TCL 30 Series gồm ba phiên bản TCL 30+, TCL 30 SE và TCL 305, tất cả đều được định vị ở phân khúc giá rẻ với thiết kế đơn giản, cấu hình cơ bản đủ dùng.
TCL 30+ được định vị cao hơn 2 thiết bị còn lại nên trông máy cũng hoàn thiện tốt hơn theo dạng được đầu tư hơn về ngoại hình lẫn công nghệ.
Máy có thiết kế mặt lưng phẳng nhám nhẹ, nổi bật với màu xanh pastel nhẹ nhàng và bắt mắt. Các ống kính của máy được thiết kế gọn gàng trong một tổng thể bố trí mới mẻ, cũng là một điểm nhấn.
TCL 30+: Gần 5 triệu, màn hình AMOLED 6.7”, camera 50MP

TCL 30+ được định vị cao hơn 2 thiết bị còn lại nên trông máy cũng hoàn thiện tốt hơn theo dạng được đầu tư hơn về ngoại hình lẫn công nghệ.
Máy có thiết kế mặt lưng phẳng nhám nhẹ, nổi bật với màu xanh pastel nhẹ nhàng và bắt mắt. Các ống kính của máy được thiết kế gọn gàng trong một tổng thể bố trí mới mẻ, cũng là một điểm nhấn.

Khung viền bóng và được bo cong mềm mại, cầm máy trên tay mình cảm thấy mức độ hoàn thiện của máy tương đối tốt. Mặt lưng và khung viền tuy không nguyên khối nhưng cũng không bị lồi lỡm và cấn khi cầm nắm hoặc vuốt.

Cạnh phải có nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn tích hợp vân tay một chạm.

Cạnh trái có khay để SIM

Cạnh dưới của máy bao gồm cổng Type C, jack 3.5mm, micro và loa ngoài.

Mặt trước là một màn hình giọt nước, với kích thước 6,7", sử dụng tấm nền AMOLED, độ phân giải FHD. Đối với con máy tầm giá 5 triệu thì màn hình này tương đối ổn, viền không quá dày, màu sắc và chi tiết tốt, khả năng phản hồi khi vào các app không bị delay.

Về camera, máy có tổng 4 camera với thông số lần lượt:
Quảng cáo
- Camera chính: 50 MP, f/1.9, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF
- Camera macro: 2 MP, f/2.4
- Camera chân dung: 2 MP, f/2.4
- Camera selfie: 13 MP, f/2.3, 19mm (ultrawide), 1/3", 1.12µm

Chất lượng ảnh cũng ở mức chấp nhận được, đủ dùng cơ bản để có được những bức ảnh chụp hằng ngày và chia sẻ lên MXH. Giao diện camera cung cấp nhiều tuỳ chỉnh và chế độ.

Về cấu hình, máy chay con chip Mediatek Helio G37, RAM 4G và bộ nhớ trong 128GB, được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 12, viên pin của máy có dung lượng 5010 mAh.
Xem thêm hình ảnh về máy:
TCL 30SE: Gần 4 triệu, màn hình 6,5" và pin 5.000mAh

Quảng cáo
TCL 30SE có ngoại hình bình thường tương đối cơ bản với 3 camera đặt dọc và vân tay ở mặt lưng. Mặt lưng của máy dạng giả kính, bóng nên rất dễ bám dấu vân tay và dễ nhận thấy vết dơ. Bù lại màu xanh của máy đẹp, nhìn vào có những ánh kim nhỏ cũng hay hay. Máy có phần khung được làm bằng nhựa nên cầm nhẹ,


Nút tăng giảm âm lương và nguồn được đặt ở cạnh phải và theo mình thì vị trí khá cao, phải với tay lên để bấm và 2 nút này được làm rất mảnh, khó bấm.

Máy có màn hình giọt nước với kích thước 6,5" với độ phân giải HD+, viền dưới còn tương đối dày, đây hầu như là thiết kế chung của những chiếc máy giá rẻ.

Đây là giao diện camera của máy độ phân giải 50MP + 2MP +2MP và camera selfie 8MP. Chụp hình cơ bản ổn, tốc độ lưu hình không nhanh.

Máy chạy con chip MediaTek G25, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 12 và pin 5.000mAh. Mức giá bán của máy là 3.890.000vnđ.
Một vài hình ảnh khác:
TCL 305: Tầm giá 2,5 triệu, thiết kế tương đồng TCL 30SE

So với TCL 30SE, TCL 305 có ngoại hình giống như nhau, điểm phân biệt chỉ nằm ở các dòng chữ ở mặt lưng máy. Cơ bản chúng ta cũng có một mặt lưng với vân tay một chạm, camera đặt dọc.

Mặt trước của máy cũng giống nhau với thiết kế giọt nước 6,5", HD+, viền dưới dày.

TCL 305 được định vị với giá rẻ hơn nên cấu hình về camera của máy cũng được cắt giảm với 13MP + 2MP + 2MP và camera trước 5MP.

Máy được trang bị con chip MediaTek 6761, RAM 2G, bộ nhớ trong 32GB, được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 11, pin có mức dung lượng 5.000mAh.
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn bên dưới: