Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học tìm thấy một loại vi khuẩn có khả năng chịu đựng bức xạ cao cũng như các môi trường khắc nghiệt khác. Chúng được phát hiện tồn tại và sống sót suốt 3 năm qua bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS. Cụ thể, trong sứ mệnh mang tên Tanpopo được triển khai bởi các nhà khoa học Nhật Bản, họ đã đặt một lượng vi khuẩn Deinococcus bên trong những tấm nhôm và đặt bên ngoài trạm vũ trụ. Người ta tìm thấy Deinococcus trên Trái đất và đặt cho nó cái biệt danh khác là Conan the Bacterium bởi khả năng chịu lạnh cực tốt, chịu rơi vào tình trạng mất nước và cả tính axit. Đưuojc biết, Deinococcus có thể chịu được lượng bức xạ gấp 3.000 lần mức có thể giết chết con người.
Thí nghiệm nói trên được thực hiện trong giai đoạn từ 2015 - 2018, một bài test nhằm kiểm chứng thuyết "panspermia" - giải thuyết cho rằng vi khuẩn có thể đi từ hành tinh này sang hành tinh khác và gieo rắc sự sống. Trong tiếng Nhật, "Tanpopo" có nghĩa là "bồ công anh". Quay trở lại với thử nghiệm, kết quả thu được sau 3 năm cho thấy tùy vào độ dày của vi khuẩn mà tình trạg của chúng có thể khác nhau. Ví dụ, đối với những con có kích thước lớn hơn 0,5mm, chúng vẫn có thể sống sót một phần và mang những tổn thương nhất định về DNA. Theo tính toán, nhóm vi khuẩn này có thể tồn tại từ 15-45 năm bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế. Trong khi đó, nhóm có kích thước hơn 1mm trở lên thậm chí có thể sống sót khoảng 8 năm ngoài không gian sâu hơn.
Thông tin này khiến các nhà khoa học thận trọng hơn trong các hành trình khai phá những hành tinh khác, như sao Hỏa chẳng hạn. Hiện nay, nhiều chương trình thăm dò đang cố gắng tìm hiểu dấu hiệu sự sống đã từng có trên hành tinh Đỏ, song, sự xuất hiện không mong muốn của vi khuẩn nếu chúng "vô tình" có mặt trên đó khiến cho các kết quả thu được không còn mang tính chính xác nữa. Thậm chí, vi khuẩn còn được xem là tác nhân gây ô nhiễm môi trường trên hành tinh khác.
Nguồn: CNN
Thí nghiệm nói trên được thực hiện trong giai đoạn từ 2015 - 2018, một bài test nhằm kiểm chứng thuyết "panspermia" - giải thuyết cho rằng vi khuẩn có thể đi từ hành tinh này sang hành tinh khác và gieo rắc sự sống. Trong tiếng Nhật, "Tanpopo" có nghĩa là "bồ công anh". Quay trở lại với thử nghiệm, kết quả thu được sau 3 năm cho thấy tùy vào độ dày của vi khuẩn mà tình trạg của chúng có thể khác nhau. Ví dụ, đối với những con có kích thước lớn hơn 0,5mm, chúng vẫn có thể sống sót một phần và mang những tổn thương nhất định về DNA. Theo tính toán, nhóm vi khuẩn này có thể tồn tại từ 15-45 năm bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế. Trong khi đó, nhóm có kích thước hơn 1mm trở lên thậm chí có thể sống sót khoảng 8 năm ngoài không gian sâu hơn.
Thông tin này khiến các nhà khoa học thận trọng hơn trong các hành trình khai phá những hành tinh khác, như sao Hỏa chẳng hạn. Hiện nay, nhiều chương trình thăm dò đang cố gắng tìm hiểu dấu hiệu sự sống đã từng có trên hành tinh Đỏ, song, sự xuất hiện không mong muốn của vi khuẩn nếu chúng "vô tình" có mặt trên đó khiến cho các kết quả thu được không còn mang tính chính xác nữa. Thậm chí, vi khuẩn còn được xem là tác nhân gây ô nhiễm môi trường trên hành tinh khác.
Nguồn: CNN