Steve Ballmer có thể sẽ hoàn toàn về hưu ngay sau khi Microsoft chọn được CEO mới

Blaze1st
20/1/2014 11:2Phản hồi: 28
Steve Ballmer có thể sẽ hoàn toàn về hưu ngay sau khi Microsoft chọn được CEO mới

CEO Steve Ballmer của Microsoft sẽ thôi giữ chức vụ của mình ngay sau khi công ty tìm được vị giám đốc điều hành mới, tuy nhiên người ta vẫn chưa rõ liệu Ballmer có còn nằm trong ban điều hành hoặc là một chuyên gia tư vấn cao cấp của tập đoàn hay không. Và có vẻ câu trả lời đã được hé lộ phần nào, tin từ Recode cho biết nhiều khả năng Ballmer sẽ nghỉ hưu ở Microsoft - tức là ông sẽ không còn tham gia vào bất cứ hoạt động nào của Microsoft nữa. Như vậy nếu thông tin này là chính xác, thì đây thực sự là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Steve Ballmer - người đã dành phần lớn cuộc đời, tâm huyết của mình với Microsoft.

Hiện Steve Ballmer đang nắm giữ khoảng 4% tổng số cổ phiếu của Microsoft, tuy nhiên, ngay sau khi về hưu, ông sẽ không còn bất kỳ tiếng nói hay bất kỳ sức ảnh hưởng nào đến các quyết định của hội đồng quản trị, cũng như không còn tham gia vào các cuộc họp nội bộ của công ty. Đó là về Ballmer, trang Recode tiếp tục tiết lộ rằng trong thời gian sắp tới, Bill Gates sẽ tăng cường "sự hiện diện" của mình tại Microsoft hơn, ông sẽ tích cực làm việc cũng như tư vấn cho ban lãnh đạo công ty hơn. Bill Gates cũng được cho là sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn, truyền đạt lại kinh nghiệm cho vị CEO mới của Microsoft.

Hiện Microsoft vẫn đang trong quá trình tìm kiếm CEO mới của công ty, quá trình này dự kiến sẽ kết thúc trong vòng vài tháng tới đây.

28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ông này quảng cáo win xp gồi 2002 đây mà
giờ về huu rùi
mặt chả có cảm tình
Về hẳn cho khoẻ thôi, ở nhà ăn lương hưu với cổ tức cũng đủ sống vài đời rồi 😁
"bước ngoặt" bác ơi
ông Tư hói chạy xe ôm gần nhà mình nè.
lão già này chưa về ah? nhìn thấy ghét, làm MS tụt hậu quá.
@darkearl229 Nói chuyện cực ấu trĩ !
Mỗi thời mỗi khác !
Bill lãnh đạo một công ty phần mềm thì tốt chứ chưa chắc điều hành 1 tập đoàn CN tốt !
Điều hành 1 tập đoàn lớn như MIC phát triển bền vững sau 1 bước bùng nổ do Bill tạo ra là 1 thành công cực lớn của St.B
pkmluudung
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nhiều người rất có ác cảm với Steve Ballmer nhỉ?
Có thể ông ấy không phải là một người lãnh đạo tầm vóc như Bill Gates, có thể đưa ra những sáng kiến, sản phẩm vượt thời đại nhưng ông ấy là một nhà quản lý cực kì xuất sắc. Microsoft thời Ballmer tuy có vẻ bị vượt qua và mất danh hiệu công ty công nghệ lớn nhất thế giới nhưng thực ra lợi nhuận lại vẫn tăng đều, vẫn ở hàng đỉnh cao của thế giới.

Rất nhiều cựu nhân viên Microsoft đều phát biểu rằng những phương pháp quản lý họ học được đều là từ Ballmer cả, dù họ rất ngưỡng mộ Bill Gates ( John Wood, tác giả "Rời Microsoft để thay đổi thế giới" chẳng hạn)
nibiru
TÍCH CỰC
10 năm
@pkmluudung đung thế. Mặc dù kiên thức Công nghệ và nhạy cảm với sự thay đổi của Công nghệ của Steve có hạn chế so với những CEO cùng thời, nhưng Steve vẫn giữ M$ luôn là cỗ máy kiếm tiền cực kì hiệu quả, vẫn phát huy đc thế mạnh vốn có và củng cố vị thế của M$.

Minh đánh giá khả năng quản lý và kinh doanh của Steve là vô đối. Chỉ là ông ấy ko còn hợp với thời đại này nữa rồi. Cần những người trẻ hơn như hai ông chủ của Google chẳng hạn.

Mọi ng có thể đọc thêm về những thành tựu của Steve có được với M$ tại đây http://laodong.com.vn/cong-nghe/nhung-thanh-qua-vi-dai-cua-steve-ballmer-tren-cuong-vi-ceo-cua-microsoft-140753.bld
mrdat_k1
TÍCH CỰC
10 năm
Bác Bill Gates sáng lập ra MS và khiến nó trở thành 1 tập đoàn khổng lồ, nhưng chưa chắc gì đã có thể điều hành MS trong thời buổi hiện tại hiệu quả hơn Steve Ballmer. Nói chung là yêu quí cả 2 :p

