Cho dù có tiền hay không có tiền, thì ai cũng sẽ ấn tượng với W7 Signature ngay từ lần đầu tiếp xúc. Với mức giá 300 triệu cho phiên bản 65”, tức cao gấp 3 lần các TV OLED khác hay gấp 5-6 lần so với các TV LCD cao cấp cùng kích cỡ, rõ ràng W7 Signature không dành cho số đông. Nhưng nếu có số tiền trên, chắc chắn bạn sẽ làm những vị khách đến nhà trầm trồ với một bức tranh dán tường tuyệt đẹp, một TV hiển thị xuất sắc, và một bộ loa có cách tắt mở không thể ấn tượng hơn.
Thiết kế:
LG W7 Signature có thiết kế khác biệt so với tất cả các TV khác trên thị trường, nhưng nó cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người nghĩ rằng W7 đưa tấm panel màn hình lên trên, toàn bộ chip xử lý, thành phần điều khiển được đưa vào loa phía dưới, chẳng có gì đặc biệt, nhưng đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Nếu tầm thường như thế thì đã có nhiều nhà sản xuất làm rồi, mà không chờ đến LG.
Màn hình:
Quảng cáo
Thường tốt gỗ thì không tốt nước sơn, và ngược lại. Nhưng mà W7 lại có cả hai. Đây là tấm nền OLED xuất sắc nhất mà LG từng sản xuất, nó cải tiến gần như toàn bộ những điểm yếu của OLED cũ, thậm chí là so với thế hệ 2016 liền kề. Tuy vậy, nếu bạn mong chờ một cái gì đó đột phá về chất lượng hiển thị so với các dòng OLED B7, C7 hay G7 thấp hơn kiểu Sony X1D so với các TV LCD dưới nó thì không có đâu, vì chất lượng hiển thị của các tấm nền OLED vốn đã rất xuất sắc và gần như không khác biệt quá nhiều, trừ một vài thay đổi nhỏ để tạo khác biệt.
Hệ điều hành và các tính năng khác:
Quảng cáo
W7 Signature sử dụng WebOS 3.5, bạn nào xài TV LG chắc cũng biết về nó rồi. Lần này thì W7 Signature có một tính năng mới là hiển thị kiểu khung tranh mà các bạn có thể xem trong video. Với mình thì nó đẹp và ấn tượng hơn các TV khung tranh khác, kể cả TV của chính LG, đơn giản vì viền W7 quá mỏng và hòa hợp với thiết kế.
Kết luận: