Vì sao mình mua sạc 65W?

Mình dùng điện thoại và laptop nên mỗi khi đi làm hoặc đi ra ngoài phải thường xuyên cầm theo củ sạc laptop + 1 bộ sạc riêng cho iPhone. Nếu như bạn là dân xài MacBook, bạn sẽ biết rằng sạc của MacBook sẽ to hơn gấp 2 - 3 lần so với củ sạc của các dòng laptop khác. Kết quả là mỗi lần mình cắm sạc điện thoại và laptop thì y như rằng sẽ chiếm ít nhất là 2 ổ điện (Vì sạc MacBook to quá).
Chính vì vậy mình quyết định tậu cho bản thân một em sạc 2 cổng để đỡ phải mang vác cồng kềnh mỗi khi ra ngoài. Sau khi tìm hiểu sơ trên mạng thì mình đúc kết ra top 3 hãng để lựa chọn: Belkin, Anker và Baseus. Sau đó mình có tham khảo thêm vài người bạn thì được biết rằng Belkin có độ hoàn thiện tốt hơn và xài ít bị nóng hơn 2 thương hiệu còn lại. Bạn mình còn gợi ý rằng nếu sạc cho điện thoại và laptop thì tốt nhất nên lựa chọn một con sạc đắt hàng nhất của Belkin - Sạc 65W GaN 2 cổng USB-C PD 3.0. Thiên thời địa lợi, tranh thủ săn sale, mình đã chốt được em nó với giá 850K trên Shopee và hôm nay mình sẽ review nhẹ củ 65W cho anh em sau 2 tháng sử dụng của mình.
Đánh giá Ngoại hình

Đối với cá nhân mình, mình khá ưng củ 65W nhờ vào thiết kế nhỏ gọn cùng với các góc cạnh được bo tròn đem lại cảm giác cầm khá thích tay so với thiết kế vuông vức của các củ sạc khác trên thị trường. Khá giống việc sẽ có người thích cảm giác cầm của iPhone 11 hơn so với iPhone 12 vậy. Củ 65W của Belkin có độ hoàn thiện khá tốt với lớp sơn nhám màu trắng xám khá dịu mắt và cảm giác cắm chắc tay. Tuy nhiên đây cũng là nhược điểm mình nghe nói dùng lâu thì sẽ dễ ngả sang màu cháo lòng, đến hiện tại thì mình mới dùng 2 tháng thôi nên chắc chưa đủ lâu để thấy hiện tượng đó.
Đánh giá Tính năng
Củ 65W vừa khít với nhu cầu sạc của mình vì có thể vừa sạc nhanh cho iPhone từ 0-50% dưới 30ph và vừa có thể sạc pin cho con MacBook Air M1 của mình. Theo thông số từ Belkin thì sạc 65W của Belkin sẽ gồm có 2 cổng:
- 1 cổng tối đa 20W
- 1 cổng tối đa 65W khi dùng riêng lẻ, khi dùng 2 cổng sẽ còn 45W.
Trải nghiệm
- Phải nói sạc 65W cực kỳ tiện để đem đi sạc bên ngoài nhờ vào chân sạc có thể gập lại được. Nếu so sánh với củ sạc từ Anker hoặc Baseus thì mình sẽ nói sạc của Belkin có thiết kế chân sạc chắc chắn nhất.
- Khi sạc cho mỗi iPhone 12 thì củ sạc không thực sự ấm nhưng cũng không lạnh hoàn toàn nên mình sẽ tạm gọi là mát so với các củ sạc khác mình từng trải nghiệm qua.
- Khi sạc cùng lúc cho iPhone và MacBook thì củ sạc có ấm lên nhưng vẫn nằm trong mức ổn và có thể cầm thoải mái.
Đánh giá sạc 45W 2 cổng USB-C của Belkin
Cả 2 củ sạc đều có thiết kế chân gập và bề ngoài khá giống nhau nhưng củ 65W sẽ dài và nặng hơn một chút so với củ 45W nên cảm giác cầm cũng đầm tay hơn. Độ hoàn thiện thì cá nhân mình thấy các đường ghép nối của củ 45W ít bị nhựa dư và đẹp mắt hơn so với củ 65W.
Quảng cáo

Nhìn chung đối với mình khác biệt lớn nhất của củ 45W so với củ 65W chính là ngoại hình, trọng lượng và công suất sạc. Chính vì vậy, mình sẽ để bảng so sánh dưới đây để anh em tiện xem nhé.

Công bằng mà nói, nhiều khi qua nhà người yêu mà quên đem theo củ sạc thì dùng tạm một cổng của củ 45W vẫn sạc thoải mái cho con MacBook. Vậy nên nếu nên nếu bạn không thường xuyên sạc điện thoại và laptop cùng lúc thì nên mua củ 45W để tiết kiệm được từ 200-300K.
Kết luận của mình
Tóm lại, khác biệt về ngoại hình của hai củ sạc không ảnh hưởng tới trải nghiệm dùng của mình quá nhiều. Với người bắt buộc phải thường xuyên sạc cùng lúc điện thoại và laptop như mình thì củ 65W là lựa chọn cực kỳ hoàn hảo, còn đối với những ai chỉ cần sạc 2 thiết bị nhỏ giống người yêu mình thì củ 45W là lựa chọn hơp lý và tiết kiệm hơn nhiều . Mình mong rằng qua bài viết trên đã ít nhiều đem đến một cái nhìn mới mẻ hơn chút về 2 củ sạc Belkin cho các anh em Tinhte. Nếu anh em đã mua hoặc đang có dự định mua thì hãy cho mình biết cảm nghĩ thế nào về 2 củ sạc này nhé. Chúc anh em lựa được củ sạc phù hợp với chính mình.
Quảng cáo