[Infographic] Công nghệ Nanomedicine sẽ thay đổi cách chúng ta chữa bệnh trong tương lai

BaroTo
7/1/2024 5:16Phản hồi: 17
[Infographic] Công nghệ Nanomedicine sẽ thay đổi cách chúng ta chữa bệnh trong tương lai
Nanomedicine, hay còn gọi là y học vi mô, đề cập đến các biện pháp can thiệp y tế ở mức phân tử để chữa bệnh hoặc sửa chữa các mô bị tổn thương. Những thử nghiệm lâm sàng cho thấy đây là công nghệ vô cùng triển vọng. Công nghệ Nanomedicine là nền tảng để phát triển các phương pháp điều trị y tế tiên tiến, hiệu quả hơn và ít gây tác dụng phụ hơn so với các phương pháp truyền thống.

Ví dụ, các vật liệu nano có thể cung cấp thuốc trực tiếp đến các vị trí chính xác trong cơ thể, giảm thiểu tác động lên các mô khỏe mạnh. Các nano robot có thể được sử dụng để di chuyển trong cơ thể và thực hiện các nhiệm vụ như phát hiện khối u hay sửa chữa mô bị tổn thương.

Tuy nhiên, mặc dù hứa hẹn, Nanomedicine vẫn còn nhiều thách thức. Cần tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm để hiểu rõ hơn về tác động của các vật liệu nano trong cơ thể và đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của chúng. Nanomedicine có tiềm năng thay đổi cách mà chúng ta điều trị và chữa bệnh trong tương lai.

y-te-nano.png

Nguồn: Associates Degree In Nursing
17 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhìn con robot nhớ phim gyeongseong creature bữa mới coi thấy hao hao
Khanh.Lam
ĐẠI BÀNG
3 tháng
Hy vọng sẽ chữa đc những bệnh nan y trong tương lai
vhhai_c3
TÍCH CỰC
3 tháng
@Khanh.Lam Nếu đã can thiệp được ở mức độ phân tử rồi thì chắc chắn chữa được bạn ạ. Có lẽ tương lại trăm năm nữa những robot siêu nhỏ này sẽ thông minh tới mức tấn công tiêu diệt từng tế bào ung thư để ngăn chặn di căn, bỏ qua những tế bào khỏe mạnh, điều mà xạ trị và hóa trị hiện nay ko thể làm triệt để được. Tấn công chính xác những vi rút vi khuẩn gây bệnh và bỏ qua những vi khuẩn có ích. Và kỷ nguyên của giới người giàu siêu trường thọ sẽ chính thức mở ra. Đôi lời tâm sự ... 🙂
DKez
TÍCH CỰC
2 tháng
@vhhai_c3 đúng r, để chữa được bệnh thì siêu đắt đỏ, chả ai sáng chế ra thần dược lại bán miễn phí cả.
ví dụ đưa vào người xong hack điều khiển thành zombie thì sao nhỉ 😁
vl y chang Nanomites trong phim G.I. Joe, mới đầu cũng để chữa bệnh xong sau đó sửa code thành vũ khí hủy diệt luôn !
@Long Tại Thiên Cái này lại cao cấp quá. tái tạo ngay cả khi bị ăn tên lửa
điều trị đc bệnh lẫn cho ng già thì tốt.
Có hàng trăm startup công nghệ y tế mới đang tìm các giải pháp gene, tế bào gốc, protein vv để phát hiện lâm sàng chính xác hơn và điều trị hiệu quả hơn các bệnh nan y.
Giá của các liệu pháp này sẽ không rẻ chút nào 😔
Công nghệ phát triển nhanh thật, thế hệ con cháu chúng ta chắc sẽ được mấy con bọ trong phim này chữa nhiều thứ. Còn việc nó lợi hay hại thì luôn phụ thuộc vào ý đồ ng dùng.
Nếu đến 1 ngày chúng ta chữa đc hầu hết các loại bệnh thì dân số chỉ chết vì tuổi già nhưng cũng dẫn đến việc dân số sẽ quá đông -> như vậy liệu có ổn? Hoặc khi chúng ta phát minh ra các phương pháp mới thì virus cũng sẽ thích nghi và tiến hóa. Hoặc là con người sẽ tìm được một hành tinh nào đó giống trái đất để sinh tồn, thật khó để dự đoán xem 100 năm tới mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào
@dark_knjght01 tăng giá nhà giá sinh hoạt lên thì ai dám đẻ mà lo dân số đông 😁
magez
CAO CẤP
3 tháng
@dark_knjght01 Sẽ có lúc chữa hết các loại bệnh, nhưng tương lai đó dành cho giới siêu giàu thôi bạn, nhà nghèo thì vẫn chết vì ko có tiền chữa bệnh đâu, các công nghệ đó đắt lắm.

Còn về vụ dân số, có 1 giả thuyết là khi thế giới trở nên quá đông đúc thì sẽ luôn có 1 cuộc thanh lọc để giảm mạnh dân số, có thể là tự nhiên (thiên tai, virus mới...) hoặc nhân tạo (chiến tranh, khủng bố..) hoặc cũng có thể con người bị vô sinh khi tuổi thọ nâng cao.
Nói chung là vũ trụ luôn có quy luật của nó.
majjuek
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@dark_knjght01 =))) tỉ lệ sinh giảm kìa, lười đẻ, lười nuôi nên chẳng đông được đâu
Macole
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@dark_knjght01 Chết già thì dân số vẫn giảm mà thôi, trừ khi con người tìm được cách trường sinh. Còn trái đất có đông quá cũng rất lâu mới lấp đầy. Nếu mỗi người tầm 100m2 thì trái đất chứa được hàng trăm tỉ người.
@majjuek nó gọi là tự thanh lọc ! mình đang nghĩ cái GEN thế hệ sau nó có ghi nhớ số lần được tách ra từ GEN đầu tiên hay không ? nó làm cơ sở để tự tính toán và cân bằng lại số lượng dân số ! VD như người ta tự nhiên sẽ có suy nghĩ không muốn đẻ,không biết có phải do GEN quy định không nữa ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019