Rolls-Royce đang phát triển tàu chở hàng không người lái

TDNC
26/2/2014 1:53Phản hồi: 83
Rolls-Royce đang phát triển tàu chở hàng không người lái
rolls-royce ship-500.jpg
Ảnh minh họa đoàn tàu chở hàng không người lái của Rolls-Royce

Tờ Bloomberg cho biết hãng động cơ Rolls-Royce Holdings danh tiếng đang có kế hoạch phát triển những chiếc tàu chở hàng không người lái đầu tiên và thực tế là họ đã bắt tay vào thực hiện nó từ cuối năm ngoái. Với loại tàu này, người thuyền trưởng có thể ngồi trên mặt đất và điều khiển con tàu của mình ở ngoài đại dương. Người ta cũng sẽ tiết kiệm được khối tiền nhờ loại bỏ đi các thành phần không cần thiết trên con tàu ví dụ như phòng điều khiển, không cần phải thuê thủy thủ, không cần phải trang bị các thiết bị hỗ trợ sự sống trên tàu, tiết kiệm nhiên liệu sử dụng.

Những lợi ích to lớn
Thuyền trưởng có thể dùng một phòng điều khiển ứng dụng công nghệ Virtual Reality (thực tế ảo) 360 độ để giả lập buồng lái của tàu và điều khiển nó từ xa chứ không cần phải đích thân có mặt trên con tàu đó. Toàn bộ thủy thủ đoàn cũng không còn cần thiết, nhờ đó người ta sẽ loại bỏ được các hệ thống điện dành cho sinh hoạt, hệ thống điều hòa không khí, thực phẩm, nhu yếu phẩm... trên tàu, giúp cho tàu nhẹ hơn 5% và tiết kiệm được từ 12-15% nhiên liệu so với hiện nay. Theo một nhà tư vấn cho biết, một tàu chở hàng lớn tốn 3.299 USD/ngày chi phí dành cho các thứ liên quan tới thủy thủ đoàn, chiếm 44% trên toàn bộ chi phí vận hành.

Ông Oskar Levander, Giám đốc Công nghệ và Kỹ sư Hàng hải của Rolls-Royce nói với tờ Bloomberg rằng "Công nghệ hiện nay đã đạt tới mức cho phép chúng ta thực hiện điều đó và xã hội cũng đang tiến dần tới xu hướng này".

Rolls-Royce nói ngành công nghiệp vận chuyển bằng đường thủy chiếm 90% thị phần ngành trên toàn thế giới và có tổng trị giá 375 tỷ USD, việc phát triển những công nghệ mới như tàu không người lái sẽ giảm thiểu chi phí hoạt động và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho con người. Việc sử dụng tàu hàng không người lái cũng hạn chế được tình trạng bệnh tật của con người khi phải xa đất liền trong thời gian dài, nâng cao chất lượng sống của các nhân viên, thủy thủ khi làm việc tại mặt đất, giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng khi gặp cướp biển...

rolls-royce ship-1.jpg

Và các khó khăn...
Luật quốc tế hiện nay chưa cho phép người ta sử dụng tàu hàng không người lái vì phải đáp ứng số thủy thủ đoàn tối thiểu trên mỗi tàu. Thêm vào đó, từ nay cho đến lúc điều đó trở thành hiện thực cũng không phải là một thời gian ngắn. Hiện nay công nghệ phương tiện không người lái chỉ mới được ứng dụng mạnh nhất trong quân sự với các máy bay không người lái (UAV), xe hơi không người lái cũng đang phát triển mạnh nhưng chưa được phổ biến.

Ngoài ra, theo Bloomberg, đây là một kết hoạch rất tốn kém đối với Rolls-Royce, hãng này phải lường trước các sự cố có thể xảy ra và phát triển mới các thiết bị đảm bảo an toàn, các thiết bị cứu hộ phù hợp dành cho các loại tàu không người lái này. Đơn cử là trường hợp máy móc bị sự cố, tàu dừng hoạt động, lúc này người ta phải có những phương án dự phòng làm thế nào để cứu tàu hoặc giúp tàu hoạt động trở lại như bình thường.

