Apple và tỉ lệ vàng, hình chữ nhật vàng, dãy Fibonacci trong thiết kế

Didu
5/2/2012 15:6Phản hồi: 617
617 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đúng là mẫu mực của mọi mẫu mực.Khâm phục và kinh ngạc.
tminhdn
TÍCH CỰC
12 năm
Bài viết nhảm vãi. Có mỗi mấy sản phẩm Apple có cái tỉ lệ vàng vọt j j đó mà cả đám vào tung hô cứ như thánh...
Bất kì ai học qua các trường hội họa, kiến trúc, xây dựng, hoặc các khoa thiết kế đồ họa đều được học qua Fibonacci, hình chữ nhật vàng, và tỉ lệ vàng, nghe "tỉ lệ vàng" nhiều người không biết cứ tưởng là cái gì đấy kinh khủng lắm, Tỉ lệ vàng là tỉ lệ cơ bản của vạn vật, người ta thường áp dụng trong thiết kế để cho mắt người cảm nhận thấy tự nhiên nhất, thuận mắt nhất, hài hòa nhất. Từ thiên nhiên như: vỏ ốc, quả thông, lá cây, cánh bướm, mặt người...vv...vv....cho đến những vật dụng cơ bản nhất trong nhà bạn: cánh cửa, mặt bàn, mặt tủ, ghế ngồi dạng cơ bản, hầu như tất cả đều được áp dụng tỉ lệ vàng, ông thợ mộc lởm nhất ko học qua trường lớp thiết kế nào cũng biết tỉ lệ vàng, bởi tỉ lệ vàng đơn giản chỉ là 1 nguyên tắc thiết kế mà bất kì ai làm nghề tạo hình cũng phải biết, nó như là 1+1 bằng 2 mà thôi. Và việc các nhà thiết kế bậc thầy của apple áp dụng tỉ lệ vàng vào sản phẩm là điều hoàn toàn bình thường, cũng không khác gì việc bác thợ mộc áp dụng để đóng cái bàn 4 chân cả. Có chăng các sản phẩm của apple được áp dụng tỉ mỉ hơn 1 chút thôi. 😃

Bản thân tôi cũng theo ngành thiết kế, vì vậy từ lâu (trước cả khi iphone ra đời) cũng rất yêu thích sản phẩm của apple bởi thiết kế hoàn hảo của nó, cái đẹp toát ra từ sự đơn giản đến tối giản, không thể phủ nhận sự hoàn mỹ trong thiết kế của các sản phẩm apple... tuy nhiên về iphone thì gần đây tôi hay để ý: thấy số lượng người dùng iphone quá nhiều và quá đại trà, từ các thanh niên đú bẩn đến các dân chơi, từ các cháu học sinh lớp 2 đến các madam sồn sồn, từ mấy em cave cho đến các anh nv văn phòng, từ các em xì tin mặc áo hàng thùng đeo túi hàng fake hay lượn lờ ở nhà thờ cho đến bà bán trà chanh, từ nông thôn đến thành thị, từ nơi ô hợp cho đến chốn phồn hoa...đâu đâu cũng thấy có người cầm iphone và không ít người trong số đấy cứ vênh ngược mặt lên tưởng tượng rằng ồ mọi người đang nhìn mình với ánh mắt thán phục về đẳng cấp của mình, mình dùng iphone cơ mà\m/......tôi thấy thật tội nghiệp cho cái mỹ từ "đẳng cấp", đẳng cấp gì cái thứ hàng đại trà mà bất kì ai có tiền (10-20tr) đều mua được và dùng được như vậy? Những người dùng Vertu, Goldvish còn ko vênh được bằng mấy người dùng iphone đấy. :cold:

iPhone nói riêng và các sản phẩm apple nói chung vẫn là 1 chuẩn mực về mặt thiết kế mà cả đời tôi còn phải học theo, nhưng bây h bảo tôi dùng 1 chiếc điện thoại thiếu cá tính và đi ra đường đụng hàng với đủ các thành phần từ mạt hạng cho đến giàu sang như vậy thì...thôi thôi, cho tôi xin, tôi chán cái "đẳng cấp" đấy lắm rồi...dùng 1110i còn ít đụng hàng hơn. Sở hữu iphone bây h cũng giống ngày xưa ở quê nhà ai cũng có bộ bàn ghế và cái tủ ly vậy (mấy thứ này đều ẩn chứa tỉ lệ vàng hết đó) ;)
Không thể phủ nhận iphone là 1 trong những chiếc điện thoại có thiết kế đẹp nhất, nhưng cái đẹp mà ai cũng có, đâu đâu cũng thấy thì nó trở nên nhàm chán. Giả dụ đang ngồi uống trà chanh, nhìn thấy 1 em gái lôi ra 1 chiếc điện thoại cùng phân khúc giá với iphone, nhưng không phải là iphone thì tôi sẽ rất chú ý bởi lý do đơn giản: đẳng cấp và cá tính của em ý đã toát ra từ sự khác biệt.

