Một con ốc nhỏ xíu cho thấy lý do Apple không thể lắp ráp sản phẩm ở Mỹ

Duy Luân
3/2/2019 9:11Phản hồi: 158
Một con ốc nhỏ xíu cho thấy lý do Apple không thể lắp ráp sản phẩm ở Mỹ
Dù cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt còn tổng thống Trump thì muốn Apple làm máy tính cũng như sản phẩm phần cứng ở Mỹ, tuy nhiên ít có khả năng Apple sẽ đem dây chuyền sản xuất về gần quê nhà. Và để thể hiện rõ nhất cho lý do hãng không thể làm chuyện đó, chúng ta sẽ bàn về một con ốc vít.

Năm 2012, CEO Tim Cook tuyên bố rằng Apple sẽ làm Mac ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau rất nhều năm Apple có một sản phẩm được làm bởi người Mỹ. Năm 2013, chiếc Mac Pro thế hệ mới ra mắt với dòng chữ "Assembled in USA".

Nhưng khi Apple bắt đầu lắp ráp chiếc máy tính giá 3000$ của mình tại Texas, Apple gặp khó khăn trong việc tìm ốc vít. Những người trong cuộc đã nói với NyTimes về điều này. Trong khi đó ở Trung Quốc, Apple sử dụng những nhà máy có thể làm ra những con ốc với số lượng cực lớn mà không cần phải thông báo cho họ quá dài trước ngày cần hàng. Còn ở Texas, nơi mọi thứ đều "to hơn" nhưng hóa ra nguồn cung ốc vít thì lại không như vậy.

Việc thử nghiệm chiếc Mac Pro mới bị chậm lại bởi vì xưởng với 20 nhân viên (vận hành bởi một nhà thầu được Apple thuê) chỉ có thể sản xuất tối đa 1000 con ốc mỗi ngày. Việc thiếu hụt ốc là một trong nhiều lý do khiến Mac Pro chậm bán ra trong nhiều tháng trời. Để kịp lịch ra mắt, Apple phải đặt thêm ốc từ Trung Quốc gửi sang.

Thách thức ở Texas cho thấy những vấn đề mà Apple gặp phải nếu họ lại muốn dời dây chuyền sản xuất về Mỹ. Apple đã nghiệm ra rằng không có quốc gia nào khác có thể đọ lại với Trung Quốc về quy mô, kĩ năng, hạ tầng và chi phí, tất nhiên Mỹ cũng nằm trong số "đối thủ" của Trung Quốc.


Trung Quốc cũng là một trong những thị trườn quan trọng nhất của Apple, trong vài tháng qua điều này lại càng được chứng minh mạnh hơn khi mà sự sụt giảm của iPhone ở Trung Quốc là một trong những chính khiến công ty bị giảm doanh thu so với năm ngoái. Công ty càng gặp nhiều áp lực tài chính hơn nữa khi chính quyền Trump áp các rào cản thuế mới lên điện thoại được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo một số nhân viên cấp cao giấu tên của Apple, hãng đang tìm nhiều nơi khác để đa dạng hóa nguồn cung ứng của mình, ví dụ như Ấn Độ hay Việt Nam, nhằm hạn chế những rủi ro có liên quan. Tuy nhiên, Tim Cook từng chia sẻ hồi năm 2017 rằng "kĩ năng ở đây thật đáng kinh ngạc". Cook nói để làm ra các sản phẩm Apple cần những máy móc phức tạp bậc nhất thị trường và rất nhiều người để vận hành chúng, hiện chỉ Trung Quốc là hội đủ điều kiện. "Ở Mỹ bạn có thể tổ chức một cuộc gặp mặt những kỹ sư cơ khí và tôi không chắc là căn phòng đó sẽ đầy. Còn ở Trung Quốc, bạn có thể tổ chức cuộc gặp đó ở nhiều sân bóng khác nhau".

29apple2-superJumbo.jpg

Kristin Huguet, người phát ngôn của Apple, nói rằng công ty vẫn đang cố gắng xây dựng hệ sinh thái ở Mỹ với chi tiêu 60 tỉ USD trong năm 2018. Apple đang làm việc với 9000 nhà cung ứng Mỹ, hỗ trợ hơn 450.000 đầu việc. Corning làm nhiều tấm kính cho màn hình iPhone ở Kentucky, một công ty khác ở Texas thì đang sản xuất linh kiện laser cho hệ thống Face ID của iPhone...

Tim Cook chính là người đã di chuyển dây chuyền sản xuất của Apple ra nước ngoài bắt đầu từ năm 2004 nhằm giảm chi phí và có thể gia tăng quy mô sản xuất để làm ra những sản phẩm tech bán chạy nhất trong lịch sử. Ở quốc gia này, Apple thuê các công ty với hàng trăm nghìn nhân công cùng làm việc để lắp ra thiết bị Apple. Linh kiện dùng trong sản phẩm của họ thì được làm từ nhiều nơi khác nhau, từ Na Uy, Philipines cho đến Mỹ... Tất cả linh kiện sẽ được ship tới Trung Quốc.

Khâu lắp ráp cuối cùng là khâu cần nhiều nhân lực nhất trong dây chuyền làm ra một chiếc iPhone, và vị trí của chuyền này thường quyết định tới xuất xứ của một sản phẩm cũng như các loại thuế quan được áp lên.

Cook cũng chia sẻ rằng công nhân làm trong nhà máy làm sản phẩm cho Apple cũng được trả lương cao hơn. Lương trung bình của công nhân tại khu vực này là 2,1$ / giờ, còn trong các nhà máy của Apple họ được trả ít nhất là 3,15$ / giờ. Nếu đem về Mỹ, chi phí này cao hơn nhiều.

Mac Pro là một trong những chiếc máy mạnh nhất của Apple vào năm 2013, nhưng nó cũng là thiết bị đắt nhất vì các nhà sản xuất Trung Quốc phải ship linh kiện đến Texas.

Quảng cáo


29apple3-superJumbo.jpg

Một cựu nhân viên Apple chia sẻ rằng Flextronics, công ty được Apple thuê làm Mac Pro ở Texas, tuyển ít người hơn hẳn so với khi hoạt động ở Trung Quốc. Chưa rõ lý do vì sao nhưng giá nhân công cao tại Mỹ có thể là một trong những nguyên nhân chính.

Người này nói thêm rằng cùng công việc này ở Trung Quốc sẽ có một căn phòng đầy người để đảm bảo rằng tất cả nguyên vật liệu đủ cho việc sản xuất. Ở Texas thì ngược lại, chỉ có 1 nhân viên duy nhất, người này thường xuyên bị quá tải và nguyên vật liệu cũng thường hết nhanh hoặc đến trễ.

Một khó khăn khác khi sản xuất ở Texas: người Mỹ không làm liên tục. Ở Trung Quốc, các nhà máy có thể tổ chức nhiều ca làm việc cả ngày, xuyên đêm nếu cần thiết, và nhân viên có thể không ngủ để đạt được mục tiêu sản xuất. Ở Texas thì điều này không thể diễn ra.

Susan Helper, giáo sư kinh tế ở Đại học Case Western Reserve University, cho hay: "Trung Quốc không chỉ rẻ. Nó là nơi mà bạn có thể huy động 100.000 người làm việc cả đêm cho bạn, bởi chính quyền cho phép điều đó. Đây là một phần trong chiến lược tăng cường sản xuất". Bà Helper cũng cho rằng Apple có thể làm nhiều sản phẩm hơn ở Mỹ nếu họ đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc hơn, sử dụng nhiều công cụ tự động hóa hơn và chỉ cần vài kĩ sư chuyên ngành thay vì phải dùng một lượng lớn lao động tay chân. Chính phủ và cả ngành công nghiệp cũng cần phải cải thiện việc huấn luyện, dạy nghề và khuyến khích phát triển nghề nghiệp liên quan đến chuỗi cung ứng.

29apple4-superJumbo.jpg

Tuy nhiên, Helper cũng cho rằng xác suất diễn ra việc này rất thấp. Apple vẫn đang làm Mac Pro ở nhà máy Texas nói trên vì họ đã đầu tư vào các máy móc phức tạp và được tùy biến riêng cho mình, nhưng Mac Pro không phải là sản phẩm đại trà và cũng lâu rồi chưa được nâng cấp.

Quảng cáo


Tháng 12 năm ngoái, Apple tuyên bố tuyển thêm 15.000 nhân viên ở Texas, nhưng không phải là làm trong dây chuyền sản xuất.

Nguồn: NyTimes
158 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thông tin thú vị sáng 30 Tết 😃
@cbr150r Hóa ra là copy paste à? Viết mỗi cái nguồn dịch là cứ tưởng mod dịch. nếu là copy paste thì nên viết tên ng dịch Bảo Nam ở dưới bài nữa.
@Duy Luân
Đúng rồi! Ngoài lợi thế giá nhân công rẻ. Cái còn lại cũng quan trọng ko kém đó là môi trường. Vì chị na dám đổi lấy môi trường để lấy đô la còn những nước phương Tây thì không.
@vietnew2128 😃 😃 mod đăng chậm mà.
@MoVo Chuẩn quá bác 😃 😃
Tết tết tết tết tới rồiiiiiiiii
noridomi
TÍCH CỰC
5 năm
@Lâm Hoàng Nguyễn kết từ tiêu đề là: Đến cả Mỹ cũng ko làm nổi con ốc vít , như Việt Nam ta thôi !
ptk8588
TÍCH CỰC
5 năm
cũng đúng. Chi phí trả cho công nhân tại thung lũng Silicon hiện giờ đã là tối thiểu 15$/1h. Nếu di chuyển dây chuyền sản xuất ngược về Mỹ lại thì sẽ tạo nhiều công ăn việc làm hơn cho dân Mỹ, nhưng cũng đồng thời đẩy chi phí sản xuất lên cao, và tiền chênh lệch sẽ chia đều ra đánh vào giá bản của sản phẩm, cuối cùng thì người tiêu dùng vẫn là người lãnh đủ. 😁
edios
TÍCH CỰC
5 năm
@ptk8588 nếu người tiêu dùng ko lãnh đủ thì cổ đông sẽ lãnh đủ :D tư bản là vậy
@ptk8588 Mắc mớ gì lãnh đủ bán cao quá mua đt hãng khác thôi
ricardotr
TÍCH CỰC
5 năm
@khải đập chai thì bạn không mua thì cổ đông lãnh đủ, đúng rồi còn gì
@ricardotr Bác nói là người tiêu dùng lãnh đủ đâu phải cổ đông đâu. Mà doanh số thấp ko biết thế hệ tiếp theo apple có hạ giá iphone ko nữa
Phuoc HG
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ptk8588 Bày viết ý nói ngoài chi phi sản xuất thì làm tại mỹ sẽ ko được như làm tại tq vì linh kiện các thứ ko đủ cung ứng nữa
Khi TC nhận xét về TQ và trẻ trâu Việt Nam vẫn coi TQ không bằng cái móng tay 😁
@lucker88 Nó mạnh nó giỏi thì vẫn là chuyện của mình 😆 thế giới phẳng rồi nên phải biết lèo lái mà sống.
thepurity81
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hypous Chiến dịch đu dây, anh nào mạnh thì đu theo thôi.
@lucker88 vì ghét mà khinh thường kẻ thù thì quả là sai lầm =))
lúc nào cũng cho là mình giỏi mình hay trong khi nó đã vượt đến đẳng cấp khác rồi =))
@lucker88 Sao không ?
Khinh thường địch nó lại vả cho sml rồi lại oán thán 😃
Quy Le Anh
TÍCH CỰC
5 năm
Cứ lắp ráp ở Mỹ đi. Thiếu cái gì thì mình lại nhập từ người anh em Trung Quốc. Dăm ba cái ốc vít có là cái gì đâu 😁 miễn là có cái mác Assembled in USA là được :D
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
@vietnew2128 Gắng đợi xem cái iphone mác mỹ nó có rẽ đc như tq k hay giá đội lên trời nhé thằng ngu.
@climax Quy trình là cái con người nghĩ ra. Thực hiện quy trình cũng là con người. Công ty ếch nào chả vậy từ to đến bé và ý thức tốt xấu ở đâu mà chả có.

