
Ngoại hình của Desire 826 tương tự như bao chiếc máy Desire khác cho nên không có điểm nổi bật về thiết kế. Tuy nhiên nó cũng có một điểm lạ đó là hai màng loa ngoài ở mặt trước nằm chìm ở phía trên và dưới màn hình, phải nhìn kỹ mới thấy. Thiết kế này làm cho máy nhìn gọn gàng hơn nhưng cũng có nhược điểm là bụi dễ rớt vào và khó mà lấy ra hết được sau một thời gian sử dụng. Mặt lưng của máy bằng nhựa bóng, phẳng và không thể tháo rời. Nó không bọc liền ra bốn cạnh mà thay vào đó là một dải nhựa khác làm bằng PolyCarbonate chống trầy chạy dọc hết bốn cạnh của thân.

Màn hình của Desire 826 được nâng cấp lên mức Full-HD và đây có lẽ sẽ trở thành mức độ phân giải chuẩn cho các máy tầm trung của năm 2015 trở đi, chừa lại độ phân giải 2K cho các máy cao cấp hơn. HTC không nói rõ máy dùng tấm nền màn hình gì nhưng theo mình thấy thì đó là IPS (HTC hay dùng thuật ngữ Super LCD cho các máy của họ). Nhờ có độ phân giải cao mà hình ảnh rất mịn màng và đẹp, góc nhìn lại rộng nên không có hiện tượng ngả màu khi nhìn nghiêng máy.
Chip mà Desire 826 sử dụng là Snapdragon 615, tám nhân, 64-bit, hệ điều hành 5.0 cũng hỗ trợ 64-bit, 2GB RAM. Máy chạy rất nhanh, khởi động ứng dụng khá lẹ làng, tốc độ phản hồi tốt, ít lag. Mình nghĩ phần lớn là do hệ điều hành Android 5.0 đã được tối ưu hóa để chạy nhanh hơn chứ phần cứng chỉ đóng vai trò phụ.
HTC Desire 826 đã có mặt trên thị trường với giá bán 8.690.000 đồng.
Cấu hình HTC Desire 826
- Hệ điều hành: Android 5.0
- Chip xử lý: Qualcomm Snapdragon 615, tám nhân (4 x 1.7GHz + 4 x 1.0 GHz), 64-bit
- RAM: 2GB
- Màn hình: 5.5" Full-HD IPS
- Camera sau: 13 MP, AF, cảm biến BSI. f/2.2, tiêu cự 28mm, quay phim 1080p
- Camera trước: HTC UltraPixel, cảm biến BSI. f/2.0, tiêu cự 26.8mm, quay phim 1080p
- Bộ nhớ trong: 16 GB
- Thẻ nhớ: microSD, tối đa 128 GB
- Kết nối: A-GPS, Wi-Fi a/b/g/n, BT 4.1 có aptX, 3.5mm, DLNA
- Băng tần: 4G, 3G
- 2 nano SIM
- Kích thước: 158 x 77,5 x 7,99 mm
- Nặng: 183g
- Pin: 2.600 mAh




Quảng cáo






Quảng cáo