Nói về hiệu năng và tính năng thì iphone cũng không có gì hơn các điện thoại khác cùng phân khúc, mỗi loại dt, mỗi hệ điều hành đều có cái hay cái dở riêng, iOS có cái hay của iOS, Android có cái hay của Android mà iOS chưa chắc đã có. Nhu cầu của mỗi người khác nhau nên tự mỗi người cũng tìm thấy những điểm hay, phù hợp với bản thân ở mỗi HĐH/loại điện thoại mà mình dùng, họ là người tiêu dùng thông minh, họ biết họ cần gì. Những ai chỉ biết dùng 1 thứ và thấy người ta ca tụng cũng hùa theo ca tụng về thứ mình dùng, chê bôi và xem thường các sản phẩm khác mà không cần hiểu tại sao, không tự mình trải nghiệm, kiểm chứng thì ko bao h mở rộng tầm mắt ra được.

Còn chủ đề tỉ lệ vàng trong các sản phẩm của apple, tóm lại là không có gì kinh khủng cả. Thiết kế nào cũng có áp dụng tỉ lệ vàng không nhiều thì ít, samsung, sony hay các dt của Tàu khựa cũng có. 1 Sản phẩm muốn tạo cảm xúc thị giác đâu phải thích vẽ dài vẽ ngắn gì cũng được đâu? Các công ti lớn đương nhiên sẽ có những chuyên gia hàng đầu về tạo hình, họ không ấu trĩ đến mức không biết đến tỉ lệ vàng để áp dụng vào sản phẩm của họ. Không có bất kì designer nào trên quả đất này đi thiết kế sản phẩm bằng cái tỉ lệ gọi là Random như cái ông nào nói ở mấy page trước cả, random thì khác nào trẻ con vẽ nhăng vẽ cuội? Bất kì thiết kế nào cũng có 1 tỉ lệ nhất định theo ý đồ riêng của mỗi designer để tạo ấn tượng thị giác riêng cho từng logo, sản phẩm. Nếu bây h apple phá cách, sản phẩm của apple không tuân theo tỉ lệ vàng mà là 1 tỉ lệ riêng của apple, chỉ mình apple có nhưng vẫn đạt được vẻ đẹp hoàn mỹ, đấy mới là điều đáng để chúng ta tốn giấy mực tranh cãi. 😃
Đúng là những người tung hô đều lần đầu tiên biết đến cái gọi là tỷ lệ vàng, và cứ nghĩ là mỗi Apple có ấy. Chiêu PR này có khác gì cái bút của SS Note. Hay ho nhưng chỉ để làm cảnh, để phổng mũi
thanks bác! rất bổ ích! 😃...........
apple làm cái gì cũng có cái lý của nó dù có thể luôn đi theo con đường riêng, nhưng điều đó đã mang lại thành công to lớn cho apple
Không còn gì phải bàn cãi về thầy phù thủy Steve Jobs và đồng bọn của hắn nữa! Và cũng không thể không tks chủ topic 1 phát cho 1 Bài viết hay và đầy chất xám!

---------- Post added at 06:04 PM ---------- Previous post was at 05:58 PM ----------

