Một báo cáo của mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã vào ngày 20/2 vừa rồi ước tính có khoảng 890.000 cá thể tê tê đã bị buôn bán trái pháp luật trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2019 tại Đông Nam Á. Điều này bất chấp việc vào năm 2016, Công ước Quốc tế về buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) đã đưa loài này vào mức cao nhất là cấm tiệt bất cứ hình thức mua bán nào.
Sở dĩ tê tê bị buôn bán nhiều vì thịt của chúng rất có giá trị kinh tế lẫn dinh dưỡng, ngoài ra theo y học cổ truyền, nhiều bộ phận của loài này cũng được đánh giá khá cao, dẫn đến nhu cầu mua bán loài này chưa bao giờ bị suy yếu. Nhiều nước trong đó có Malaysia, Singapore và Việt Nam đã thu giữ 96 tấn tê tê chỉ trong gian đoạn năm 2017-2019. Hiện tại có khoảng 8 loài tê tê khác nhau đang phân bố sinh sống ở châu Á và châu Phi. Đây là những loài nhút nhát, chúng ăn kiến và sống về đêm.
Hy vọng những báo cáo trên sẽ thúc đẩy nhận thức giúp các nước xử lý nghiêm ngặt hơn với nạn buôn động vật hoang dã, đặc biệt là loài đáng thương như Tê tê.
Sở dĩ tê tê bị buôn bán nhiều vì thịt của chúng rất có giá trị kinh tế lẫn dinh dưỡng, ngoài ra theo y học cổ truyền, nhiều bộ phận của loài này cũng được đánh giá khá cao, dẫn đến nhu cầu mua bán loài này chưa bao giờ bị suy yếu. Nhiều nước trong đó có Malaysia, Singapore và Việt Nam đã thu giữ 96 tấn tê tê chỉ trong gian đoạn năm 2017-2019. Hiện tại có khoảng 8 loài tê tê khác nhau đang phân bố sinh sống ở châu Á và châu Phi. Đây là những loài nhút nhát, chúng ăn kiến và sống về đêm.
Hy vọng những báo cáo trên sẽ thúc đẩy nhận thức giúp các nước xử lý nghiêm ngặt hơn với nạn buôn động vật hoang dã, đặc biệt là loài đáng thương như Tê tê.
Theo France24