Cách đây vài hôm các nhà chức trách của Nam Phi ở sân bay Tambo, Johannesburg với sự hỗ trợ của chú chó nghiệp vụ Lizzy, đã bắt một vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác lên đến 116kg, trong đó gồm 36 sừng nguyên vẹn và các mảnh sừng khác. Trị giá của lô hàng này được ước tính khoảng 1,3 triệu đô, là số hàng lớn nhất trong vòng vài năm gần đây.
Lô hàng đã được bọc kín trong nhiều lớp nilon và được dấu lẫn trong các đồ dùng hàng ngày như các đồ trang trí hay các thảm trải nhà. Theo như bên Nam Phi cho biết thì trước đó đã có 8 kiện đồ như vậy được chuyển đến Dubai, và đây chỉ là một trong những kiện hàng được phát hiện ra mà thôi.
Từ 2007-2014 nạn săn bắn trái phép tê giác với mục đích lấy sừng tăng 9.000%. Theo con số thống kê thì năm 2007 chỉ có 13 con tê giác bị săn trộm, nhưng con số này tăng chóng mặt, đến đỉnh điểm là năm 2014 đã có 1215 con bị săn bắn trái phép, một con số kinh hoàng. Tuy vậy nhờ vào sự cố gắng của chính phủ Nam Phi, tỷ lệ săn trộm tê giác cũng đã có phần nào giảm bớt, nhất là từ 4 năm trở lại đây. Nhưng có vẻ sự cố gắng này vẫn chưa đủ bởi theo ước tính thì mỗi năm vẫn có khoảng 1,000 con tê giác bị giết để lấy sừng.
Lớp sừng tê giác được cạo ra
Sừng tê giác được làm ốp trang trí cho 1 loại dao găm của người Yemen
Như chúng ta đã biết thì ngoài việc Trung Quốc và Việt Nam vẫn cuồng món mài sừng tê ra để uống như 1 loại thần dược thì còn có 1 thị trường khác là Yemen, nơi sừng tê được sử dụng để trang trí. Hiện giá sừng tê giác còn cao hơn cả cocaine, heroin hay vàng. Tùy vào thị trường mà giá của chúng sẽ trong khoảng 25.000 đến tận 60.000 đô Mỹ. Một món hàng siêu siêu lợi nhuận.
Và rồi tất cả sẽ chỉ để phục vụ cho nhu cầu ích kỉ của con người...
Lô hàng đã được bọc kín trong nhiều lớp nilon và được dấu lẫn trong các đồ dùng hàng ngày như các đồ trang trí hay các thảm trải nhà. Theo như bên Nam Phi cho biết thì trước đó đã có 8 kiện đồ như vậy được chuyển đến Dubai, và đây chỉ là một trong những kiện hàng được phát hiện ra mà thôi.
Từ 2007-2014 nạn săn bắn trái phép tê giác với mục đích lấy sừng tăng 9.000%. Theo con số thống kê thì năm 2007 chỉ có 13 con tê giác bị săn trộm, nhưng con số này tăng chóng mặt, đến đỉnh điểm là năm 2014 đã có 1215 con bị săn bắn trái phép, một con số kinh hoàng. Tuy vậy nhờ vào sự cố gắng của chính phủ Nam Phi, tỷ lệ săn trộm tê giác cũng đã có phần nào giảm bớt, nhất là từ 4 năm trở lại đây. Nhưng có vẻ sự cố gắng này vẫn chưa đủ bởi theo ước tính thì mỗi năm vẫn có khoảng 1,000 con tê giác bị giết để lấy sừng.
Lớp sừng tê giác được cạo ra
Sừng tê giác được làm ốp trang trí cho 1 loại dao găm của người Yemen
Và rồi tất cả sẽ chỉ để phục vụ cho nhu cầu ích kỉ của con người...
Tham khảo BBC