Unboxing Astell&Kern A&Ultima SP1000 - Dual DAC AKM4497, USB Type C, giá 3500$

Knah
19/5/2017 11:27Phản hồi: 1
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-cover.jpg
Như vậy là sau 2 năm kể từ khi ra mắt Flagship AK380, mới đây tại triển lãm âm thanh Hi-End Munich diễn ra tại Đức, Astell&Kern đã cho ra mắt chiếc máy nghe nhạc Flagship mới nhất của mình với tên gọi A&Ultima SP1000. Với nhiều thay đổi về thiết kế bên ngoài, phần cứng bên trong cũng như tên gọi, có thể SP1000 sẽ là series sản phẩm mới thay thế cho AK series cũ
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-1.jpg
Khác với các sản phẩm trước đây được đóng trong hộp giáy, A&ultima SP1000 được đóng trong một hộp gỗ cứng cáp và khá sang trọng. Nếu như bạn đã từng cầm hộp gỗ của Stax 009 hay của Audeze thì sẽ thấy hộp của SP1000 còn kém 1 quãng khá xa.
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-2.jpg
Do được làm bằng gỗ cho nên bên trong hộp cũng thiếu những đường vát cạnh cá tính. Đơn giản mở hộp ra bạn sẽ thay ngay nhân vật chính của chúng ta với kích thước chiếm gần hết hộp đựng
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-3.jpg Mặt trước giờ đây đã được tăng kích thước lên 5 inch to hơn so với màn hình 4 inch của AK380 cũng như được phân giải cũng được nâng từ 480x800 lên 720x1280 giúp hiển thị xác nét hơn. Thêm một sự thay đổi nữa là phiên bản SP1000 được bán ra nguyên bản được làm từ Stainless steel chứ không phải bằng nhôm như AK380, máy cũng có phiên bảng làm bằng đồng nhưng sẽ được bán ra muộn hơn.
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-4.jpg monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-5.jpg
Như thông lệ, các máy cao cấp của AK đều được kèm theo 1 bao da. Điều đặc biệt là lần này bao da được được làm bằng da thuộc và làm tại Thụy Điển.
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-6.jpg
Nếu nói về mặt thiết kế thì SP1000 không gây ấn tượng mạnh như AK380 cũng như các máy trước đây của Astell&Kern.
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-7.jpg
Không giống như Kann, SP1000 chỉ có duy nhất một cổng USB Type. Máy được trang bị sạc nhanh giúp thời gian sạc chỉ mất 2h cho viên pin 3400 mAh. Viên pin này cũng giúp người dùng có thể nghe nhạc liên tục khoảng 12h.
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-9.jpg
Các cổng kết nối của SP1000 cũng ít hơn so với Kann, chỉ gồm 2 cổng 3.5mm và balance 2.5mm, thật đáng tiếc là máy không được trang bị cổng balance 4.4mm. Máy cũng có 1 khe thẻ nhớ micro SD với dung lượng hỗ trợ lên đến 512Gb.
monospace-astell-kern-a-ultima-sp1000-8.jpg
Một trong những chi tiết đáng giá chính là núm volume của máy. Theo Astell&Kern thì đây là nút multi funtion, tuy nhiên do mình chưa có máy trải nghiệm nên không rõ có thể dùng cho những mục đích gì.

Hiện sản phẩm đã nhận đặt hàng với giá 3500 và dự kiến sẽ sớm giao hàng. Mình sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin khi được cầm máy chính thức trên tay nhé 😁
Nguồn: facebook
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bài viết rất hay thanks anh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019