Ý thức kém đến kỳ còn ếu thèm kiểm tra ghi thẳng vào sổ, máy thì hỏng từ 8 đời trên sổ theo dõi vẫn OK.
12 nghìn người chắc cũng không đến nỗi bé lắm.
climax
TÍCH CỰC
5 năm
@Duong_Act Ờ, thì đồ dỏm, nhưng lại đạt chuẩn lắp rắp cho Apple.
@climax Chuẩn Apple thì kinh lắm sao.
Người ta đang nói về vấn đề không đạt về số lượng. Chuẩn thì liên quan gì ?
Èo, chỉ vì con ốc mà Mỹ ko thể lắp ráp Macbook ở Mỹ?Thoạt tiên nghe có vẻ nực cười nhưng ngẫm lại những lời giải đáp liền sau đó trong bài viết cũng thấy có lý! Dù đang diễn ra cuộc chiến TM giữa 2 cường quốc nhưng chắc Apple khó có thể tự mình lắp ráp mọi thứ từ A-Z ngay trên chính mảnh đất của mình :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Chuyện này đơn giản thôi . Các ngành sản xuất không đòi hỏi chất xám nhiều. ,công nghệ cao đã đc Mỹ và các quốc gia phát triển chuyển sang sản xuất và đặt hàng các quốc gia đang phát triển và nhân công rẻ... Giống như hàng may mặc Mỹ và Tây ,Nhật đâu còn duy trì nhà máy nước họ nữa , giờ chuyển sang các quốc gia khác hay đặt hàng thôi .
@Thiếu nữ thôn quê Ai bảo bạn ngành sx ko đòi hỏi chất xám nhiều.
SagaKiller
TÍCH CỰC
5 năm
@Thiếu nữ thôn quê Bạn nói rất đúng, nhưng vấn đề một số các bạn ở đây không hiểu. Người ta nói không có mợ thì chợ vẫn đông. Đúng là TQ sản xuất tốt nhất hiện tại, nhưng không có TQ thì có Ấn Độ, VN, Thái.. tuy hiện tại chưa đảm bảo dây chuyền nhưng chỉ cần có đầu tư là sẽ làm được hết. Không hiểu Cook suy nghĩ sao, nhưng với công ty Mỹ họ làm rất tốt chuyện này: bạn làm cho cty Mỹ nếu bạn nghĩ không ai thay thế được bạn và bạn là giỏi nhất thì có thể ngày mai bạn sẽ có giấy thôi việc và cty vẫn hoạt động bình thường.
Nghiaavy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thiếu nữ thôn quê Gia công lắp ráp mới không đòi hỏi chất xám nhiều chứ ngành sản xuất mà không chất xám chắc đưa triết gia, thầy tu thiết kế rồi chạy sản phẩm à
@Nghiaavy Ai nói ko chất xám . Có thấy người ta ghi ko mà phán .
@pro744 Lạ nhỉ? Thì có nghề đòi hỏi nhiều, nghề đòi hỏi ít . Chứ tôi có nói là ko có . VD sản xuất con ốc vít chất xám và công nghệ bỏ vào phải ít hơn sản xuất 1 con chip chứ . Đúng ko anh trai ?
Nếu cho tao qua Mỹ, tao xin được làm thằng công nhân sản xuất ốc vít số 21.
@Ác Ôn Nông Thôn Chi phí nhân công rất cao . Làm nhiêu củng không đủ trả lương nhân viên . Người công nhân xứ mỹ làm 2 ngày bằng người công nhân xứ trung làm 30 ngày công. Chứ k phải làm ốc không đuoc
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Ngáo à thanh niên. Sài đồ mỹ chưa mà phán láo.
VN cũng có sản xuất đc ốc vít đâu . Giờ thì mình đã hiểu .
@minhthuvc Lại đọc vớ vẩn rồi bảo Vn ko sx dc ốc vít . Đến nản . Bất cứ nc nào cũng sx dc hết nhưng ko có nc nào sx số lượng lớn cục nhanh cực rẻ như thằng tàu .
@minhthuvc Đểcho TQ nó làm. Mình làm cái cao cấp hơn
xadieu92
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthuvc Toàn đọc 3 cái tin vớ vẩn không kiểm chứng rồi xàm
@minhthuvc VN mình sản xuất đc ốc vít nhưng ốc vít custom như "tiêu chuẩn Samsung, Apple" thì ko làm đc 😃

