[The Big Picture] Vườn quốc gia Yellowstone, Mỹ

levuongthinh
30/4/2013 14:7Phản hồi: 60
[The Big Picture] Vườn quốc gia Yellowstone, Mỹ
Yellowstone1.jpg

Được thành lập từ năm 1872, vườn quốc gia Yellowstonevườn quốc gia đầu tiên trên thế giới và được xem là biểu tượng về tài nguyên thiên nhiên của nước Mỹ. Năm 1978, vườn quốc gia Yellowstone cũng đã được công nhận là di sản thế giới. Yellowstone có hệ sinh thái hết sức đa dạng và luôn nằm trong danh sách những khu vực cần được bảo tồn nhất hành tinh. Yellowstone nằm ở vùng Tây Bắc của nước Mỹ, hầu hết diện tích núi, rừng và đồng cỏ thuộc bang Wyoming, nhưng nó còn kéo dài qua cả Idaho và Montana. Yellowstone có những loài động vật quý hiếm như chó sói, gấu đen, linh miêu, hươu sừng tấm, bò rừng Bizon… Địa hình ở Yellowstone cũng rất phong phú với sông hồ, vực, hẻm núi, đồng cỏ cùng rất nhiều thác nước đẹp. Vườn quốc gia Yellowstone được hình thành sau nhiều hoạt động phun trào của núi lửa. Đây là nguyên nhân của hiện tượng địa nhiệt đặc trưng, các mạch nước phun và suối nước nóng nổi tiếng ở Yellowstone. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Vườn quốc gia Yellowstone tại đây! Còn sau đây mời các bạn xem một bộ ảnh về khu vườn quốc gia này.


Một chiếc cầu vồng xuất hiện dưới chân thác Yellowstone River Lower, tại vườn quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ, 21/06/2011.


Một con chó sói đồng cỏ đi săn mồi trên thung lũng Lamar ở vườn quốc gia Yellowstone, Wyoming, 20/06/2011.


Một cây mọc trên ốc đảo nhỏ bị ngập nước trên hồ Yellowstone, ở vườn quốc gia Yellowstone, 21/06/2011.


Khách du lịch xem miệng giếng phun “Old Faithful”, mỗi 90 phút sẽ phun một lần, ở vườn Yellowstone, 01/06/2011.


Một đàn hươu sừng tấm chạy ngang thung lũng Hayden, ở vườn quốc gia Yellowstone, 21/06/2011.


Một con vịt “mình đỏ mỏ xanh” hạ cánh trên mặt hồ đảo nổi (Floating Island Lake) ở vườn quốc gia Yellowstone, 24/06/2011.


Hai chú gấu xám chơi đùa trên tuyết ở thung lũng Hayden, vườn quốc gia Yellowstone, 24/06/2011.

Quảng cáo


Hồ “Morning Glory” bắt nguồn từ một mạch suối nước nóng với màu sắc đặc biệt do loại vi khuẩn giống tảo có màu nâu, da cam và vàng phát triển trong dòng nước mát, biến màu xanh của hồ trước kia thành màu xanh lá cây và một vòng tròn màu vàng và đỏ bao quanh nó. Nguyên nhân làm nó đổi màu được cho là bởi các đồng tiền xu mà khách du lịch ném xuống để cầu may mắn. Hoá chất từ các đồng xu đã khiến cho một số vi khuẩn phát triển làm đổi màu nước của hồ như hiện nay.


Suối nước nóng Grand Prismatic, lớn nhất ở Mỹ và lớn thứ 3 thế giới, ở vườn quốc gia Yellowstone, 22/06/2011.


Dãy núi Absaroka ở phía Đông Bắc của vườn Yellowstone lúc Mặt Trời mọc, 22/06/2011.


Đàn bò rừng Bizon bơi qua sông Yellowstone.

Quảng cáo


Một con bò rừng Bizon lắc mình để rảy nước trên thân sau khi bơi qua sông Yellowstone.


