Moon_Chevalier
CAO CẤP
TQ không hề cấm cửa Facebook và Google như nhiều người nghĩ
Hình như có rất nhiều người ở tinh tế này nghĩ rằng TQ cấm cửa Facebook và Google. Thực tế thì TQ không hề cấm 2 công ty này hoạt động ở TQ. Nguyên nhân là đến từ 2 công ty không thể hoạt động ở TQ do không muốn tuân theo luật kiểm duyệt mà chính phủ TQ đề ra. Trong khi đó các mạng xã hội hay trang tìm kiếm nội địa như Weibo thì rất ngoan ngoãn tuân theo.
Google cũng đã từng vào thị trường TQ nhưng phải cuốn gói ra đi khi TQ yêu cầu áp đặt kiểm duyệt.
https://thanhnien.vn/google-chinh-thuc-rut-khoi-thi-truong-trung-quoc-post326997.html

Google chính thức rút khỏi thị trường Trung Quốc

(TNO) Sau 4 năm "bén duyên" tại thị trường Trung Quốc, hôm nay (23.3), Google đã chính thức rút "cỗ máy tìm kiếm" google.cn ra khỏi thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh khác của Google tại thị trường đông dân nhất thế giới...
thanhnien.vn



Vì vậy đem việc Mỹ cấm Huawei ZTE hay Tiktok so với TQ cấm Facebook và Google là sai hoàn toàn vì TQ có cấm Facebook và Google đâu, anh không theo luật anh tự out thôi.

Giờ mỹ lộ mặt tư bản chơi bẩn còn hơn cả anh tàu khi ép "trấn lột" Tiktok phải nộp mình cho chủ mỹ thì mới đc kinh doanh, hay ép Huawei phải chết dù ko có bằng chứng cho cái gọi là "nguy cơ an ninh". Điều mà chả thấy đòi hỏi đối với các doanh nghiệp Hàn, Nhật hay Châu Âu khi làm ăn trên đất Mỹ.
Chính cánh công nghệ yêu tự do internet anti tàu kiểm duyệt họ cũng lên án trò này. Giờ mà lên án TQ bẩn bựa thì chả khác gì "chó chê mèo lắm lông"
😆
https://www.theverge.com/23653141/tiktok-ban-bytedance-congress-hearing-first-amendment-open-internet

The TikTok ban is a betrayal of the open internet

And it won’t fix the tech industry’s problems.
theverge.com
4
7
Cường Vui Vẻ
TÍCH CỰC
Mỹ là một siêu cường, không được phép có một quốc gia nào hơn mỹ ở các lĩnh vực mà Mỹ đang thống trị. Trung Quốc là một cái gai trong mắt Mỹ rồi cũng theo Nga bị cấm vận thôi
1
mấy cái khác thì không biết nhưng kỹ sư Huawei có liên hệ với tình báo Trung Quốc, từng có nhân viên ăn cắp công nghệ đem về TQ nữa, cho nên ko ai là ko sai cả
2
Thi Eat Apple
CAO CẤP
😁 Thì Mỹ đưa ra các yêu cầu kiểm duyệt đấy thôi, Tiktok làm tốt ở TQ thì sao không làm tốt được ở các quốc gia khác.
1
sau khi đọc bài viết thì lãnh đạo vn có thể kê cao gối ngủ ngon rồi
1
Ừ thì vậy. Microsoft Bing cũng vẫn hoạt động ở TQ được. Quan trọng là có chấp nhận hay không thôi. Nhớ hồi trước Google cũng định có dự án Dragonflies đưa Google quay trở lại TQ với nội dung kiểm duyệt nhưng lại bị chỉ trích mạnh quá nên đành bỏ. Nhưng cũng phức tạp như mạng xã hội, thông tin khắp nơi trên thế giới, những cái nào được phép xuất hiện ở TQ sàng lọc khó đây. Chẳng lẽ người dùng Facebook ở TQ không được phép kết bạn với người dùng Facebook ở nước khác, hay video đăng youtube ở nước ngoài không được xem ở TQ trước khi được kiểm duyệt???
0
Ngày xưa Yahoo bị 1 ông TQ kiện mất 20tr đô vì cái tội cung cấp mật khẩu cho TQ để bắt người ta. sau đó rút hết máy chủ ra khỏi TQ luôn.
0
"Thực tế thì TQ không hề cấm 2 công ty này hoạt động ở TQ. Nguyên nhân là đến từ 2 công ty không thể hoạt động ở TQ do không muốn tuân theo luật kiểm duyệt mà chính phủ TQ đề ra." Ok rồi, đọc đoạn này là hiểu rồi, không hề cấm nhé.
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019