Học trực tuyến có nghĩa là lên mạng học, học bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là có thời gian, tiền bạc (hoặc không), và điều quan trọng - sự quyết tâm. Bản thân mình từng ôn thi đại học bằng cách này, học anh văn và nhiều thứ khác trực tuyến nên cũng có biết chút chút để viết bài chia sẻ với anh em.
Hãy tìm hiểu thật kỹ
Thật sự thì ban đầu mình khá là ngần ngại, đặc biệt đối với kì thi đại học bởi lúc đó bạn gần như không có quyền mạo hiểm, chỉ cần sai hướng đi là phải đánh đổi lại rất nhiều thứ. Mình không may mắn được học trường chuyên, lớp chọn, nên tâm lý khá e dè khi chọn trường đại học bởi ở môi trường đó, thầy cô đều tư vấn cho bạn những trường đại học ít danh tiếng và bản thân mình thì lại có tham vọng lớn hơn. Thế là lúc bấy giờ, mình bèn lên mạng tìm hiểu thì biết được có một số trang web học trực tuyến. Sau thời gian ngâm cứu, “điều tra” tên tuổi giáo viên, chương trình học và học thử vài bài, mình thấy cách tiếp cận này khả quan và quyết định theo đuổi đến cùng.
Mình là người rất sợ quảng cáo, đặc biệt là những quảng cáo kiểu như “Nói lưu loát tiếng Anh chỉ sau 14 ngày” hay đại loại vậy, và gần như website học trực tuyến nào họ cũng có những quảng cáo kiểu đó. Tuy nhiên, mình đã thử, đã thành công, tất nhiên là không phải “sau 14 ngày” như lời mời gọi trên.
Mình nhớ hồi đăng ký học Toán, thầy giáo đó trong video giới thiệu khóa học của mình có cam kết “học xong đảm bảo bỏ túi 7 điểm” và thật sự là học xong cái khóa đó thì mình thi Toán được 7 điểm thật - không cao, nhưng đủ để mình đậu. Cái rút ra ở đây chính là nếu muốn học thứ gì đó trên mạng, bạn đầu tiên cần tìm hiểu thật kỹ tất cả mọi thứ, giáo trình, bài tập kèm theo, giáo viên có kinh nghiệm hay không, sau đó là học thử xem có tiếp thu được hay không. Khi đã chắc chắn mọi thứ thì hãy bắt đầu học và nên nhớ, đã phóng lao thì phải theo đến cùng.
Hãy tìm hiểu thật kỹ
Thật sự thì ban đầu mình khá là ngần ngại, đặc biệt đối với kì thi đại học bởi lúc đó bạn gần như không có quyền mạo hiểm, chỉ cần sai hướng đi là phải đánh đổi lại rất nhiều thứ. Mình không may mắn được học trường chuyên, lớp chọn, nên tâm lý khá e dè khi chọn trường đại học bởi ở môi trường đó, thầy cô đều tư vấn cho bạn những trường đại học ít danh tiếng và bản thân mình thì lại có tham vọng lớn hơn. Thế là lúc bấy giờ, mình bèn lên mạng tìm hiểu thì biết được có một số trang web học trực tuyến. Sau thời gian ngâm cứu, “điều tra” tên tuổi giáo viên, chương trình học và học thử vài bài, mình thấy cách tiếp cận này khả quan và quyết định theo đuổi đến cùng.
Mình là người rất sợ quảng cáo, đặc biệt là những quảng cáo kiểu như “Nói lưu loát tiếng Anh chỉ sau 14 ngày” hay đại loại vậy, và gần như website học trực tuyến nào họ cũng có những quảng cáo kiểu đó. Tuy nhiên, mình đã thử, đã thành công, tất nhiên là không phải “sau 14 ngày” như lời mời gọi trên.
Mình nhớ hồi đăng ký học Toán, thầy giáo đó trong video giới thiệu khóa học của mình có cam kết “học xong đảm bảo bỏ túi 7 điểm” và thật sự là học xong cái khóa đó thì mình thi Toán được 7 điểm thật - không cao, nhưng đủ để mình đậu. Cái rút ra ở đây chính là nếu muốn học thứ gì đó trên mạng, bạn đầu tiên cần tìm hiểu thật kỹ tất cả mọi thứ, giáo trình, bài tập kèm theo, giáo viên có kinh nghiệm hay không, sau đó là học thử xem có tiếp thu được hay không. Khi đã chắc chắn mọi thứ thì hãy bắt đầu học và nên nhớ, đã phóng lao thì phải theo đến cùng.
Sự tự giác và lòng quyết tâm
Vấn đề của học trực tuyến đó chính là chẳng có ai thúc vào đít để bạn học, xung quanh cũng chẳng có bạn bè, có chăng là bạn bè quen biết được qua mạng khi học chung. Để có thể thu được kết quả đúng như mong muốn, bạn cần tự mình sắp xếp lịch học thật phù hợp, bao nhiêu buổi trong tuần, khung giờ nào là hợp lý, thời gian nào làm bài tập và nếu đang phải học trong trường, việc đảm bảo sao cho kết quả học ở lớp không bị ảnh hưởng cũng là vấn đề.
Bản thân bạn phải tự giác và tự ý thức được việc học của mình, luôn tạo cho bản thân động lực để học. Mình có 1 thói quen chính là tưởng tượng những kết quả nếu đi theo những hướng khác nhau. Hãy thử tưởng tượng xem nếu bạn thi rớt hoặc không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, điều gì sẽ xảy ra? Hãy hình dung trong đầu những thứ tồi tệ nhất để lấy đó làm động lực.
Đừng để những thứ "hấp dẫn" trên mạng cám dỗ khi bạn đang học
Ngoài ra, trong không gian mạng thì có rất nhiều thứ hấp dẫn hơn việc học có thể cám dỗ bạn, có thể là Facebook, game hay xem phim online,...Nên thật sự nếu không có tinh thần tự học, cách tốt nhất là bạn đừng nên học trực tuyến, hãy đăng ký ở các lớp học thêm hoặc trung tâm dạy thứ mà bạn muốn học, lúc đó thì bạn sẽ có động lực đi học hơn.
Có thể học rất nhiều thứ
Cái lợi của học trực tuyến là bạn có thể học bất cứ thứ gì và bất cứ khi nào bạn muốn. Đó có thể là những khóa học tốn phí hoặc miễn phí, tùy vào cách nhìn nhận của bạn xem có nên bỏ tiền ra hay không mà quyết định. Chẳng hạn, mình không bỏ tiền để học các khóa Photoshop mà thường lên Youtube để xem những cái video tutorial để học và thực hành ngay luôn.
Nếu đã có nền tảng tiếng Anh tốt thì bạn còn có thể tiếp cận được nhiều thứ hay ho hơn ở các website học trực tuyến nước ngoài chẳng hạn như Study.com, Umedy, Lynda.com, Khan Academy,…và rất nhiều trang khác. Tùy vào nhu cầu mà bạn có thể học, từ nhiếp ảnh, kinh tế cho đến toán học hay khoa học.
Quảng cáo
Qua bài viết này, mình muốn xóa bỏ tâm lý ngần ngại - thứ mà bản thân mình cũng đã từng có đối với việc học trực tuyến, đồng thời chia sẻ vài kinh nghiệm trong quá trình học cũng như tìm hiểu các khóa học trên mạng. Anh em nào đã từng tự học qua mạng, gặp khó khăn gì hay thành công ra sao thì cũng đừng quên chia sẻ nhé.