Bắt đầu từ năm 2013 Liên hợp quốc đã chọn ngày 19/11 hàng năm là Ngày toilet thế giới, nghe hơi phô nhưng đây là cách để tất cả chúng ta cùng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của một nhu cầu tất yếu của con người. Chủ đề của năm nay được đặt là When nature calls, Khi tự nhiên vẫy gọi , mà khi tự nhiên đã gọi thì nhiện vụ của chúng ta là phải trả lời nhu cầu đó như thế nào một cách tốt nhất có thể 😁.
Nói vậy chứ với chúng ta phần lớn đều ở các thành phố lớn thì việc thấy thiếu thốn khi đi vệ sinh hầu như là không có, bởi nếu thiên nhiên có vẫy gọi thì hoặc là về nhà, hoặc là ghé vào trung tâm thương mại nào đó hoặc cùng lắm là vào các nhà vệ sinh công cộng để giải quyết nỗi buồn. Vấn đề lớn nhất của việc vệ sinh cá nhân ở đây là tại các vùng sâu vùng xa nơi không có đủ các thiết bị cũng như cách thức xử lý chất thải phù hợp. Đây cũng là điều mà Bill Gates đang hợp tác cùng với các nhà khoa học để thay đổi thực trạng này, mình cũng đã có bài về anh Gates bỏ tiền ra nghiên cứu nhà vệ sinh ở đây, Bill Gates đã đầu tư hơn 200 triệu đô để cách mạng hóa hệ thống nhà vệ sinh trên thế giới.
Một poster cổ động của Ngày toilet thế giới
Việc có đủ toilet cho mọi nguời cũng được tính là một phần trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp Quốc, nó nằm ở mục số 6: vệ sinh và nước sạch. Theo các số liệu thống kê thì hiện tại trên thế giới có:
Việt Nam chúng ta cũng vừa thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam mình thấy cũng khá hay, anh em cứ cười cái tên của họ nhưng đó là cái tên mình thấy thực tế và đi vào trọng tâm nhất. Hội này hoạt động dựa vào nguồn xã hội hóa chứ không dựa vào ngân sách nhà nước nên chắc cách làm việc sẽ OK hơn và với mình đây mới là 1 cách hưởng ứng thiết thực đối với việc xóa điểm mù toilet hiện tại ở nước mình.
Nói vậy chứ với chúng ta phần lớn đều ở các thành phố lớn thì việc thấy thiếu thốn khi đi vệ sinh hầu như là không có, bởi nếu thiên nhiên có vẫy gọi thì hoặc là về nhà, hoặc là ghé vào trung tâm thương mại nào đó hoặc cùng lắm là vào các nhà vệ sinh công cộng để giải quyết nỗi buồn. Vấn đề lớn nhất của việc vệ sinh cá nhân ở đây là tại các vùng sâu vùng xa nơi không có đủ các thiết bị cũng như cách thức xử lý chất thải phù hợp. Đây cũng là điều mà Bill Gates đang hợp tác cùng với các nhà khoa học để thay đổi thực trạng này, mình cũng đã có bài về anh Gates bỏ tiền ra nghiên cứu nhà vệ sinh ở đây, Bill Gates đã đầu tư hơn 200 triệu đô để cách mạng hóa hệ thống nhà vệ sinh trên thế giới.
Một poster cổ động của Ngày toilet thế giới
Việc có đủ toilet cho mọi nguời cũng được tính là một phần trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp Quốc, nó nằm ở mục số 6: vệ sinh và nước sạch. Theo các số liệu thống kê thì hiện tại trên thế giới có:
Việt Nam chúng ta cũng vừa thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam mình thấy cũng khá hay, anh em cứ cười cái tên của họ nhưng đó là cái tên mình thấy thực tế và đi vào trọng tâm nhất. Hội này hoạt động dựa vào nguồn xã hội hóa chứ không dựa vào ngân sách nhà nước nên chắc cách làm việc sẽ OK hơn và với mình đây mới là 1 cách hưởng ứng thiết thực đối với việc xóa điểm mù toilet hiện tại ở nước mình.
Tham khảo UN-Water, World Toilet Day