Công nghệ cảm biến có mặt ở khắp mọi nơi từ việc cảnh báo thực phẩm hư hỏng ở trong bếp đến giám sát mức độ trầm cảm của bạn, cảm biến gắn trên ghế ngồi xe hơi để nhận biết chủ nhân, cảm biến giúp cảnh báo nguy hiểm khi lái xe ... Và bây giờ thì cảm biến có mặt trên màn hình máy tính với sản phẩm ErgoSensor Monitor của Philips.
Chiếc màn hình Philips ErgoSensor có kích thước 24" này sử dụng một cảm biến CMOS để đo khoảng cách giữa người sử dụng và màn hình, đồng thời nó cũng xác định luôn góc độ cổ của bạn. Số liệu sẽ được xử lý bởi phần mềm DigitalOptics Corporation và giống như một người mẹ đầy lo lắng sẽ nhắc nhở bạn ngồi thẳng người lại, giữ khoảng cách với màn hình và nghỉ xả hơi nếu bạn đã làm việc quá lâu.
Philips cho biết, cảm biến sẽ có nhiệm vụ đo khoảng cách giữa hai đồng tử của người sử dụng, qua đó tính toán xem khoảng cách ngồi hiện tại đã hợp lý chưa. Nó cũng đo góc độ của cổ để xác định xem bạn có thoải mái khi làm việc với góc này hay không. Phần mềm sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho bạn để giúp bạn có thể thoải mái hơn. Với màn hình này thì sẽ không có chuyện bạn có thể ngồi lâu nữa, máy sẽ nhắc nhở bạn cần phải nghỉ ngơi khi cần thiết.
Ngoài việc được tích hợp sẵn cảm biến thì màn hình ErgoSensor còn có một thiết kế rất thân thiện mà Philips gọi là SmartErgoBase. Màn hình này có thể nâng cao hoặc hạ xuống một cách dễ dàng, nghiêng, xoay và điều chỉnh góc nhìn một cách linh hoạt. "Màn hình không nên để quá cao hoặc quá thấp so với mắt người, dễ dẫn đến việc cổ bị đau và mỏi", David Rempel, giáo sư y học tại UCSF khuyên bạn nên thiết lập màn hình một góc 10 đến 20 độ dưới đường chân trời của mắt.
Philips còn trang bị cho màn hình ErgoSensor tính năng tự động nhận diện xem có người đang sử dụng hay không, nếu một khoảng thời gian dài không có người dùng thì màn hình sẽ tắt. Ngoài ra bạn cũng có thể tắt hoàn toàn màn hình đi với nút gạt 0-watt. Hiện tại Philips đã bán sản phẩm mới của họ tại Châu Âu với mức giá 285 euros.
Nguồn: Arstechnica