🔸 Nhiều người trong chúng ta, dù có sử dụng bao nhiêu sản phẩm làm đẹp đi nữa, vẫn luôn giữ quan điểm: “Nguyên liệu tự nhiên vẫn sẽ luôn tốt hơn nhân tạo”. Do đó, sau nhiều năm, xu hướng mỹ phẩm “sạch” vẫn không ngừng phát triển. Nhưng liệu sản phẩm có thành phần tự nhiên có “cân tất” thành phần hoá học, khiến da chúng ta đẹp lên như lời đồn? Trong bài viết này, tôi sẽ làm rõ về thành phần tự nhiên và các sản phẩm “sạch”, mặt lợi, hại của nó và cách chọn lọc để tìm ra thứ phù hợp nhất.
🔸 Vậy tính ra, với một sản phẩm có 2 đến 3 thành phần thiên nhiên, từ thực vật đã có thể cho ra đời hơn 100 chất khác nhau, liệu có phải là “một cú hời” hay không? Mọi người hãy thử comment về ý kiến của mình ở phía dưới nhé!
🔸 Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhan nhản thành phần tự nhiên có thể phản tác dụng, khiến da bạn tệ hơn. Những thành phần này, nếu không qua nghiên cứu chính xác, có thể gây nặng da và làm tắc nghẽn lỗ chân lông, hoặc lấy đi lớp dầu tự nhiên của da, khiến da mất nước.
Ví dụ: dầu dừa nguyên chất rất đặc, nên sẽ khó hấp thụ và có thể nằm lì trên da, không xâm nhập được. Lúc đó, dầu dừa sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông khi hoà với bụi bẩn và vi khuẩn, tạo ra mụn trứng cá.
🔸 Do vậy, thành phần tự nhiên cũng không “thần thánh” như mọi người tưởng và những sản phẩm được làm từ phòng thí nghiệm cũng không “xấu xa” đến vậy. Nếu biết tinh chế, biến những sản phẩm thiên nhiên hoà hợp được với các chất hoá học để có hiệu quả mạnh mẽ nhất, thì đó mới là một sản phẩm tốt.
🔸 Thực chất, chúng ta không thể “bê nguyên” một cây thực vật tưởng chừng là tốt, đưa nó vào một công thức và tạo ra một sản phẩm làm đẹp. Tất cả thành phần đều phải được xử lí hoá học, thử nghiệm để tạo ra một sản phẩm cuối cùng. Nếu không có quy trình này, chúng ta lại lấy chanh chà trực tiếp lên mặt, hay đắp khoai tây như những video tôi đã cảnh cáo hay sao?
📌 Thành phần tự nhiên trong mỹ phẩm và “sức mạnh tiềm ẩn”
🔸 Thành phần tự nhiên thường được sử dụng vô vàn trong mỹ phẩm, đặc biệt là với xu hướng mỹ phẩm “sạch” đang lên ngôi. Nó thực chất là sự kết hợp của nhiều chất hoá học khác nhau. Ví dụ với Nha đam, ẩn chứa trong nguyên liệu bé nhỏ đó là hơn 50 chất khác nhau, bao gồm nước, Acetylated Glucomannan, Aloe-emodin, Aloetic Acid và còn nhiều hơn nữa.🔸 Vậy tính ra, với một sản phẩm có 2 đến 3 thành phần thiên nhiên, từ thực vật đã có thể cho ra đời hơn 100 chất khác nhau, liệu có phải là “một cú hời” hay không? Mọi người hãy thử comment về ý kiến của mình ở phía dưới nhé!
📌 Dùng thành phần tự nhiên có thật sự an toàn hơn?
🔸 Thành phần tự nhiên tốt cho da có thể kể đến mật ong, hoa cúc, trà xanh, yến mạch và nghệ. Chúng đều đã được chứng minh có lợi, mang lại hiệu quả trong việc chăm sóc da. Một số đặc tính có lợi trong các chất chiết xuất này là hợp chất chống oxy hoá, sửa chữa các tác hại của các gốc tự do,....🔸 Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhan nhản thành phần tự nhiên có thể phản tác dụng, khiến da bạn tệ hơn. Những thành phần này, nếu không qua nghiên cứu chính xác, có thể gây nặng da và làm tắc nghẽn lỗ chân lông, hoặc lấy đi lớp dầu tự nhiên của da, khiến da mất nước.
Ví dụ: dầu dừa nguyên chất rất đặc, nên sẽ khó hấp thụ và có thể nằm lì trên da, không xâm nhập được. Lúc đó, dầu dừa sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông khi hoà với bụi bẩn và vi khuẩn, tạo ra mụn trứng cá.
🔸 Do vậy, thành phần tự nhiên cũng không “thần thánh” như mọi người tưởng và những sản phẩm được làm từ phòng thí nghiệm cũng không “xấu xa” đến vậy. Nếu biết tinh chế, biến những sản phẩm thiên nhiên hoà hợp được với các chất hoá học để có hiệu quả mạnh mẽ nhất, thì đó mới là một sản phẩm tốt.
📌 Sự thật về những sản phẩm mang mác “thành phần tự nhiên”
🔸 Trong giới mỹ phẩm làm đẹp, “tự nhiên” thực chất là một thuật ngữ không chính thức, không có một định nghĩa đúng hay đã được kiểm chứng về nó. Vậy nên có nhiều sản phẩm, mỹ phẩm trên thị trường gắn mác “tự nhiên” để đánh lừa người dùng nhưng thực chất vẫn ẩn chứa thành phần không phải tự nhiên.🔸 Thực chất, chúng ta không thể “bê nguyên” một cây thực vật tưởng chừng là tốt, đưa nó vào một công thức và tạo ra một sản phẩm làm đẹp. Tất cả thành phần đều phải được xử lí hoá học, thử nghiệm để tạo ra một sản phẩm cuối cùng. Nếu không có quy trình này, chúng ta lại lấy chanh chà trực tiếp lên mặt, hay đắp khoai tây như những video tôi đã cảnh cáo hay sao?