Trung Quốc hé lộ card đồ họa chơi game tự phát triển, 7nm, ra mắt năm 2025

P.W
18/9/2022 11:11Phản hồi: 103
Trung Quốc hé lộ card đồ họa chơi game tự phát triển, 7nm, ra mắt năm 2025
Đó là sản phẩm của Muxi, công ty phát triển chip xử lý có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại thì hầu hết mọi đơn vị đang phát triển GPU phục vụ nhu cầu sử dụng nội địa ở quốc gia này đều đang nhắm tới nhu cầu xử lý doanh nghiệp hoặc nhu cầu GPU phổ quát cho hầu hết đối tượng người tiêu dùng. Còn về phần Muxi, dự kiến họ sẽ bán ra thị trường mẫu card đồ họa chơi game tự phát triển vào năm 2025 tới.

Muxi thành lập năm 2020, đã và đang tạo ra những GPU phục vụ nhu cầu nghiên cứu AI hiệu năng cao, hay những GPU phục vụ nhu cầu cơ bản. Nếu như truyền thông nước này đang mô tả ngành CPU càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với những cái tên lớn nhất thị trường như Intel hay AMD, thì khoảng cách của ngành GPU giữa Trung Quốc và các hãng đến từ Mỹ vẫn còn cách biệt khá xa.

Hai đơn vị dẫn đầu ngành GPU thế giới, Nvidia và AMD đang liên tục có những bước nhảy vọt về hiệu năng qua từng thế hệ chip xử lý. Còn về phần Trung Quốc, không có nhiều sản phẩm chứng tỏ họ đang thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trên thế giới.

Tinhte_GPU2.png

Có vài lần người Trung Quốc tạo ra một sản phẩm đầy hứa hẹn, ví dụ như màn ra mắt của GPU Birentech BR100, 77 tỷ transistor, tiến trình 7nm với lời hứa xử lý tác vụ nghiên cứu AI mạnh hơn thế hệ GPU Ampere của Nvidia. Nhưng ở khía cạnh tiêu dùng, GPU tốt nhất mà Birentech tạo ra cũng chỉ tạo ra hiệu năng ngang ngửa với GTX 1050 hay GTX 1050 Ti.

Theo tuyên bố của Muxi, từ nay tới năm 2025, những kiến trúc GPU mới của họ sẽ chỉ được tạo ra phục vụ nhu cầu các hệ thống máy tính hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu hoặc siêu máy tính nghiên cứu AI. Sau đó, sản phẩm GPU tiêu dùng nhắm tới thị trường gaming mới được ra mắt. Theo công ty đến từ Thượng Hải này, kiến trúc GPU của họ sẽ hỗ trợ mọi kỹ thuật render thế giới ảo cần thiết ở thời điểm hiện tại, hỗ trợ mọi API đồ họa phổ biến nhất bây giờ.

Tinhte_GPU1.jpg

Card đồ họa gaming của Muxi sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Fantasy One và Fantasy Two, đến từ thương hiệu Innosilicon, và chính là chiếc card đồ họa trong hình cover và trong hình minh họa ở trên. Fantasy One trang bị tối đa 16GB VRAM GDDR6X, chạy trên nền bus interface 128-bit, tạo ra băng thông bộ nhớ 304 GB/s, hỗ trợ đủ cả ba kết nối HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 và VGA. GPU của mẫu card đồ họa này nằm ở ngưỡng 5 Teraflops. Con số này tương đương với một chiếc RTX 2050, dĩ nhiên bỏ qua khả năng xử lý ray tracing thời gian thực.

Tương tự như Muxi và Innosilicon, một cái tên khác là Zhaoxin cũng đang có kế hoạch nhảy vào thị trường GPU, nhưng sẽ tạo ra những giải pháp iGPU tích hợp chung với GPU, giống như những gì AMD đang làm với các APU Ryzen tích hợp nhân xử lý đồ họa Radeon của họ.

Theo WCCFTech
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đồ tàu nổ thông số là chính, đã vậy còn trộm cắp. Hán nô mới thích xài 😁
@namnguyen1011 sợ nhất là mấy anh trung quốc này bác nhỉ,hic
vitkon
CAO CẤP
2 năm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Không hiểu định thể hiện điều gì =))
johnnovi
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dustonthewind Ngụy biện "người rơm"
bọn Zhaoxin nổ mấy đời CPU rồi mạnh ngang i3 đời 7 mà so ra chỉ ngang celeron đời tống. Trò này k biết tàu có trợ giá để bán cho người dân nó không ? Kèo này bơm tiền cũng vẫn khó
@tjmban8phuong Ủa nếu Intel ko gia công đc thì làm chủ kiểu gì?? Ngáo à?
Intel hiện tại đa phần đang sản xuất chip bao nhiêu nm mà bạn nói là mới?😆
Đa phần vẫn 14 với 22nm nhé😆

