Tại sao iPhone sử dụng màn hình 3,5"?

TDNC
11/10/2011 7:18Phản hồi: 896
896 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đâu phải tay ai cũng ngắn như anh bạn này đâu tay mình cầm 1 tay 4.2" vẫn bình thường
KaKaShi3391
ĐẠI BÀNG
13 năm
ở Việt Nam 1 tay lái xe 1 tay nghe điện thoại thì màn hình bự quá sao vuốt hết được :d, mà 3,5 là chuẫn rồi
oh 1202 vô đối
chỉ vì 1 cái khả năng dùng một tay tốt hơn một chút mà mất đi cả một đống trải nghiệm hay ho trên 1 cái mà hình lớn, Lmao
còn lí do nà không
Oxi
CAO CẤP
13 năm
Nói gì thì nói tớ vẫn thích màn hình to. 3.5inch của iphone thì nhỏ rồi, sài và xem ko sướng.
hellboy211
ĐẠI BÀNG
13 năm
h này mới đưa tin này ah.
konkot
TÍCH CỰC
13 năm
màn hình to hay nhỏ tùy vào bàn tay mỗi người
nhỏ với người này nhưng to với người kia
chỉ vì 1 cái khả năng dùng một tay tốt hơn một chút mà mất đi cả một đống trải nghiệm hay ho trên 1 cái mà hình lớn, Lmao
còn lí do nà không
BIBUBO
CAO CẤP
13 năm
hơ, dùng S2 4.27'', cầm bình thường ( bàn tay đặt ngay ngắn giữa điện thoại ) thì đúng là không thể để ngón cái chạm đến mép màn hình được, nhưng để màn hình hơi ngiêng về ngón cái tí xíu là rất thoải mái, không bị vướng gì cả. Mà cũng chẳng ai xài smartphone mà không dùng 2 tay cả, lúc đánh bàn phím QWERTY thì toàn dùng hai tay hai ngón đó thôi, chơi game hay ứng dụng gì thì 90% cần 2 tay cả.
Vậy bài viết này để làm gì nhỉ ? PR cho Apple chăng ?
Khuyên thật các bạn nào chỉ đang dùng iphone mà chưa từng cầm qua các máy của HTC hay Samsung với màn hình 4.3" thì hãy thử 1 thời gian cho biết màn hình 4.3" nó có to và khó dùng bằng 1 tay hay không chứ đừng có ngồi 1 chỗ bào chữa cho cái gọi là sự chuẩn mực của apple. Nói chung bài viết này quá chủ quan, tay người cũng có tay to tay nhỏ, đối với người dùng VN đã từng dùng màn hình 4.3" tin chắc sẽ không bao giờ nói nó qua to, đối với người dùng ở các nước phương Tây, tay còn to hơn người VN nhiều thì càng không thể nói điều này.
linkingok
TÍCH CỰC
13 năm
Bạn này nói rất đúng. Mình cũng đang xài HTC EVO 3D, bấm dễ dàng dù ngón tay mình thuộc dạng ngắn. Trước giờ mình cũng nghĩ chống chế như mấy bạn rằng màn hình iPhone là chuẩn rồi, to hơn làm chi. Nhưng sau khi được tặng con EVO thì suy nghĩ mình hoàn toàn khác, từ một người rất mê Apple giờ mình lại thấy Apple cổ hủ quá, không phải là hãng tiên phong như xưa nữa rồi.
Các bạn hãy dùng thử những dt có màn hình bự hơn, mình nghĩ cảm giác sẽ khác nhiều đó.
cũng còn tùy vào từng người,từng hoàn cảnh,từng cách suy nghĩ và thực hiện của từng người thôi
bài viết tưởng nhớ bác Steve Jobs
cũng đúng 1 phần nào
khi mình cầm SII thì đúng là gốc bên trên với ngón tay cái k tới để bấm thật ( fải dùng 2 tay )
cũng tùy vào sở thik từng người nữa
Nhưng nếu có 1 chuẩn về kích thước tối đa cho smartphone thì tốt hơn ( fải dựa trên các nghiên cứu có tính khoa học)
tương tự cũng quy định với kích thước table / laptop / TV gia đình
chuẩn đấy mấy bác, hàng của apple là chúng ta phục tùng sản phẩm của nó, còn các sản phẩm khác thì chúng đang phục tùng chúng ta, thế khách hàng như chúng ta là thượng đế kiểu như thế nào nhỉ ........
VISY
ĐẠI BÀNG
13 năm
Một điều đơn giản thôi, càng to thì càng thu hẹp đối tượng khách hàng của mình!
Nhà sản xuất làm ra sản phẩm để bán chứ không phải để đi thi xem của ai to, nhỏ; của ai dài ai ngắn...và chắc hẳn 3'5" là kích cỡ phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng nhất.
laodaivuong
ĐẠI BÀNG
13 năm
do ngón tay mình ngắn cũng đổ thừa, tui mập ngọn tay bự chạm lố luôn mép bên kia thì sao, mà icon bự thì mấy người mập (hay tụi tây) dùng mới thoải mái đc
Đã từng dùng con infuse 4.5". Cũng đã từng gặp trường hợp như chủ bài viết nói nhưng mình ko nghĩ đó là sự khác biệt. Công nhận người viết có cái nhìn tinhte thật. Khâm phục!
thực tế là 3.5 là vừa đủ cho điện thoại , cần to hơn thì xài ipad hoặc máy tính bảng , đt to quá khó cầm
Nếu iphone 6th mà vẫn giữ nguyên tỷ lệ kích cỡ của máy và tăng tỷ lệ màn hình lên thì còn chấp nhận. Chứ thế hệ thứ 6 mà tăng cả kích cỡ máy thì không còn hay nữa.

Bên đây những ai đã từng xài blackberry thì sẽ quen dùng 2 tay khi nhắn tin, còn không thì đa phần đều sử dụng 1 tay là nhiều. Vì đó là thói quen khá lâu khi mọi người còn dùng cellphone bởi kích cỡ của cellphone luôn nhỏ hơn smartphone hiện nay. Ngoài ra phụ nữ luôn cầm túi xách một bên tay, đàn ông nhất là người làm trong văn phòng đều phải dùng 1 tay cầm cặp táp, thì việc dùng 1 tay xài điện thoại chiếm số đông hơn là dùng 2 tay.
hamyty
CAO CẤP
13 năm
thật ra các hảng ko thể nhồi nhét nhiều chức năng vào cái xác củ nữa nên phải làm máy to hơn rùi phải làm cái màn to hơn để cân đối, cho dù to nhưng độ phân giải hầu hết vẫn thua ip4, apple thì vẫn làm tốt, bằng chứng là ip4s chắc ai cũng biết rồi ,làm to thì dể làm nhỏ mới khó ,mấy chú đừng khen con s2 nữa, nản lắm, nhét vào túi quần rin cứ gọi là toát cả mồ hôi :banghead:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019