Thái độ thường thấy của tác giả cuốn “Cha giàu, Cha nghèo” Robert Kiyosaki đối với tiền bạc, đó là không ngại ngần việc tới ngân hàng vay những khoản lớn. Gần đây nhất, tác giả cuốn sách nổi tiếng, kiêm nhà sáng lập công ty dạy những lớp đầu tư và quản lý tài chính cá nhân mang tên Rich Dad Company này đã khoe đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ Đô.
Ông Kiyosaki tuyên bố như thế này: “Tôi lấy nợ làm tiền, và không giữ tiền mặt, vì năm 1971, đồng Đô la Mỹ đã trở thành khoản nợ.” Sự kiện mà tác giả cuốn sách self-help về tài chính này muốn nhắc tới, đó là thời điểm tổng thống Richard Nixon tách đồng USD khỏi bản vị vàng, một hành động đơn phương phá giá đồng Đô la Mỹ, với mục tiêu nhắm về phía Nhật Bản và các quốc gia Tây Âu.
Thay cho việc tích trữ tiền mặt, thì Kiyosaki chọn cách đi vay để mua những tài sản có giá trị vững vàng hơn bất kể thời điểm nền kinh tế đang ổn định hay có dấu hiệu suy giảm. Những dạng tài sản như thế này gần như không bị ảnh hưởng kể cả khi lạm phát tăng vượt mức kiểm soát của các ngân hàng trung ương. Vàng là một ví dụ.
Ông Kiyosaki nói rằng: “Nếu tôi mà vỡ nợ, thì ngân hàng cũng vỡ nợ. Đấy không phải vấn đề của tôi.”
Đối với nhiều người, một cuộc sống không nợ nần bất kỳ ai, từ ngân hàng đến người cho vay tiền là một ước mơ. Nhưng tuần trước ông Kiyosaki nói trên Instagram: “Sống mà không nợ nần là lời khuyên tồi nhất tôi từng thấy. Tổng thống Biden tính đến nay đã cho in 10 nghìn tỷ USD tiền mặt để đem ra lưu hành ngoài thị trường, giá dầu thô thì đang tăng… Vậy thì tại sao tôi phải tiết kiệm tiền mặt?”
Tác giả cuốn sách về tài chính nổi tiếng cũng đưa ra một vài thứ cần cảnh giác trong những cuộc phỏng vấn gần đây, chẳng hạn như ông lo ngại sẽ có thêm một cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng, những áp lực khi tình trạng lạm phát tăng cao, và khả năng xảy ra sụp đổ thị trường chứng khoán trong tương lai gần. Đó là lý do Kiyosaki bảo vệ quan điểm, mua hẳn những giếng dầu thô làm tài sản chứ không phải cổ phiếu các tập đoàn dầu khí, mua vàng và bạc thay vì giữ tiền mặt, và giữ chúng bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Góc nhìn của ông Kiyosaki có phần tương đối tiêu cực về triển vọng kinh tế Mỹ. Trong một podcast gần đây, tác giả này đề cập đến việc các ngân hàng không còn khả năng cho vay, khiến nền kinh tế đình đốn, và cho rằng: “Các ngân hàng của chúng ta đang sụp đổ. Vì thế những người sau này ổn sẽ là những người đang tích trữ vàng và bạc.”
Khoan nói đến chuyện lời khuyên của ông Kiyosaki, vay tiền ngân hàng mua tài sản đảm bảo, là hợp lý hay vô lý. Mà hãy nói đến một khái niệm gọi là nợ xấu trước đã. Chính bản thân tác giả này cũng nói, mua tài sản đảm bảo là tốt, nhưng đừng mua nó bằng thẻ tín dụng. Và quan trọng nhất, đừng vay tiền ngân hàng mua những món đồ “tiêu sản” không sản sinh giá trị hoặc làm lợi cho bản thân:
“Rất nhiều người vay nợ để đi mua những món đồ được coi là tài sản nợ hay tiêu sản. Tôi đang chạy một chiếc Ferrari, trả đủ tiền chứ không trả góp vì nó là tiêu sản. Chiếc Rolls-Royce của tôi cũng vậy, trả hết 100%.”