Mà Intel nó sản xuất ít chip chứ ko nhiều như Texas đâu bạn ạ.
Mà Texas nó sản xuất chip cũ (45 - 130nm) SLL => Mẽo cũng toàn chip cũ.
BenGlo
CAO CẤP
2 năm
@max-20091 Ủa bạn bị bệnh như này lâu chưa?
Cười vô mặt
@BenGlo Bạn từ quá khứ mới tới à? Biết năm nay là năm bao nhiêu ko mà còn ảo tưởng thế giới đơn cực vậy
Bạn nên cám ơn TQ vì còn buông tha cho TSMC chứ ko thì ko có chip cho bạn xài đâu
Cười ra nước mắt
nierec
TÍCH CỰC
2 năm
@max-20091 Người ta đang nói china nổ thì mày lại lôi thằng mỹ vô làm gì, bộ chê china là theo mĩ hay gì. Bò đỏ ngáo đá
Tiêu-Phong
ĐẠI BÀNG
2 năm
Công nghệ bán dẫn thêm sôi động khi có sự tham gia của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc thành công thì người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi tương tự như lĩnh vực thiết bị gia dụng hiện tại. Mà hình như phía châu Âu ít mặn mà lĩnh vực bán dẫn thì phải, hầu hết thấy Mỹ và châu Á.
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
@Tiêu-Phong Fan Mẽo nó ko thik ai qua mặt bố mẽo của nó đâu
hyper89
TÍCH CỰC
2 năm
TSMC dám nhận gia công à ?
grozar
CAO CẤP
2 năm
Hàng dành cho gaming thì chắc còn lâu, nó mà thành công thì anh em cứ nhìn thị trường smartphone tầm trung trở xuống đang bị TQ nắm là rõ, vô đối về p/p =))
@grozar Đó là 3-4 năm trước, ví dụ như xiaomi tầm 3-4tr có con snapdragon thơm ngon tầm trung rồi, còn bây giờ 7-8tr toàn chip TQ, có khi lên chục triệu không có nổi con snap. Thôi bây giờ thà dùng samsung sướng hơn.
toidang
TÍCH CỰC
2 năm
@Huy †rần bây giờ tầm 7-8tr như bác nói,
nếu xét về p/p không quan tâm thương hiệu, thì dùng máy tàu vẫn ngon hơn samsung nhiều.
Carl
CAO CẤP
2 năm
Hán nô còn không biết mua ủng hộ thiên triều 😃
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
@vitkon Bạn nói chí phải . Kk
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
@Long UFM Lại tự sướng.
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
2 năm
@mandiesel Cháu cụ Tống cụ Kỷ ah
Cười vui vẻ
@vitkon Bạn ơi nail hay giũa móng gì thì trong ngôn ngữ, nó là tên 1 gọi cái nghề. Các bạn lấy tư tưởng chính trị của các bạn ra để quơ đũa, miệt thị cả 1 nghề nuôi sống bao nhiêu triệu người Việt ở nước ngoài, các bạn không thấy dơ miệng dơ tay à?

Tôi hỏi ở trên đấy: giờ bố bạn làm nông, rồi thằng nào đó nó cứ mở miệng ra là miệt thị người khác "thằng bần nông", chắc các bạn chịu?

