Phương pháp hóa trị liệu mới trong điều trị căn bệnh ung thư

bk9sw
28/8/2010 7:5Phản hồi: 14
Phương pháp hóa trị liệu mới trong điều trị căn bệnh ung thư
Mặc dù hóa trị liệu là một biện pháp hiệu quả trong điều trị căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng tiêu diệt tế bào ung thư thì hóa trị cũng tác động đến các tế bào khỏe mạnh và tạo ra tác dụng phụ như buồn nôn, nhiễm độc gan, gây tổn hại hệ miễn dịch. Vì vậy, để hóa trị liệu trở nên an toàn hơn, các nhà nghiên cứu đến từ đại học Tel Aviv (TAU) đã chế tạo một phương tiện phân phối thuốc trực tiếp đến các tế bào ung thư trước khi các chất hóa học ảnh hưởng đến tế bào xung quanh.

[​IMG]

Thiết bị có kích cỡ nano được tiến sĩ Dan Peer và giáo sư Rimona Margalt phát triển. Như đã nói ở trên, thiết bị cho phép phân phát lượng thuốc điều trị trực tiếp đến các tế bào ung thư, tránh tác động đến các tế bào khỏe mạnh từ đó tăng hiệu quả chữa trị mà không gây tác dụng phụ.

Tiến sĩ Peer cho biết: "Thiết bị rất giống một quả bom chùm." Bên trong thiết bị là các hạt thuốc siêu nhỏ. Khi thiết bị tiếp xúc với tế bào ung thư, chúng lập tức "nhả" các chất hóa học vào tế bào. Theo tiến sĩ Peer, thiết bị phân phối này có thể được sử dụng để chữa trị nhiều loại ung thư khác nhau bao gồm ung thư máu, phổi, ruột, ung thư vú, buồng trứng, ung thư tụy và đặc biệt là ung thư não.

Chìa khóa thành công của thiết bị chính là phần tử cấu tạo vỏ ngoài - một loại đường được thụ thể trên nhiều chủng tế bào ung thư tiếp nhận.

"Khi thiết bị tác động đến một thụ thể trên tế bào ung thư, thụ thể sẽ bị thay đổi cấu trúc. Sau đó, dược chất được phát tán trực tiếp vào tế bào ung thư và tập trung tiêu diệt các tế bào gây bệnh này," tiến sĩ Peer giải thích.

Do thiết bị chỉ phản ứng với các tế bào ung thư, các tế bào khỏe mạnh xung quanh vẫn không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, thiết bị được chế tạo từ các vật liệu hữu cơ. Vì vậy, thiết bị có thể tự phân hủy hoàn toàn trong cơ thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ của mình.

Theo tiến sĩ Peer: Phương pháp trị liệu này thực sự là một bước cải tiến đột phá, không chỉ hiệu nghiệm mà còn an toàn hơn các liệu pháp khác rất nhiều. Được biết, phát kiến mới của tiến sĩ Peer và giáo sư Margalt đã được cấp bằng sáng chế. Hiện cả 2 đang hợp tác với công ty dược phẩm ORUUS Pharma tại California và mong muốn thiết bị sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trong vòng 2 năm tới.

Nguồn: Gizmag
14 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dao2nd
TÍCH CỰC
14 năm
Không biết bố mình có đợi đến lúc công nghệ này đc đưa vào chữa trị nữa k.
hix minh cung mong muốn ra thật nhanh để đưa me mình đi điều trị
Ủa mà sao em thấy mấy người thân của em bị ung thư và u đi uống thuốc bắc lại đỡ gần như là khỏi mà không thấy thế giới nói đến cách điều trị này nhỉ?
Cũng giống như tư bản thì không ưa XHCN nên họ không nhắc tới, hơn nữa họ lo tập trung nghiên cứu tây y thì làm sao có thời gian để ý. Với họ tây y là number one rồi.hihi
tkhiem
ĐẠI BÀNG
14 năm
Là do thuốc Bắc chưa có quá trình nghiên cứu chính thức nào để chứng minh tác dụng của nó cho bệnh ung thư. Những sự thành công mà ta thường thấy sau khi uống thuốc Bắc rất ít, không đủ để chứng minh công dụng của nó 😃.

Hi vọng trong tuơng lai có ai đó chứng minh đc về khả năng thật sự của thuốc Bắc cho bệnh Ung Thư 😃
gjhen1325
ĐẠI BÀNG
14 năm
Bốc thuốc ở đâu vậy bác, e chưa từng nghe ung thư uống thuốc bắc khỏi "Gần như hết bệnh".
Cầu mong nó sớm đưa ra thực tế
Phuơng pháp mới nhưng không biết thế nào ....!
Phương pháp này sẽ mang lại niền vui và hy vọng cho nhiều người
Đó là 1 sai sót của WHO tổ chức này cũng đã nhận ra sai sót của mình nên trong những năm gân đây đã đầu tư mạnh hơn cho Y học cổ truyền đặc biệt là Trung Y, Thuốc Bác thật ra cũng sử dụng những hoạt chất như thuốc tây nhưng không được chiết xuất ra thành từng hoạt chất riêng lẻ như thuốc tây nên tác dụng châm hơn nhưng lại ít tác dụng phụ hơn thuốc Tây và hạn chế được vấn đề kháng thuốc

Phương pháp này chỉ hạn chế tác dung không mong muốn của hóa chất lên tế bào bình thường trong quá trính Hóa trị thôi, còn muốn loại trừ vĩnh viển tế bào K e rằng phải cần thêm rất nhiều thời gian
công nghệ nano thì có nhiều lợi ích,nhưng chưa ai công nhận các thánh quả này được.chưa có thống kê lâm sàng cơ mà
nghiêm túc mà nói thì dùng đông y điều trị được ung thư. mình đang làm về đông y và đã điều trị thành công,giúp tế bào ung thư giảm dâng sự phát triền và tiền tới ko thấy tế bào ung thư, nhưng đó là 1 quá trình điều trị phức tạp, người thầy thuốc phải theo dõi bệnh nhân để bào chế thuốc hợp lý.
Bố em bị ung thư, bố vợ em cũng mất vì ung thư! Giá mà....
các anh chỉ cho e bốc thuốc chữa ung thư vơí. E dang bi ung thư não e buồn quá.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019