Khách du lịch quan sát chó sói ở thung lũng Hayden, thuộc vườn quốc gia Yellowstone, 20/06/2011.


Một con sóc chuột duỗi mình trong lúc xin thức ăn ở vườn quốc gia Yellowstone, 02/06/2011.


Hàng cây bên bờ sông Yellowstone.


Một người câu cá trên sông Firehole, ở vườn quốc gia Yellowstone, Wyoming, 21/06/2011.


Một con chó sói ngậm cặp chân của con hươu sừng tấm ở thung lũng Hayden, sau khi giết chết nó và ăn thịt, tại vườn quốc gia Yellowstone, 20/06/2011.


Suối nước nóng Grand Prismatic ở vườn quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ.


Một bức ảnh cận cảnh suối nước nóng Grand Prismatic.


Một dòng suối uống khúc qua thung lũng Hayden, vườn quốc gia Yellowstone.


Một con gấu đen bơi trong hồ Rainy, gần thác Tower, ở vườn quốc gia Yellowstone, 20/06/2011.


Làn hơi bốc lên từ các mạch nước phun và suối nước nóng trong lòng chảo Biscuit Basin, ở vườn quốc gia Yellowstone.


Anh Michael Smith (giữa), chuẩn bị bữa tối cho cậu con trai Paker Smith và cô Vợ Stacy Smith, khi họ cắm trại ở gần Norris, ở vườn quốc gia Yellowstone, 23/06/2011.


Miệng giếng phun “Old Faithful” phun nước ở vườn quốc gia Yellowstone, 22/06/2011.


Một đàn bò rừng Bizon nhởn nhơ gặm cỏ trên thung lũng Lamar, ở vườn quốc gia Yellowstone, 20/06/2011.


Bóng của một cây thông in trên bề mặt của một vách đá bazan hình cột, gần thác Tower, ở vườn quốc gia Yellowstone, 22/06/2011.


Một con hươu sừng tấm đực với lớp nhung mịn trên chiếc gạc gặm cỏ gần Madison trong vườn quốc gia Yellowstone, 19/06/2011.


Thác Lower ở hẻm núi lớn Yellowstone (Yellowstone Grand Canyon) ở vườn quốc gia Yellowstone, 02/06/2011.


Du khách đứng bên cạnh thác nước Yellowstone River Lower cao 93m ở vườn quốc gia Yellowstone, 24/06/2011.


Một con bò rừng Bizon cọ thân mình vào một cột nước cứu hoả để giúp gỡ bỏ những thứ dính trên lớp lông, bên ngoài khách sạn Mammoth Hot Springs, ở vườn quốc gia Yellowstone, 15/05/2011.


Dòng nước chảy trên suối nước nóng Mammoth, ở vườn quốc gia Yellowstone. Mammoth nổi tiếng là suối trầm tích carbonate lớn nhất thế giới.


Một con bò non trong đàn bò rừng Bizon ở thung lũng Lamar trong vườn quốc gia Yellowstone. Theo ước tính có khoảng 3.000 cá thể bò rừng Bizon sống ở vườn này.


Một con sói xám và bầy con non ở vườn quốc gia Yellowstone, 04/05/2011.


Cát trắng từ các mạch nước phun (trước) và một phần hồ Yellowstone bị đóng băng tại vịnh mạch nước phun West Thumb (West Thumb Geyser Basin), ở vườn quốc gia Yellowstone.


Một con gấu đen đi qua cánh đồng cỏ xanh rì gần hồ Rainy, ở vườn quốc gia Yellowstone, 20/06/2011.


Suối nước nóng Sunset Lake với màu sắc độc đáo do các loại vi khuẩn giống tảo đa sắc màu sống trong nước tạo nên.


Bùn và nước sôi trong vườn quốc gia Yellowstone.


Một tấm ảnh chụp đêm ở miệng giếng phun “Old Faithful” trong vườn quốc gia Yellowstone, 23/06/2011.


Một con cáo đi săn mồi gần thác Tower ở vườn quốc gia Yellowstone, 24/06/2011.


