Nếu như thầy bói dùng chỉ tay để “đoán tương lai” thì Samsung lại muốn dùng nó để giúp người dùng nhớ lại mật khẩu của điện thoại. Đó chính là nội dung chính của một bằng sáng chế vừa được công ty đệ trình, trong đó miêu tả kỹ thuật quét lòng bàn tay người dùng để nhắc mật khẩu trong tình huống người dùng lỡ quên.
Từ hình miêu tả trong bằng sáng chế có thể dễ dàng thấy được cách hoạt động của kỹ thuật nói trên. Theo đó, sau khi quét lòng bàn tay, các đường chỉ tay đặc biệt của mỗi người sẽ ẩn chứa hình ảnh của một số ký tự nằm trong mật khẩu đặt trước đó. Nhờ vậy, người dùng có thể gợi nhớ lại mật khẩu họ lỡ quên.
Ở một góc độ khác, nếu như Apple dùng camera hồng ngoại và cảm biến 3D để nhận diện khuôn mặt người dùng thì hiện vẫn chưa rõ Samsung có dùng cách tương tự hay cách nào khác để nhận diện chỉ tay. Đồng thời, bằng sáng chế cũng không cho biết kỹ thuật này cần phải sử dụng những phần cứng nào, triển khai trên điện thoại ra sao.
Từ hình miêu tả trong bằng sáng chế có thể dễ dàng thấy được cách hoạt động của kỹ thuật nói trên. Theo đó, sau khi quét lòng bàn tay, các đường chỉ tay đặc biệt của mỗi người sẽ ẩn chứa hình ảnh của một số ký tự nằm trong mật khẩu đặt trước đó. Nhờ vậy, người dùng có thể gợi nhớ lại mật khẩu họ lỡ quên.
Hiện tại những chiếc máy của Samsung như Note 8 hay S8 đã được áp dụng một số biện pháp bảo mật như quét mống mắt, nhận diện khuôn mặt, vân tay,… nhưng về cơ bản vẫn cần một bước xác định mật khẩu. Bởi thế, nếu công nghệ quét chỉ tay đoán mật khẩu trong bằng sáng chế được áp dụng thì rõ ràng sẽ là một cứu tinh đối với những người lỡ đặt mật khẩu mà quên đi mất.Ở một góc độ khác, nếu như Apple dùng camera hồng ngoại và cảm biến 3D để nhận diện khuôn mặt người dùng thì hiện vẫn chưa rõ Samsung có dùng cách tương tự hay cách nào khác để nhận diện chỉ tay. Đồng thời, bằng sáng chế cũng không cho biết kỹ thuật này cần phải sử dụng những phần cứng nào, triển khai trên điện thoại ra sao.
Tham khảo Samsung