Mà tôi thông não lại cho các bạn nghe 1 lần: kiều hối gửi về thì cả quốc gia này hưởng lợi chứ chẳng phải chỉ có gia đình, dòng họ Việt kiều mới hưởng. Vì sao? Vì kiều hối là USD, USD gửi về thì người ta ra tiệm vàng, ra ngân hàng bán lấy VND, rồi đồng USD đó trở thành nguồn dự trữ ngoại tệ của đất nước, đem đi nhập khẩu hàng hóa, trả nợ, ổn định kinh tế vĩ mô... Một cái khái niệm cơ bản như vậy mà các bạn còn không hiểu thì thôi, tắt máy về học bài đi!
hemshop
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tàu mà thành công 2-3 version thì hàng Mỹ đắt lòi, chó nó mua.
riruan
TÍCH CỰC
2 năm
@hemshop Khó mà thành công để cạnh tranh với mỹ, đài, nhật hay hàn đc, nó chỉ cần phục vụ đc nhu cầu nội địa là coi như thành công rồi. Hiện tại vẫn thiếu những công nghệ tân tiến như máy euv, nhiều trang thiết bị, nguyên liệu vẫn phụ thuộc nước ngoài. Có mỗi 1 thứ nó có sẵn là nguồn chất xám từ 1.4 tỷ dân.
Cty này nó nổ để lấy tiền nhà đầu tư thôi. Đã làm được cái j xịn như chém đâu. Các ông lên weibo search xíu sẽ thấy bên đó nó cười cái hãng card còn hơn Vn mình cười Quảng nổ nữa.
@Long UFM tối ngày sủa đổng thế có vui ko thanh niên chạy ăn từng bữa
@Lê Sơn math KHỔ THÂN. Bình tập để người đi du học khổ thế này 😔(
@Lê Sơn math Sao vậy cháu Hán nô? Lương nghe nói có 3 củ thôi mà sao thấy cháu phải cào phím vất vả quá vậy? 😆
@Long UFM được thêm 3 củ mỗi tháng cho 1 cmt thì tốt quá, kể ra môi cmnt cũng có giá trị ấy nhỉ. Còn hơn đám khát nước ăng ẳng từ năm này qua
Các ông không mua hàng Trung Quốc đi chăng nữa nhưng bản thân các ông lại sẽ được hưởng lợi từ việc các hãng TQ tham gia cuộc chơi. Thị trường xe máy ở VN, rồi điện thoại thông minh, hàng tiêu dùng… Cho dù chất lượng hơi kém nhưng bù lại về giá thành rất tốt dẫn đến các hãng nổi tiếng buộc phải điều chỉnh chiến lược của mình mà đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, chất lượng & giá thành để cạnh tranh từ đó chính người tiêu dùng là người hưởng lợi, thế nên thay vì chê bai hàng TQ thì nên cổ vũ nó sớm ra sản phẩm thương mại để mình được mua sản phẩm các hãng khác với đúng giá trị của nó hơn mới phải.
tuan208
TÍCH CỰC
2 năm
@D.H.17 CPU nó chưa nhái được, nhưng mấy cái chip tiến trình cao kiểu 28nm đổ lên nó làm ngon ơ rồi nhé. Thanh niên này chắc nghĩ các thiết bị điện tử có mỗi con CPU thôi thì phải. Khổ thân, cho dù nó có thua thì cũng chỉ thua Mỹ. Trong khi xuất phát điểm đều là những nước thuộc thế giới thứ 3 mà giờ nó đứng thứ 2, còn VN thì con chip 8 bit còn không làm nên hồn. Phải tự nhận vơ thành tựu của một nước không liên quan gì để cảm thấy không nhục nhã
@tuan208 Người nước hán du học VN nhiều quá.
Cái 28nm thì máy móc và hoá chất vẫn là bọn Mỹ và đồng minh. Nó cho đến bao nm thì đc làm tới đó và bọn Mỹ cũng vì lợi ích nên nó phải để đưesn 28nm. Cãi nhau mà đi luyên thuyên qua VN chi, bọn tàu chắc chưa lấy của ai về nhận vơ là của mình nhỉ ? cái tốt thì là của bọn hán, xấu thì là của dân tộc khác
tuan208
TÍCH CỰC
2 năm
@D.H.17 T cũng chịu m luôn đấy, một thằng điên ở third world cuồng loạn, lên forum ở third world ngồi chửi thằng hạng 2 thế giới trong vô vọng và tuyệt vọng, trong khi đang ngày đêm mua macbook, mua iphone, mua đồ điện tử, mua hàng tiêu dùng góp phần cho TQ nó mua đạn bắn ngư dân ngoài HS. Bố thằng bệnh hoạn
@tuan208 trời ơi :/
Vừa bi vừa ren, chà khét đấy!
heliosy
TÍCH CỰC
2 năm
@My name’s Liêm cmt lạc lối nhất 😆
mấy ông nội ở trên chửi nhau ủm tỏi, chỉ có ông là bi với ren 😃) tui là tui thích ren đó nhé 😃)
AMD đã xem
anluong2715
ĐẠI BÀNG
2 năm
Không biết mức độ tin cậy có cao không
_oct31st_
TÍCH CỰC
2 năm
Ngonnn
Tới thời con chúng ta chỉ cần ra tạp hoá cũng bợ đc VGA về lắp r 🤣🤣🤣
1 bên tiêu chuẩn cho cả thế giới dùng, 1 bên chỉ là tiêu chuẩn cho Tàu dùng
traitay95
TÍCH CỰC
2 năm
Đông lào mà làm cây card mạnh ngang 750 ti chắc nổ suốt tuần
Sao tinhte này nhiều thành phần trash thế nhỉ 🤔 đọc cmt mà chán , cứ gì liên quan đến Nga TQ VN là y như rằng các thành phần này trổi dậy .
Pryms
TÍCH CỰC
2 năm
Zhaoxin đọc giống xạolìn quá =)))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019