Các tảng đá trầm tích có từ rất lâu do các dòng sông băng nằm rải rác trên thung lũng Lamar ở vườn quốc gia Yellowstone, 23/06/2011.


Một con gấu đen chạy trên cây cầu bắc ngang qua sông Yellowstone, gần thung lũng Lamar, trong vườn quốc gia Yellowstone, 24/06/2011.

60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bao giờ mới được đi dã ngoại ở đây một chuyến ....
doctornxt
ĐẠI BÀNG
11 năm
đẹp quá
nhìn cái hồ nước màu xanh đẹp
miệng giếng phun cũng đẹp
Đẹp quá 😃
HacYLang
TÍCH CỰC
11 năm
Gọi là vườn thú nhưng các con thú ở đây được thả tự do khác gì thiên nhiên hoang dã đâu nhỉ? Quá sướng so với mấy em trong lồng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhiều 😃
SilverA
TÍCH CỰC
11 năm
@HacYLang Đây là vườn QG mà bác chứ có phải vườn thú đâu mà so sánh! Ở VN mình cũng có những Vườn QG ntn mà. Ở mình địa hình, khí hậu khác đa phần là đồi núi ít thảo nguyên nên trông nó không hoành tráng ntn. Thú ở các vườn QG vẫn tự do ntn mà. Tuy nhiên công nhận là số lượng thú quý hiếm bh không phong phú thật vì lúc nó trở thành vườn QG và đc nhà nc bảo vệ thì trc đó chúng đã bị săn bắn nhiều lắm rồi.
Cỏi thiên nhiên thanh bình... nếu ko có tấm ảnh này.. nhưng nó luật tự nhiên thui
AI chơi warcraft sẽ biết Yogi Yellowstone là con này

[​IMG]
@ĐâyLàNickDễNhớNhấtThếGiới Cái này là chơi DDay mới có bác
Trong war nó chỉ là unit druid thôi
bernerasu
TÍCH CỰC
11 năm
ở việt nam mình đâu có được như vầy đâu, cơ nào cũng bị trấn lột và cướp bóc, không được yên bình như vầy. thích quá
Yellowstone nghe giống trong film "2012" quá các bác nhỉ?
@palmtj27 chuẩn luôn. Đây là nơi ngọn núi lửa phát nổ
nhìn khu rừng quốc gia của nó mà thèm mà thương cho mấy khu rừng quốc gia của nước mình ! ôi Nam Cát Tiên ,Cúc Phương ơi .....!!! Trầm ,lim, sến ...cái địa gì ,vô phá hết cả khu sinh tồn 😔
quanbhvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Rất tuyệt vời. Có bộ phim tài liệu khá đầy đủ về yellowstone do BBC làm đấy. Các bạn tìm xem, rât hay đấy. Có sub Việt đầy đủ.
NỔ 1CÁI ĐÙNG
nhân loại ngủm
Dân việt nam mình tàn phá thiên nhiên, săn bắt động vật quý hiếm một phần cũng do cái đói cái nghèo mà ra cả thui. Gạo chả có mà nấu cơm, thịt chả có mà nấu cơm thì lấy đâu ra tiền mua than, mua điện để sinh hoạt, nấu nướng?
Ở các nc khác, đói đc nhà nước trợ cấp, vn lấy đâu ra?
Vì thế họ mới phải phá rừng để làm củi đun, để bán lấy tiền mua lg thực, thực phẩm chứ, có thực mới vực được đạo mà
Làm sao vn có đc nhg khu vườn quốc gia như vậy, ăn còn chả có, nói chi.....
@chaihanoi2012 Bạn có tin cái lũ phá rừng là cái bọn giàu hơn bạn rất nhiều không?
@chaihanoi2012 Thế sao giờ nhiều nhà có của ăn của để rồi, xe hơi nhà lầu, tiền tiêu không hết vẫn thích ăn thịt thú rừng? nào rắn, gấu, heo rừng..Quán thịt thú rừng nhan nhản ngoài phố? Do ý thức cả thôi dân ta còn nghèo, nhưng không phải nghèo đến mức phải đi hái lượm, săn bắn nữa.
@palmtj27 Nói đi thì phải nói lại, nhà nước người ta minh bạch, cực ít tham nhũng (nói ko tham nhũng thì ko hợp lý vì chả có j tuyệt đối cả), tiền thuế phục vụ cho xã hội, thu nhập trung bình thì rất cao, Úc lên đến hơn $40k/năm/người. Nếu VN mà dùng thuế phục vụ cho nhân dân, an sinh XH tốt như ở Úc, cán bộ ko hoạnh hoẹ gây khó dễ khi làm giấy tờ (để chích tiền), ko tham nhũng rút ruột dự án thì mình sẵn sàng đóng thuế 70% (dĩ nhiên là thu nhập cũng phải cực khủng mới dc ưu ái nhận mức đóng thuế này, chứ ko phải ai cũng dc đóng ở mức này đâu nhé 😁)

