Nhiều người tin rằng tới cuối năm 2022 thì tình trạng thiếu hụt chip diện rộng sẽ đỡ hơn nhưng bài viết bên dưới từ Wall Street Journal sẽ là một gáo nước lạnh. Nguồn tin cho rằng các công ty chế tạo máy sản xuất chip giờ đây cũng phải đối mặt thiếu hụt chip, tức là không đủ làm ra những máy sản xuất chip. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó là thực tế mà thị trường phải đối mặt.
Intel và TSMC đều kỳ vọng sẽ tăng sản lượng chip nhưng họ lại đang thiếu máy để làm điều đó và phải chờ lâu hơn với những đơn hàng mới. Trong nhiều tháng qua, thời gian chờ để mua máy làm chip đã tăng đáng kể, nếu trước đại dịch là vài tháng thì giờ đã tăng lên 2 hoặc 3 năm. Không có máy làm chip thì tình trạng thiếu chip cho toàn bộ ngành công nghiệp cũng đồng nghĩa chưa thuyên giảm dù đã bước sang năm thứ 3. Có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2023, 2024 và thậm chí lâu hơn.
Advantest là công ty chuyên chế tạo thiết bị kiểm tra chip mới xuất xưởng. Họ nói thời gian sản xuất (lead time) cho những máy kiểm tra này đã tăng gấp đôi hoặc lâu hơn, mỗi cỗ máy như vậy có tới 250 ngàn bộ phận khác nhau và chỉ thiếu một vài linh kiện cũng đủ tạo nên chậm trễ trong khâu sản xuất.
Các công ty làm chip giờ đây muốn họ được đối xử với mức độ ưu tiên cao nhất, chỉ như vậy thì tình trạng thiếu hụt chip mới được giải quyết. Microchip, công ty chuyên cung cấp chip vi điều khiển cho các thiết bị điện tử và máy làm chip nói họ ưu tiên cung ứng cho các đơn vị làm chip, không khác gì cách họ đã ưu tiên công ty làm thiết bị y tế thời kỳ đại dịch.
ASML, công ty chế tạo máy làm chip đắt tiền và tiên tiến của Hà Lan dự đoán cầu sẽ vượt cung hoàn toàn vào năm tới. CEO Peter Wennink nói công ty đang làm việc với các nhà cung ứng để xem là liệu có chế tạo thiết bị làm chip nhanh hơn không nhưng điều đó có thể không xảy ra cho tới 2025. Dĩ nhiên là không thể sản xuất nhiều thiết bị sẽ khiến các công ty đó bị thiệt hại về kinh tế, theo lời Tim Archer của Lam Research.
Các công ty chế tạo chip như Intel hay TSMC vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy để sẵn sàng hoạt động hết công suất. Tuy nhiên bên cạnh thiếu máy làm chip, họ còn phải đối mặt tình trạng thiếu nhân công ở những nhà máy mới mở của mình.
Nguồn: WSJ
Intel và TSMC đều kỳ vọng sẽ tăng sản lượng chip nhưng họ lại đang thiếu máy để làm điều đó và phải chờ lâu hơn với những đơn hàng mới. Trong nhiều tháng qua, thời gian chờ để mua máy làm chip đã tăng đáng kể, nếu trước đại dịch là vài tháng thì giờ đã tăng lên 2 hoặc 3 năm. Không có máy làm chip thì tình trạng thiếu chip cho toàn bộ ngành công nghiệp cũng đồng nghĩa chưa thuyên giảm dù đã bước sang năm thứ 3. Có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2023, 2024 và thậm chí lâu hơn.
Advantest là công ty chuyên chế tạo thiết bị kiểm tra chip mới xuất xưởng. Họ nói thời gian sản xuất (lead time) cho những máy kiểm tra này đã tăng gấp đôi hoặc lâu hơn, mỗi cỗ máy như vậy có tới 250 ngàn bộ phận khác nhau và chỉ thiếu một vài linh kiện cũng đủ tạo nên chậm trễ trong khâu sản xuất.
Các công ty làm chip giờ đây muốn họ được đối xử với mức độ ưu tiên cao nhất, chỉ như vậy thì tình trạng thiếu hụt chip mới được giải quyết. Microchip, công ty chuyên cung cấp chip vi điều khiển cho các thiết bị điện tử và máy làm chip nói họ ưu tiên cung ứng cho các đơn vị làm chip, không khác gì cách họ đã ưu tiên công ty làm thiết bị y tế thời kỳ đại dịch.
ASML, công ty chế tạo máy làm chip đắt tiền và tiên tiến của Hà Lan dự đoán cầu sẽ vượt cung hoàn toàn vào năm tới. CEO Peter Wennink nói công ty đang làm việc với các nhà cung ứng để xem là liệu có chế tạo thiết bị làm chip nhanh hơn không nhưng điều đó có thể không xảy ra cho tới 2025. Dĩ nhiên là không thể sản xuất nhiều thiết bị sẽ khiến các công ty đó bị thiệt hại về kinh tế, theo lời Tim Archer của Lam Research.
Các công ty chế tạo chip như Intel hay TSMC vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy để sẵn sàng hoạt động hết công suất. Tuy nhiên bên cạnh thiếu máy làm chip, họ còn phải đối mặt tình trạng thiếu nhân công ở những nhà máy mới mở của mình.
Nguồn: WSJ