Amazfit là chiếc đồng hồ thông minh hướng tới đối tượng người dùng chạy bộ mới được Xiaomi tung ra thị trường. Chiếc đồng hồ này về cơ bản là sự lai tạo từ nhiều sản phẩm đã có, ví dụ như màn hình tròn với một phần đen phía dưới giống Moto360, hay kiểu thiết kế giống với các đồng hồ cùng loại của Garmin. Điểm cộng của đồng hồ 120 USD này là nó có GPS, kết nối điện thoại, đo nhịp tim, pin khỏe. Còn điểm trừ là một vài yếu tố mình trình bày bên dưới.
Đồng hồ của Xiaomi được thiết kế theo phong cách thể thao và cổ điển với mặt đồng hồ tròn, đáng tiếc là cái tròn này nó không được trọn vẹn mà vẫn có một khoảng đen khá khó chịu bên dưới màn hình. Ngoài khoảng đen đó thì chất lượng hiển thị và màu sắc không phải là điểm mạnh của Amazfit, có vẻ như Xiaomi dùng panel loại rẻ tiền nên màu sắc khá nhợt nhạt và độ sáng không tốt, đặc biệt ngoài trời sáng.
Mặt đồng hồ tròn và xung quanh của đồng hồ cũng được vát tròn, mình không thích kiểu thiết kế này lắm, nó trông giống như một chiếc bánh quy hơn là đồng hồ. Amazfit sử dụng dây silicon màu đỏ, nhà sản xuất khoét nhiều khe hở trên đó, vừa là gài chốt khi đeo, vừa để thoát khí và mồ hôi nếu chúng ta chạy bộ lâu. Mặt sau của đồng hồ là 4 chấu sạc và cảm biến nhịp tim, Amazfit sử dụng một bộ sạc gắn chặt vào đồng hồ chứ không phải là sạc không dây. Dù sao thì điều này không bất tiện lắm bởi 5-6 ngày, thậm chí là 1 tuần bạn mới phải sạc lại đồng hồ cơ.
Về phần mềm, Amazfit không chạy Android Wear mà là phần mềm được Xiaomi làm riêng, nó khá đơn giản. Từ giao diện đồng hồ chính, bạn vuốt qua trái/phải và trên/dưới để chuyển qua các màn hình, tính năng khác nhau. Để thay đổi giao diện đồng hồ bạn phải thực hiện trên smartphone chứ Amazfit không cho thực hiện trực tiếp trên đó (có sẵn 10 mặt đồng hồ). Vuốt qua phải sẽ đưa bạn vào màn hình chuyên cho chạy bộ với các thông tin trên đó, vuốt qua trái sẽ là các tính năng đo nhịp tim, thông báo, la bàn...
Về cấu hình, đồng hồ này được Xiaomi trang bị cho màn hình kích thước 1"3 độ phân giải 300 x 300 điểm ảnh, CPU 1.2GHz, RAM 512MB và bộ nhớ trong 4GB, pin 200mAh. Đồng hồ được tích hợp sẵn GPS để theo dõi quá trình chạy bộ của chúng ta và cũng có thể chống nước.
Xin cảm ơn Xiaomiviet.vn đã cho mình mượn sản phẩm thực hiện bài viết này.
Mặt đồng hồ tròn và xung quanh của đồng hồ cũng được vát tròn, mình không thích kiểu thiết kế này lắm, nó trông giống như một chiếc bánh quy hơn là đồng hồ. Amazfit sử dụng dây silicon màu đỏ, nhà sản xuất khoét nhiều khe hở trên đó, vừa là gài chốt khi đeo, vừa để thoát khí và mồ hôi nếu chúng ta chạy bộ lâu. Mặt sau của đồng hồ là 4 chấu sạc và cảm biến nhịp tim, Amazfit sử dụng một bộ sạc gắn chặt vào đồng hồ chứ không phải là sạc không dây. Dù sao thì điều này không bất tiện lắm bởi 5-6 ngày, thậm chí là 1 tuần bạn mới phải sạc lại đồng hồ cơ.
Về phần mềm, Amazfit không chạy Android Wear mà là phần mềm được Xiaomi làm riêng, nó khá đơn giản. Từ giao diện đồng hồ chính, bạn vuốt qua trái/phải và trên/dưới để chuyển qua các màn hình, tính năng khác nhau. Để thay đổi giao diện đồng hồ bạn phải thực hiện trên smartphone chứ Amazfit không cho thực hiện trực tiếp trên đó (có sẵn 10 mặt đồng hồ). Vuốt qua phải sẽ đưa bạn vào màn hình chuyên cho chạy bộ với các thông tin trên đó, vuốt qua trái sẽ là các tính năng đo nhịp tim, thông báo, la bàn...
Về cấu hình, đồng hồ này được Xiaomi trang bị cho màn hình kích thước 1"3 độ phân giải 300 x 300 điểm ảnh, CPU 1.2GHz, RAM 512MB và bộ nhớ trong 4GB, pin 200mAh. Đồng hồ được tích hợp sẵn GPS để theo dõi quá trình chạy bộ của chúng ta và cũng có thể chống nước.
Xin cảm ơn Xiaomiviet.vn đã cho mình mượn sản phẩm thực hiện bài viết này.