Mà bác chém vừa vừa nhé, Bản tax rate thuế thu nhập cá nhân ở Úc đây, ko có 50% đâu nha, chưa kể còn claim lấy tax return thêm dc nữa. Mình sống ở đây hơn 4 năm chả lẽ ko bít. Link thuế thu nhập cá nhân cho mọi người tham khảo.

http://www.ato.gov.au/individuals/content.aspx?doc=/content/12333.htm&mnu=42904&mfp=001/002

Individual income tax rates
Tax rates 2012-13
The following rates for 2012-13 apply from 1 July 2012.
Taxable income
Tax on this income

0 - $18,200: Nil
$18,201 - $37,000: 19c for each $1 over $18,200
$37,001 - $80,000: $3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000
$80,001 - $180,000: $17,547 plus 37c for each $1 over $80,000
$180,001 and over: $54,547 plus 45c for each $1 over $180,000

mức thu nhập bị đánh thuế cao nhất là từ $180001/năm trở lên thì đóng $54457 + 45 cent cho mỗi 1 dollar thu nhập thặng dư trên $180k, tức là dưới 40% nhé. Những người thu nhập cao cỡ này chiếm chừng 5% dân số thôi nhé, ko có phổ biến đâu.
econan1214
ĐẠI BÀNG
11 năm
@palmtj27 Tính lặng lẽ ra đi. nhưng đành nói 1 câu 😃

Nếu nhà nước ko có tiền, thì có cần phải bỏ 200 mấy triệu đô la Mỹ để làm 1 cái mạng xã hội cho thanh niên, mà chắc chắn khi làm xong chả ai thèm xài ?

😃
Với lại thuế ở Australia cũng chả tới 50% đâu 😃. Nó có từng mức đối với người nghèo thu nhập thấp, trung bình, và thu nhập cao
http://www.ato.gov.au/content/12333.htm
Đẹp quá, mình rất thích những môi trường tự nhiên
Cơ mà cả cái vườn quốc gia này là một cái núi lửa khổng lồ đấy,cái núi lửa này mà phun trào trở lại thì....ngon cũng sẽ chả khác "2012" là mấy đâu 😁
Nambk@
ĐẠI BÀNG
11 năm
quá đẹp. Ước gì một lần đặt chân tới đây
tuan801
TÍCH CỰC
11 năm
Mỹ thì cái gì cũng chuẩn hoá rồi, nhờ người Pháp mà VN mình cũng có 2 cái sở thú ở HN và TP. HCM
Ẩn dưới Yellowstone là núi lửa có thể hủy diệt nước Mỹ và làm thay đổi toàn bộ thế giới
@Lilsizzle đã có những dự báo và các nghiên cứu cho thấy các hoạt động địa chất của núi lửa này đang hoạt động, và trong tương lai chắc chắng nó sẻ thức dậy, tuy nhiên dự báo khoảng vào nghìn năm nữa lận 😁
Đẹp quá. thích cái ảnh xe chạy sau con gấu 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019