Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa NEJM vào thứ 4 vừa rồi đã khẳng định không có chuyện truyền máu của người khác giới sẽ làm bệnh nhân gặp nguy hiểm. Việc này bắt nguồn từ câu chuyện tháng trước nhà văn J.K.Rowling đã trích 1 nghiên cứu trong bài đăng trên Twitter cho rằng nếu 1 người phải truyền máu mà nhận máu được hiến tặng từ người giới tính đối lập thì sẽ không tốt và còn có thể dẫn đến tử vong. Lý do đang được cho là bởi bà là 1 trong những người tham gia rất nhiệt tình trong phong trào phản đối người chuyển giới.
https://twitter.com/jk_rowling/status/1640420432795844628?s=20
Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên của Học viện nghiên cứu của bệnh viện Ottawa, Canada thực hiện với mục đích theo dõi và hồi cứu lại các nghiên cứu trước đó để xác định lời đồn đại về việc liệu giới tính của người hiến máu có ảnh hưởng đến khả năng sống sót ở người được nhận máu thuộc giới tính đối lập hay không. Đã có hơn 8,700 người được lấy số liệu tại 3 bệnh viện ở Canada trong giai đoạn từ 2018 đến 2020, tất cả đều được nhận truyền hồng cầu từ bất cứ nguồn nào họ có thể nhận được. Trong đó 5 nghìn người được nhận máu từ người hiến là nam giới, 3 nghìn được nhận từ người hiến là nữ giới. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi các chỉ số sức khỏe của những người này trong vòng 2 năm, tập trung vào tỷ lệ sống sót.
Kết quả là không có sự khác biệt về tỷ lệ sống sót giữa 2 nhóm này. Các tỷ lệ khác như thời gian nằm viện hay nguy cơ mắc ung thư trong tương lai cũng không có. Chỉ có 1 mục có vẻ có liên quan, dù chưa rõ ràng, đó là nguy cơ bị nhiễm khuẩn chéo trong bệnh viện, 1 điều rất thường gặp, có vẻ xảy ra nhiều hơn ở nhóm nhận máu từ người hiến là phụ nữ. FDA cũng đã khẳng định máu nào cũng có tác dụng tốt cả và cho người có quan hệ đồng giới được rồi
FDA chuẩn bị đồng ý cho người quan hệ đồng giới được hiến máu (tinhte.vn)
Vậy nên nếu anh em có bệnh mà phải truyền máu thì cứ yên tâm nhận máu từ các nguồn hiến đi. Việc có đủ máu để phục vụ nhu cầu truyền máu tại các bệnh viện luôn là vấn đề lớn và dù có nhiều chiến dịch kêu gọi hiến máu cũng vẫn chưa đủ. Tinhte cũng hay có những đợt kêu gọi anh em đi hiến máu cùng cho vừa vui vừa có ý nghĩa, được thì đi nhé anh em!
Tham khảo NEJM
https://twitter.com/jk_rowling/status/1640420432795844628?s=20
Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên của Học viện nghiên cứu của bệnh viện Ottawa, Canada thực hiện với mục đích theo dõi và hồi cứu lại các nghiên cứu trước đó để xác định lời đồn đại về việc liệu giới tính của người hiến máu có ảnh hưởng đến khả năng sống sót ở người được nhận máu thuộc giới tính đối lập hay không. Đã có hơn 8,700 người được lấy số liệu tại 3 bệnh viện ở Canada trong giai đoạn từ 2018 đến 2020, tất cả đều được nhận truyền hồng cầu từ bất cứ nguồn nào họ có thể nhận được. Trong đó 5 nghìn người được nhận máu từ người hiến là nam giới, 3 nghìn được nhận từ người hiến là nữ giới. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi các chỉ số sức khỏe của những người này trong vòng 2 năm, tập trung vào tỷ lệ sống sót.
Kết quả là không có sự khác biệt về tỷ lệ sống sót giữa 2 nhóm này. Các tỷ lệ khác như thời gian nằm viện hay nguy cơ mắc ung thư trong tương lai cũng không có. Chỉ có 1 mục có vẻ có liên quan, dù chưa rõ ràng, đó là nguy cơ bị nhiễm khuẩn chéo trong bệnh viện, 1 điều rất thường gặp, có vẻ xảy ra nhiều hơn ở nhóm nhận máu từ người hiến là phụ nữ. FDA cũng đã khẳng định máu nào cũng có tác dụng tốt cả và cho người có quan hệ đồng giới được rồi
FDA chuẩn bị đồng ý cho người quan hệ đồng giới được hiến máu (tinhte.vn)
Vậy nên nếu anh em có bệnh mà phải truyền máu thì cứ yên tâm nhận máu từ các nguồn hiến đi. Việc có đủ máu để phục vụ nhu cầu truyền máu tại các bệnh viện luôn là vấn đề lớn và dù có nhiều chiến dịch kêu gọi hiến máu cũng vẫn chưa đủ. Tinhte cũng hay có những đợt kêu gọi anh em đi hiến máu cùng cho vừa vui vừa có ý nghĩa, được thì đi nhé anh em!
Tham khảo NEJM