Tưởng chừng như thảm họa sóng thần, động đất và núi lửa ở Nhật Bản không ảnh hưởng gì đến người dân Việt Nam ta nhưng sự thật thì những hệ quả của nó để lại là rất lớn trên phạm vi toàn cầu. Những nhà máy bị hư hại sau thảm họa sẽ tạm thời không thể sản xuất nữa, các công nhân tạm thời mất việc và các công ty Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc... cũng chưa thể hoàn thiện sản phẩm vì sự thiếu hụt các linh kiện từ Nhật Bản. Không có gì ngạc nhiên nếu bạn thấy các thiết bị điện tử tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới.
Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút những hậu quả của các nhà máy trước đã: Sony buộc phải ngừng hoạt động 6 nhà máy, trong đó có 1 nhà máy bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước biển. Các nhà máy này sản xuất băng từ, đĩa Bluray, các đầu lasers cho Bluray, các đĩa quang và pin Lithium Ion... Đây cũng là công ty bị thiệt hại nặng nề nhất. Các nhà máy của Canon và Panasonic có vẻ như vẫn còn hoạt động được và không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, các công ty khác như Sanyo, Sharp, Renesan, Nikon và Mitsubishi cũng buộc phải ngừng các hoạt động. Không chỉ các công ty Nhật mà một số công ty Mỹ như Sandisk và TI cũng gặp khó khăn với các nhà máy của mình.
Trước tình hình khó khăn này, các công ty Nhật Bản đã đóng góp để chia sẻ gánh nặng với chính phủ. Sony, Canon, Panasonic mỗi công ty đóng góp 300 triệu Yên (khoảng 3,67 triệu đô la Mỹ) trong khi Mitsubishi là 500 triệu Yên (6,1 triệu đô). Bên cạnh đó, họ cũng đóng góp về mặt thiết bị, Sony là 30.000 đài radio, Panasonic 10.000 radio, 10.000 đèn pin và 500.000 pin. Các công ty NEC, Kyocera và Epson đều ủng hộ mỗi công ty 100 triệu Yên tiền thiết bị viễn thông, máy tính... để giúp đỡ người dân.
Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút những hậu quả của các nhà máy trước đã: Sony buộc phải ngừng hoạt động 6 nhà máy, trong đó có 1 nhà máy bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước biển. Các nhà máy này sản xuất băng từ, đĩa Bluray, các đầu lasers cho Bluray, các đĩa quang và pin Lithium Ion... Đây cũng là công ty bị thiệt hại nặng nề nhất. Các nhà máy của Canon và Panasonic có vẻ như vẫn còn hoạt động được và không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, các công ty khác như Sanyo, Sharp, Renesan, Nikon và Mitsubishi cũng buộc phải ngừng các hoạt động. Không chỉ các công ty Nhật mà một số công ty Mỹ như Sandisk và TI cũng gặp khó khăn với các nhà máy của mình.
Trước tình hình khó khăn này, các công ty Nhật Bản đã đóng góp để chia sẻ gánh nặng với chính phủ. Sony, Canon, Panasonic mỗi công ty đóng góp 300 triệu Yên (khoảng 3,67 triệu đô la Mỹ) trong khi Mitsubishi là 500 triệu Yên (6,1 triệu đô). Bên cạnh đó, họ cũng đóng góp về mặt thiết bị, Sony là 30.000 đài radio, Panasonic 10.000 radio, 10.000 đèn pin và 500.000 pin. Các công ty NEC, Kyocera và Epson đều ủng hộ mỗi công ty 100 triệu Yên tiền thiết bị viễn thông, máy tính... để giúp đỡ người dân.
Tạm quên đi những đau khổ và khó khăn của người dân Nhật Bản, chúng ta hãy quay trở lại với chủ đề chính của câu chuyện hôm nay: ảnh hưởng đối với người dùng công nghệ trên toàn thế giới.
Không cần phải nói thì hẳn bạn cũng nhận ra những sản phẩm công nghệ nóng nhất như iPad 2 đang bị hoãn lại vì khó khăn trong khâu sản xuất. Giá thành các bộ nhớ Flash NAND 32Gb đã tăng tới 18% khi mà nhà máy flash của Toshiba bị hư hại. Xin bạn hãy nhớ cho rằng 40% thị phần NAND trên thế giới thuộc về các nhà sản xuất Nhật Bản mà Toshiba là công ty lớn nhất trong số. Tuy hư hại của Toshiba không lớn nhưng những dư âm mà nó để lại sẽ kéo dài từ 1-2 tháng và không ai có thể biết bao giờ nó mới có thể hoạt động lại.
Chưa nói đến các lĩnh vực khác, chúng ta có thể thấy thiệt hại của Nhật Bản trong ngành công nghiệp điện tử là nặng nề thế nào. Thảm họa còn chưa chịu dừng lại ở đó, các nhà máy điện hạt nhân ở nước này đã bị nổ khá nhiều lò phản ứng và không còn cung cấp đủ điện năng. Công ty điện lực Tokyo mất đến 27% lượng điện năng mà họ có thể cung cấp trong khi chính phủ cũng yêu cầu các công ty trên toàn Nhật Bản giảm lượng điện năng không cần thiết để giúp đỡ đất nước. Khi mà Nhật Bản đã không còn đủ điện năng thì toàn quốc bị ảnh hưởng chứ không chỉ các công ty có nhà máy bị hư hại nữa. Lấy một ví dụ, các công ty ở thủ đô Tokyo vốn không ảnh hưởng bởi sóng thần cũng có năng suất giảm vì không đủ điện hoạt động.
Đi sâu hơn một chút, chúng ta tìm hiểu về từng công ty một. Sony phải đóng cửa 8 nhà máy vì hư hại cũng như thiếu điện đã nói ở trên. Các hoạt động sản xuất ống kính và máy hình của Panasonic, Fujifilm, Nikon và Canon cũng đang bị đình trệ nặng nề. Canon dự đoán một số các nhà máy sản xuất ống kính và hộp mực máy tính của mình sẽ không thể hoạt động trong vài tuần tới.
Thiệt hại ở Nhật Bản thật kinh khủng và sẽ còn rất lâu để chúng ta có những số liệu chính xác về chúng. Chỉ biết hy vọng rằng với tinh thần kiên cường vốn có, người dân Nhật Bản sẽ nhanh chóng hồi phục và trở lại với sinh hoạt thường ngày như trước đây. Bạn có thể xem 1 số hình ảnh thảm họa Nhật Bản tại bài viết này.