Dù sao đây cũng chỉ là phát hiện thú vị của giới nghiên cứu chứ chưa phải 1 sự khẳng định. V2i thế, Mọi người đều có quyền hoài nghi! Nhưng bản thân bạn có thấy nó hợp lý hay không? Nếu có, hãy tks 1 phát vì ít nhất bài viết cũng mở ra cho chúng ta một ít kiến thức hay!
siusiu5445
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đọc cm của mấy cha nội này mà tự hỏi tương lai các bạn sẽ đi về đâu ...
siusiu5445
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đọc hết những câu của Bác viết ra mình cảm thấy thật nực cười ! Cứ cho rằng những cái lập luận là xài iphone là vênh mặt lên, rồi ai ai cũng xài iphone, bla bla ... Xin lỗi Bác, đó có phải là cái thành công của Apple không ? Và nếu Bác nói cái đt nào cũng áp dụng tỉ lệ vàng, thì cái cách mà áp dụng tỉ lệ vàng vào cái iphone Bác thấy có hài hòa và đẹp hơn những cái khác không ? Nếu không đẹp thì đâu chỉ riêng ở VN ng ta mê mệt cái thiết kế của Iphone đâu, nếu Bác chịu khó đi du lịch 1 chút có thể Bác sẽ hỉu thêm rằng ở những nước khác , tỉ lệ ng sở hữu iphone cũng không ít đâu ah ! Còn riêng Bác không thích xài cái đt thoại đại trà và không thích đụng hàng như cái Iphone thì Bác để ý nó làm gì và nhào vô đây phân tích cặn kẽ chi vậy ? 10-20 triệu mà Bác gọi là hàng đại trà thì em mừng quá .... VN mình giàu quá ...
10-20 triệu đúng là hàng đại trà mà, quá phổ biến ở VN. Muốn nói điện thoại đắt tiền thì Vertu, Modiado mới là loại đắt tiền. VN mình ko giàu, nhưng số người dư vài trăm triệu, vài tỉ mua ô tô còn nhiều nữa là dư 10-20 triệu mua cái điện thoại thì quá nhiều.
pvhanh
ĐẠI BÀNG
12 năm
Việc đéo gì phải cãi nhau để bảo vệ apple, samsung hay HTC nhỉ, cãi nhau có đc cái Lềnh gì đâu
cubicu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Xin lỗi...hình như chưa đưoc xác nhận...Và các tỷ lệ chưa chính xác lắm...nhất là website ....! Đây chỉ là phát hiện của một cá nhân. Giống việc các nhà thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên làm ra thơ với ý đồ riêng của họ thì được các nhà phê bình cảm nhận theo một cách same same nhưng thật ra biết đâu...không phải và dạy cho các bạn học sinh 😁...Anyway, ý kiến riêng của mình
hamyty
CAO CẤP
12 năm
hôm trước chưa đọc kỹ ,hôm nay coi lại apple vừa tuân theo cả tĩ là vàng và dảy số Fibonacci huyền bí nữa, hèn chi nhìn sản phẩm nào cũng cân đối hoàn hảo :smoke:
deepbluevn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Một nỗi buồn TINH TẾ - nhiều lúc chả buồn đăng nhập và comment nữa, CHỈ VÀO ĐỌC CÁC BÀI "CHIẾN" NHAU CHO ĐỠ BUỒN.
Dùng cả Ipad2/ Tab 10.1/ SGS2 - chả hiểu sao hai fan của hai dòng cứ phải chém nhau và cứ phải tâng bốc sản phảm của I hay SS
Code:
http://www.tinhte.vn/f76/samsung-va-ti-le-vang-hinh-chu-nhat-vang-fibonacci-trong-thiet-ke-1067712/index2.html
--- cái này post ở 2 chủ đề khác nhau, cùng nội dung tâng bốc một sản phẩm - một của I và một của SS
--- Có lẽ các MOD tinh tế đang làm cho TINH TẾ hết tinh tế - buồn
ErkskjU
ĐẠI BÀNG
12 năm
@deepbluevn Bác hiểu nhầm rồi. Topic nói về SS là để đá đểu cái vụ tỷ lệ vàng ở Apple ấy mà. Topic đó ra ngay sau khi có topic nói về Apple, ám chỉ rằng nta đã quá gượng ép tỷ lệ vàng cho các sản phẩm Apple, rằng nếu gượng ép thế thì ở SS hay bất cứ đâu cũng có cái gọi là tỷ lệ vàng
Hồi học dh cũng nghe điều này rồi,mình có 1 thắc mắc, như vậy tại sao tivi chỉ có 2 chuẩn 4:3 và 16:9 dành cho tất cả .sao họ k sx k thước theo tỷ lệ vàng nhỉ
Rất tâm đắc các sản phẩm của apple, mình yêu apple. Sau này có làm logo hay gì đi chăng nữa thì mình sẽ cố làm nó theo tỉ lệ vàng này ^^!
superbi
ĐẠI BÀNG
12 năm
hay thật giờ mới biết
NamVu_HP
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đỉnh cao công nghệ là đây😃 Steve Jobs là đây
ôi steve job,apple thế giới hoàn mỹ ^^
Với mấy người không biết thì đúng là bố Thánh mẹ Maria Osawa =)))
oh vãi tinhte 😆 haha...........
........................................................

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019