Sent from my GT-I9100G using Tapatalk
thach273
TÍCH CỰC
10 năm
Đậu,steve không vào làm CEO chắc giao diện winxp sẽ không có nhiều màu mè và thành công đến tận ngày hôm nay đâu,xbox cũng thế,nhưng sau mọi người toàn để ý đến tính tiêu cực khi ông này lên làm ceo nhể,thử nghiệm cũng là cái tội ?
cocchua
ĐẠI BÀNG
10 năm
làm sao để viết đơn xin làm CEO Microsoft nhỉ?
@cocchua việc đặt ra câu hỏi như trên chính là câu trả lời cho khả năng nội dung câu hỏi có thể trở thành hiện thực : mông lung
Raul Nguyen
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cocchua Em viết đơn xin làm CEO con NY em. Nó gạch thẳng tay. Giờ vẫn ngồi đây hóng hớt với các bác.
Mình nghĩ Bill Gates không nên dấn thân nhiều vào chuyện CEO mới của Microsoft, mình nghĩ Vista và sự chậm phát triển của WP và Win 8 là do Bill Gates.
MICROSOFT CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN THẾ
Thời đại công nghệ này không còn như xưa nữa, Microsoft là một công ty của thời kỳ PC, và để chuyển mình trong thời kỳ hậu PC, CEO của họ lần này phải có tính đột phá trong chính lĩnh vực của Microsoft: Windows và vị CEO này được tự do sức sáng tạo của mình trong công việc, không bị khống chế bởi bất kỳ ai...
Bạn nghĩ xem, cài Windows 8 có ý nghĩa gì khi nhiều người chẳng bao giờ đếm xỉa tới Modern UI ??? Bỏ nút Start thì thay thế nó bằng cách khả quan khác, tập người dùng quen với việc thiếu Start, lần này lại làm cái nút Start ''có như không'', có khi nào Apple lại phục hồi ổ đĩa trên...Macbook Air ?
Thật sự mình rất tiếc cho Microsoft 😔
@truanang Đó 😁 bạn cũng có ý kiến chứ sao ? Và như trên cũng là ý kiến riêng của mình.:rolleyes:
Mình cũng từng hy vọng vào Surface lắm, quảng cáo độc đáo, chắc con này tốt đây, và kết quả là...bạn bik rồi đó.
Điều quan trọng họ sẽ làm sản phẩm ra sao ? Chứ họ là ai, giàu cỡ mấy ko quan tâm , tất cả chỉ vì trải nghiệm của người dùng, mình tiếc ko phải tiếc cái công ty, mình tiếc cái sản phẩm 😔 , phải ko ?,bạn có cùng ý nghĩ ?
truanang
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Zakumy Đặng Surface mình chưa dùng , cũng ko hứng thú với mấy cái máy tablet lắm do màn hình bé quá . Hình như surface pro bán cũng khá chạy mà . RT thì có vẻ đuối vì bị đem ra so với ipad.
Mình thì ko có phàn nàn gì với microsoft lắm , vì đồ của họ vẫn đang dùng suốt . Thấy cũng ko có gì để gọi là chê được cả . Cơ bản mình cũng chỉ dùng đồ trên desktop như win 8 , win server 2012 , sql server , visio , visual studio ... , thấy cũng perfect cả . Còn về phần mềm trên chip arm thì có lẽ microsoft đang đuối hơn hẳn tính đến thời điểm hiện tại . Nhưng trong tương lai thì chưa biết được vì họ nắm giữ quá nhiều bản quyền.
Tuy nhiên mình thấy chip arm hiện giờ đang có 1 cái thế rất lớn , có khả năng lấy được thị phần nhiều từ intel do hiệu năng lẫn giá cả tốt , chỉ là microsoft chưa thật sự làm phần mềm cho tử tế 1 tí. Hy vọng tương lai sẽ thay đổi .
Mình cũng đang làm việc với 1 số bọn lớn để cung cấp các sản phẩm dựa trên chip arm , cũng khá thích nếu porting đc để win rt chạy trên các sản phẩm đó , mội tội ko làm nổi .
http://www.kickstarter.com/projects/redcrytal/crystal-board-fpga-arduino-arm-soc-in-a-single-dev
Đây là 1 dự án mình làm , cũng chạy ubuntu trên chip arm , khá là tiện .
Và mình cũng đang phát triển các phần mềm để giúp chip arm trở nên tiện dụng và dễ dàng sử dụng hơn .
@truanang Bạn đang port app cho ARM hay dev cho untubu ? Ý tưởng hay đấy, nhưng port cho RT vật vã lắm, chỉ có app nguồn mở mới port được(phải ko?) mà Win RT thì họ đang nghi ngờ.
Mình muốn một tablet lai pin tốt, win 8, mỏng nhẹ gọn, mà tội là chỉ có ARM đáp ứng đc, mà lại chạy RT, bây giờ mình lại hướng tới thằng Atom 😃
truanang
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Zakumy Đặng À viết trên java nên nó chạy trên đâu cũng được thôi . Trên visual C++ thì mới phải porting lại nhiều . Win rt thì mình cũng chưa động tay vào nên ko biết nhiều . Chỉ là idea cho tương lai thôi .
Mình là người sản xuất phần cứng ,phần mềm chỉ là để cho phần cứng có nét hấp dẫn hơn thôi.
Mấy cái tablet của sony hình như cũng good lắm rồi mà . Chip thì cứ i5 gì đó thôi , chứ atom làm gì .
Mình thì thích truyền thống , toàn làm việc trên desktop thôi , tablet hay laptop gì cũng quẳng hết , vì quá yếu ớt.
sắp ra lò một windows 9 đầy mới mẻ nhỉ..////
thất bại của Ballmer là không kiềm chế được Apple và Google, còn lại thì ông là một nhà quản lý rất mưu mô. Điển hình là mang về Nokia với cái giá quá hời 😆
Không thích Microsoft nhưng thích ông này. Rất là yêu công ty và nhiệt huyết.

Với những người này thì tiền bạc không còn là vấn đề nữa rùi. Mục tiêu của họ có lẽ là đam mê, danh tiếng.
nhiều đời chứ vài đời j chứ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019