WHO lo ngại 40 triệu trẻ em có nguy cơ mắc sởi nếu không có biện pháp phòng ngừa phù hợp

Hassler
25/11/2022 15:25Phản hồi: 9
WHO lo ngại 40 triệu trẻ em có nguy cơ mắc sởi nếu không có biện pháp phòng ngừa phù hợp
Cảnh báo này mới được phía WHO phối hợp với CDC Mỹ chia sẻ trong bản báo cáo chung mới được đưa ra vài hôm trước. Con số này là số lượng ước tính số trẻ bị lỡ đợt tiêm chủng, ngoài ra các ước tính còn cho thấy gần 25 triệu trẻ mới chỉ được tiêm 1 mũi và khoảng 14.7 triệu trẻ chưa tiêm mũi 2 dạng vaccine phòng sởi. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2008 đến giờ. Trong năm 2021 đã có khoảng 9 triệu ca mắc được ghi nhận, trong đó có 128 nghìn trường hợp tử vong.

Bệnh sởi từng là 1 trong những căn bệnh rất dễ lây lan và có thời từng lấy đi tính mạng rất nhiều trẻ em. Tuy nhiên nhờ vào vaccine được phát triển thành công từ năm 1963 đến giờ mà số lượng người bị mắc và tử vong do căn bệnh này đã giảm đi rất nhiều. Điều khó khăn duy nhất đó là để có được miễn dịch cộng đồng chống lại sởi thì độ bao phủ vaccine phải ở mức 95% trở lên mới ngăn chặn được dịch bùng phát trong cộng đồng.

Trước khi covid-19 xuất hiện thì việc tiêm chủng sởi-rubella nói chung trên toàn cầu vẫn rất ổn. Nhưng khi đại dịch xuất hiện con số tiêm vaccine đã sụt giảm do các lệnh phong toả làm hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế. Ngoài ra còn phải kể đến là các thông tin sai lệch về vaccine cũng làm tăng sự nghi ngại, làm nhiều người không cho con mình đi tiêm luôn. Một ví dụ điển hình là ngay ở Mỹ, tỷ lệ trẻ tiêm mũi 1 trong năm vừa qua chỉ đạt 81%, số trẻ tiêm đủ 2 mũi là 71%. Đây là con số rất thấp nếu so với yêu cầu 95% như đã nói ở trên. Chính vì vậy vừa rồi tại Ohio đã có 1 đợt bùng phát với 24 trẻ bị mắc sởi, qua điều tra tất cả số trẻ này đều chưa được tiêm vaccine ngừa bệnh. Trên thế giới các đợt bùng phát cũng được ghi nhận, đặc biệt tại khu cận sa mạc Sahara ở châu Phi.

Ở Việt Nam chúng ta vaccine phòng chống sởi được lồng ghép trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho tất cả trẻ em. Tuy nhiên những tháng gần đây nhiều tỉnh thành đã thông báo thiếu vaccine sởi nói riêng và cả 1 số vaccine khác trong chương trình này. Việc này làm tăng nguy cơ dịch sởi có thể bùng phát bởi theo chu kỳ 4 năm bùng dịch 1 lần thì năm nay và năm sau là giai đoạn dịch có thể sẽ xảy ra. Được biết 2 đợt dịch bùng phát gần đây nhất tại Việt Nam là 2013-2014 và 2018-2019. Bởi nhiều lý do, bao gồm cả đại dịch mà tỷ lệ tiêm vaccine chống sởi tại Việt Nam từ 2019 đến 2021 đều không đạt được mức 95% như yêu cầu.

Tham khảo WHO, CDC
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lại chuẩn bị có cơ số thằng vào chửi WHO trong khi cả nhà nó ngày xưa ko có vaccine của WHO thì chết rồi
@tradanong Thứ nhất: Vaccin ra đời trước WHO 50 năm
Thứ 2: Những người sáng lập WHO không tham nhũng và bị China nắm đầu như bây giờ.
DLV chúng mày Mày muốn nói cài gì thì phải tìm hiểu chứ đừng có tay nhanh hơn não. Chửi đổng!
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vắc-xin
@tradanong Vaccine thôi có gì mà to. Cả cái nền y tế Việt Nam mà không có WHO xây nền móng thì không ngóc đầu lên nổi luôn ấy chứ.
Mấy đứa nhỏ ko chịu chích vaccine gì cả, làm giảm thu nhập quá. Phải hù nó mới đc 😆
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 nói nhỏ thôi ông.
Cảm ơn lũ anti vacxin, h bệnh cả đám rồi
@megatroll Giám đốc bệnh viện hay giám đốc Sở vụ Việt Á ? Hay ông nào vừa nhảy lầu vì liên quan vụ án nhập thuốc Tamiflu, Oseltamivir và thuốc ung thư giả?
https://tuoitre.vn/nguyen-thu-truong-bo-y-te-cao-minh-quang-lien-quan-gi-vu-thuoc-gia-vn-pharma-20211111160020626.htm https://thanhnien.vn/cuu-pho-giam-doc-cong-ty-cp-duoc-pham-cuu-long-tu-vong-truoc-ngay-xet-xu-post1523579.html
Việt Á.jpg
Thành phần làm yếu Virus trong Vx là Meccury . Tất nhiên các tổ chức y tế thế giới không bao giờ nói Meccury trong Vx là có hại. Rất nhiêu báo cáo khoa học trẻ em ở Mĩ đủ thứ loại bệnh như tự ký, tiểu đường, và các loại bệnh khác vì chích quá nhiều loại Vaccin.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019