Thằng Mỹ có dây chuyền sản xuất ốc vít cao cấp nhưng công nhân thì quá mắc + quá ít, còn VN thì có công nhân sản xuất ốc vít giá rẻ nhưng thiếu dây chuyền cao cấp:eek:
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
Lắp ở TQ hay Mỹ thì chất lượng đều như nhau mà ở TQ giá rẽ hơn lợi nhuận nhiều hơn thì tội gì phải mang về Mỹ hay nước khác chi cho khổ.
namtrung70
TÍCH CỰC
5 năm
Nước lớn k làm được đồ nhỏ
@namtrung70 Bác nói cứ như thể con ốc vít khó chế tạo lắm vậy.
Vấn đề ở đây là ở Mỹ họ không làm nữa, họ bỏ từ lâu rồi vì đã có Tàu sản xuất hàng loạt, giá siêu rẻ.
Apple muốn làm ở Mỹ thì không có nhà máy nào cung cấp, muốn có lại phải đầu tư nhà máy hoặc nhập khẩu. Nói "không làm được ốc vít" nghe nó buồn cười.
prodang2509
ĐẠI BÀNG
5 năm
@namtrung70 Bác nói chuẩn vãi chỉ có nước "NHỎ" như Trung Quốc với diện tích gần bằng, dân số đông hơn và nền kinh tế chỉ đứng sau cái nước lớn đó mới làm được :v
Cúc đếch quan tâm sx tại Mỹ đâu, sx tại nước lạ để "làm rẻ bán cao".
qujl0p21
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đúng chỉ TQ là nơi có thể cung cấp số lượng khủng khiếp và giá thành hấp dẫn. Mình đang làm tại công ty may của TQ và gia công sản phẩm cho Uliqlo của Nhật. Tuy lô hàng vừa rồi tụi nhật k ưng ý với chất lương cho lắm. Nhg suy đi tính lại nó vẫn bắt buộc phải đặt cty mình gia công vì sản lượng thì chỉ có thể TQ mới có thể đạt đc số lượng kinh khung mà giá thành k cao.
Thời buổi này dựa vào nhau mà phát triển thôi. Chiến tranh đôi bên đều thiệt. K ít thì nhiều thôi
hymie
TÍCH CỰC
5 năm
@qujl0p21 Thế giới giờ mà ko phụ thuộc Trung Quốc thì hơi mệt. Chẳng thấy ai chửi TQ dữ dội bằng VN, 1 thằng hèn mà chỉ thích chỉ trích thằng sang
@hymie Vn đâu chửi tàu chỉ có nail tộc ms chửi thôi
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
@hymie Ở Việt Nam có cái tư duy ốc vít hay tư duy bo mạch khá hay, chỉ cần có một chữ made in China trong cái điện thoại của anh Quảng, anh Vượng là bù lu bù loa lên là hàng Tàu mác Việt ngay.
Bọn tây nó mà nghe được chắc nó cười ỉa luôn, còn Tàu thì nó chỉ nói một câu "đứa nào ngu đứa đó chết" rồi quay ngắt... chỉ còn mấy anh khù khờ hùa theo thì suy nghĩ: ờ, tại sao người Việt lại không phát minh cái bánh xe? 😁 :D :D
anphuc1
TÍCH CỰC
5 năm
@keymaster Ví dụ như hàng dệt may Việt Nam! Nhiêu người ưa chuộng nhưng thực tế thì vải và phụ liệu hầu như nhập khẩu từ TQ😃
@keymaster Sự thật gia công bo mạch thì Việt Nam xách dép cho tàu ếu xong.
20cent
TÍCH CỰC
5 năm
Thấy có điểm chung giữa Việt Nam và Mỹ khi ngành công nghiệp phụ trợ (CNPT) cả 2 đều yếu... Việt Nam thì đang cố gắng thúc đẩy... còn Mỹ thì đã bỏ CNPT nhiều thập niên (do các nhà sản xuất chuyển sang Trung Quốc) để chạy theo công nghệ cao.
fancy90
CAO CẤP
5 năm
@20cent Chi phí nhân công quá cao nên mấy ngành phụ trợ họ không còn theo nữa mà chuyển qua các nước đang phát triển nhân công rẻ
Dân texas cái j cũng to
zaizai_via
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chưa kể đem về Mỹ hay các nước khác thì kính thưa các thể loại thuế
tranduymb
TÍCH CỰC
5 năm
Sx ốc ko kịp để lắp ráp thì vl rồi
Lắp ở Mỹ nó chất hẳn
@centernc Chất đống thì có ... 1 cái dt có biết bao nhiêu thứ ... ko phải tự nhiên mà nó sx ở tq... giờ đem về mỹ thì phải làm lại bao nhiêu thứ hỡi ôi. Lúc đó cái máy chắc giá 5000 đô
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
@centernc Lắp ở Mỹ thì linh kiện nó củng như TQ lắp thôi thanh niên ạ, trừ khi nào Mỹ nó làm hơn 80% linh kiện trở lên thì lúc đó mới chất.
bidnah003
ĐẠI BÀNG
5 năm
há há tưởng thế nào! mẽo đần hóa ra cũng như VN thôi 😁:D:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019