Theo Fortune
Ông Kiyosaki tuyên bố như thế này: “Tôi lấy nợ làm tiền, và không giữ tiền mặt, vì năm 1971, đồng Đô la Mỹ đã trở thành khoản nợ.” Sự kiện mà tác giả cuốn sách self-help về tài chính này muốn nhắc tới, đó là thời điểm tổng thống Richard Nixon tách đồng USD khỏi bản vị vàng, một hành động đơn phương phá giá đồng Đô la Mỹ, với mục tiêu nhắm về phía Nhật Bản và các quốc gia Tây Âu.
Thay cho việc tích trữ tiền mặt, thì Kiyosaki chọn cách đi vay để mua những tài sản có giá trị vững vàng hơn bất kể thời điểm nền kinh tế đang ổn định hay có dấu hiệu suy giảm. Những dạng tài sản như thế này gần như không bị ảnh hưởng kể cả khi lạm phát tăng vượt mức kiểm soát của các ngân hàng trung ương. Vàng là một ví dụ.
Ông Kiyosaki nói rằng: “Nếu tôi mà vỡ nợ, thì ngân hàng cũng vỡ nợ. Đấy không phải vấn đề của tôi.”
Đối với nhiều người, một cuộc sống không nợ nần bất kỳ ai, từ ngân hàng đến người cho vay tiền là một ước mơ. Nhưng tuần trước ông Kiyosaki nói trên Instagram: “Sống mà không nợ nần là lời khuyên tồi nhất tôi từng thấy. Tổng thống Biden tính đến nay đã cho in 10 nghìn tỷ USD tiền mặt để đem ra lưu hành ngoài thị trường, giá dầu thô thì đang tăng… Vậy thì tại sao tôi phải tiết kiệm tiền mặt?”
Tác giả cuốn sách về tài chính nổi tiếng cũng đưa ra một vài thứ cần cảnh giác trong những cuộc phỏng vấn gần đây, chẳng hạn như ông lo ngại sẽ có thêm một cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng, những áp lực khi tình trạng lạm phát tăng cao, và khả năng xảy ra sụp đổ thị trường chứng khoán trong tương lai gần. Đó là lý do Kiyosaki bảo vệ quan điểm, mua hẳn những giếng dầu thô làm tài sản chứ không phải cổ phiếu các tập đoàn dầu khí, mua vàng và bạc thay vì giữ tiền mặt, và giữ chúng bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Góc nhìn của ông Kiyosaki có phần tương đối tiêu cực về triển vọng kinh tế Mỹ. Trong một podcast gần đây, tác giả này đề cập đến việc các ngân hàng không còn khả năng cho vay, khiến nền kinh tế đình đốn, và cho rằng: “Các ngân hàng của chúng ta đang sụp đổ. Vì thế những người sau này ổn sẽ là những người đang tích trữ vàng và bạc.”
Khoan nói đến chuyện lời khuyên của ông Kiyosaki, vay tiền ngân hàng mua tài sản đảm bảo, là hợp lý hay vô lý. Mà hãy nói đến một khái niệm gọi là nợ xấu trước đã. Chính bản thân tác giả này cũng nói, mua tài sản đảm bảo là tốt, nhưng đừng mua nó bằng thẻ tín dụng. Và quan trọng nhất, đừng vay tiền ngân hàng mua những món đồ “tiêu sản” không sản sinh giá trị hoặc làm lợi cho bản thân:
“Rất nhiều người vay nợ để đi mua những món đồ được coi là tài sản nợ hay tiêu sản. Tôi đang chạy một chiếc Ferrari, trả đủ tiền chứ không trả góp vì nó là tiêu sản. Chiếc Rolls-Royce của tôi cũng vậy, trả hết 100%.”
Theo Fortune