Chất lượng Kỹ sư phải vậy. Ko như ở Việt nam. Kỹ sư, cử nhân nhiều như dog con mà toàn vô dụng. Đào tạo vô ý thức, chất lượng, trình độ nhiều khi ko bằng công nhân nghề.
Theo mình ý tưởng này không khả thi cho lắm. Việc tạo tua bin quay trong bão không khó, quan trọng là tạo năng lượng xong rồi tích ở đâu???? Tại sao các cánh quạt ở các nhà máy năng lượng gió khi bão đều đóng khi có gió mạnh từ cấp 7 trở lên? Họ hoàn toàn có thể tạo tua bin quay ở cấp 12-13 nhưng chi phí cho việc này quá cha tiền thu về. Năng lượng gió khá mắc tiền, có người dân nào chịu bỏ 3000đ/1kW để mua điện đâu? Tăng 2-300đ là dân la oai oái rồi. Ở châu á chỉ có VN, Tàu và Phi là có gió thương mại, tức là gió khoảng cấp 3 liên tục(mấy cái này đọc trên báo)
Năng lượng chỉ có giá trị khi nó đáp ứng "đủ" nhu cầu người dân, thà thiếu còn dễ(vì còn nguồn điện khác như thủy điện, hạt nhân, diesel....), dư thì bỏ thôi chứ có làm được gì đâu
Mà bực cái là một số người hở tý là Đức, Nhật, Do Thái, Mỹ. Họ rất đáng để học hỏi và làm theo nhưng đừng để trên đầu mình. Một loại người nữa là lên fb hay share đức tính người Nhật mà hàng ngày thì xả rác thôi rồi.
Toàn các bác đọc tít chém gió.
==! phát minh đã hoàn thiện đâu mà tung hô như đúng rồi, chưa kể phát minh ra bản mẫu đến lúc ứng dung còn xa vời lắm.
Quan trọng nhất là phát ra điện rồi lưu vào đâu, chứ lúc mưa gió bão bùng xài điện làm gì ?
Năng lượng điện được tạo ra rất lớn, cỡ nhiều KW, do đó không thể lưu trữ trong PIN. Giải pháp được đưa ra là dùng điện đó điện phân nước, tạo ra Hidro lưu trữ trong các bình nén. Sau đó muốn sử dụng thì cho qua tấm pin Flue Cell để tạo ra điện. Điều cốt lõi ở đây là hiệu suất chuyển đổi từ điện - hidro thấp (vì tạo ra nhiệt) và từ Hidro - điện (giới hạn về công nghệ pin Flue Cell). Bác nào mà nâng được hiệu suất lên 25% là có ngay cái bằng tiến sỹ của Nhật hoặc Úc
@libieu
Đại đa số comment trong bài viết này chắc không đọc được đến dòng cuối cùng của bài viết. Họ lướt qua vài chữ xong họ liên hệ về chính trị, xã hội...phải thế này thế kia.
@snoopy84
điều đó cũng có cái lợi riêng của nó , dù sao thì họ cũng có chút ít gì đó quang tâm đến đất nước này hay chí ít tôi cũng nghĩ vậy , 1 đất nước không thể tự sinh ra những con người tài năng cũng không thể đi từ con số 0 đến sự vĩ đại có thể đây là thời kì quá độ trong tư duy và xã hội tuy nó hơi khó chấp nhận nhưng âu cũng là một phần của sự tiến bộ , bạn cũng không cần phải bận tâm quá nhiều cứ từ từ thôi không cần phải vội , cái gọi là ý thức nó không hình thành nên trong một thế hệ mà là sự phát triễn của nhiều thế hệ trong cùng một khoảng thời gian cùng tìm hiểu và đúc kết !
các kỹ sư nhật bản và phương tây qua Việt Nam thấy hà nội và sg ngập khi mưa bảo Lắc đầu là nói rằng
Ko bt mấy ông kỹ sư bên Việt Nam học ở đâu mà có thể giữ hết lượng nước mưa ở ngay giữa lòng tp một cách tài tình đến như vậy thật ko thể tin nổi...?
Lúc đầu chỉ có ngập vài điểm "mần riết" ngập chỉ còn 1 điểm la toàn thành phố