83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

gặp cướp biển thì sao nhỉ.
@vanduc1602 Đã gặp cướp biển thì có thêm thủy thủ chỉ uổng thêm mấy mạng và phải trả tiền chuộc thôi. Có lợi ích gì đâu 😁
@truongminhkhue nó ăn ko dc nó phá cho hôi, bắn cho chìm tàu cũng vậy 😆
@vanduc1602 tự động kích nổ!
@truongminhkhue Kiểu đấy giống như bom điện di động trên biển hả..~.~
Cá tuyệt chủng lẹ hơn đấy
Somali thích điều này 😆
@dmt4ukhw4 Định viết vậy thì thấy bác nhanh hơn rồi 😃, thêm chữ Hải Tặc vô nữa mới đúng Somali vẫn còn thường dân nữa mà
conchuot
TÍCH CỰC
10 năm
@dmt4ukhw4 Hải tặc Somali không thích điều này.
Không có thuỷ thủ đoàn lấy gì mà đòi tiền chuộc.
bo_beoxxl
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dmt4ukhw4 Somali phải giỏi cơ khí và nắm rõ máy phát điện của tàu nằm chỗ nào mới hòng cướp được. Chứ theo em nghĩ tụi nó chỉ cướp được tàu khi uy hiếp thủy thủ đoàn.
Thủy thủ ko thích điều này
jinji1712
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chắc lắp súng tự động quá, sau 3 lần phát âm thanh cảnh báo mà vẫn xanh nhập khu vực thì xả thôi. 😁
Phải đề phòng thêm trường hợp cướp biển...
P/s: Vừa coi xong Captain Phillips...😁
tuanchuoi
TÍCH CỰC
10 năm
@it.tanloc Đáng xem, tom h đóng khỏi hỏi
@it.tanloc hay đó, dựa đúng thực tế mà ;(
@it.tanloc phát ngôn hay gớm. Racist.
@it.tanloc Xem ok mà 😃
uandpc
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái này hạn chế cướp nhá mấy thím! Chỉ ngán sự cố thì ko ai ra sửa!
"Thuyền trưởng có thể dùng một phòng điều khiển ứng dụng công nghệ Virtual Reality (thực tế tăng cường) 360 độ để giả lập buồng lái của tàu và điều khiển nó từ xa chứ không cần phải đích thân có mặt trên con tàu đó."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtual Reality thực tế tăng cường hả chủ thớt ?
Hình như là thực tế ảo mới đúng chứ
Cướp biển chỉ bắt người thôi nhé. mạng người quan trọng chứ hàng hóa có lấy được nhưng có bán được không?
Các bác cứ lo lỡ gặp cướp biển, nhưng mà bài viết có đoạn thế này "giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng khi gặp cướp biển...", nên mình nghĩ có lẽ họ thấy rằng, trên thực tế mỗi khi có cướp biển xâm nhập, thì luôn có sự thiệt hại cả về người lẫn hàng hoá, chứ chưa bao giờ chống chọi được với cướp biển, nên thôi thì thà là bị thiệt hại riêng phần hàng còn hơn là thiệt hại thêm về nhân mạng. Hơn nữa mình nghĩ chắc từ lúc có kế hoạch phát triển đến khi có thể áp dụng được vào thực tiễn còn cần rất nhiều thời gian, trong lúc đó chắc họ sẽ phải nghiên cứu song song hệ thống bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi nữa.
@fanyingni Không có ngời thì xuất hiện cướp biển nhiều hơn đấy???? Dù tiết kiệm chi phí nhưng mà chưa kể hàng triệu ngời mất việc đó ~~
hoangducseo
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Phan Enrich Không học lịch sử ah, ngày xưa người ta cũng từng đập phá máy móc vì sợ thất nghiệp rồi, không làm việc này thì tìm việc khác chứ
@fanyingni Nó chỉ cần gắn súng điều khiển từ xa lên tàu thì bố cướp biển cũng không dám tấn công nữa là. Anh Captain vẫn thông qua camera giám sát liên tục tình hình của tàu đấy nhé. Chủ yếu đám cướp biển nó bắt con tin để đòi tiền chuộc, giờ trên tàu chả có ai thì bắt thế nào ?

Cái này có vẻ rất triển vọng trong tương lai đây. Không có con người thì đưa robot vào vận hành là được.
@admtkc Hình như bác nhầm mình với bác gì trích dẫn mình trước đó thì phải, vì mình thấy mình với bác đang nghĩ giống nhau nhưng bác kia lại bảo khác.
ae máy lái chuẩn bị ế rồi
=)) sóng gió bão hàng hóa xô dịch, hệ thống bơm, ballast, cháy ko có thủy thủ thì cứu bằng cách nào nhỉ :rolleyes:
Dennis N
ĐẠI BÀNG
8 năm
@dauden9780 đó là một trong những nhiệm vụ của bộ phận RD rồi bạn.
Cướp biển thích điều này
Thủy thủ không thích điều này 😁
Chắc phải có các trạm hỗ trợ trên biển phòng trường hợp tàu hỏng hoặc có cướp biển tấn công (hoặc không thì phải trang bị pháo hoặc súng máy tự động trên tàu, nhưng cái này không khả thi 😃 )
supi7
CAO CẤP
10 năm
Và khi thuyền cập bến thì chả còn tí hàng nào trên thuyền
@supi7 cướp biển leo lên đc tàu đang chạy nhưng ko điều khiển đc thì lấy hàng bằng gì 😁
liệu không có biết có ai lợi dụng thuyền không người lái đánh bom vô vị trí hay cảng nào không nhỉ? Chà coi bộ mọi thứ dần được hiện đại hóa rồi 😃 30 năm sau không biết có gì mới đây :rolleyes:
The Pirates of Caribbean thích điều này.
ý tưởng hay, chắc tương lai con cháu mình mới thấy nó đi vào thực tế
Cướp biển mà cướp tàu không có người thì lên đó làm bia cho bọn Seal Mẽo hay bọn hải quân các nước nó tập bắn hả??
GiantTiger
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tàu ko người lái, giả sử nếu cướp biển lên dc tàu đi nữa thì nó bắt ai làm con tin? lái tàu kiểu gì? Cướp biển cũng ko thể bốc dở hàng hóa trên tàu khi tàu đang chạy dc.
lotuong
ĐẠI BÀNG
10 năm
Gặp cướp biển thì dùng tên lửa hành trình thôi, đảm bảo bí mật cho số hàng hoá mà tránh bị lợi dụng.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019