sau đây.

Thứ nhất là giá thành rẻ, hay nói cách khác là mình nghèo ^^. Trước khi mua thì mình cũng khá đắn đo đấy. Bỏ ra hơn 5 triệu cho một máy hút bụi cũng không phải số tiền nhỏ. Nhưng từ khi mua em nó xong là mình thấy nhàn hơn hẳn. Máy cầm khá nhẹ nên đến con mình cũng làm việc nhà hộ mẹ được. Đầu hút sàn có bánh xe nên hút bụi không tốn sức chút nào. Ngày làm vài vòng là sàn nhà sạch bóng rồi. Với giá này mà mua được dòng có pin rời thì phải nói là siêu tốt. Các máy khác đều trên 6 triệu như Dreame T20 mới được tích hợp.

Thứ 2 là khả năng hút sạch bụi của máy. Lực hút 26500Pa phải nói là mạnh gấp 6,7 lần lực hút của robot hút bụi, hút được cả tóc và giấy rác to nên mình nghĩ mua em này khá xứng đáng. Các dòng robot hút bụi lực hút toàn tầm 3000Pa, 4000Pa mình thấy không đáng tin cho lắm. Trung bình mình hút xong nhà mất tầm 15,20p gì đó. Pin theo hãng nói là được 60p nên mình thấy khá thoải mái thời gian.
Thứ 3 là máy có nhiều đầu hút. Cá nhân mình thấy hút bụi cầm tay đa năng hơn so với robot nhiều. Đầu hút sàn của máy có đến 2 chổi lăn nên rác được hút vào nhanh và mạnh hơn. Phần chổi chữ V dùng bền không bị cuốn tóc. Ngoài sàn nhà ra máy còn có cả đầu hút để hút bụi mịn trên chăn đệm và nhiều đầu nhỏ khác. Riêng máy hút bụi chăn đệm đã tầm 8,900k rồi nên mình thấy mua hút bụi cầm tay mà được tặng kèm đầu hút chăn đệm thì tính ra cũng khá lời.Hút một lần thôi mà cũng ra bao nhiêu bụi bẩn, nhìn mà sợ.



Đầu hút sàn này và một đầu nhỏ khác có đèn chiếu sáng, phù hợp khi hút những khu vực tối như gầm giường hoặc trong khe nhỏ. Các bác có thể dùng mấy đầu hút khác vào nhiều việc khác nhau.
Quảng cáo


Như em mới phát hiện ra cách vệ sinh lõi lọc không khí bằng máy hút bụi thì nhanh hơn hẳn, không bị bay bụi ra ngoài. Rất đáng thử nhé các bác.
Một dòng máy hút bụi cầm tay khác nên thử