Nhiễm trùng tai có thể là nguyên nhân khiến người Neanderthal tuyệt diệt theo một phát hiện mới của các nhà khoa học tại New York. Bệnh nhiễm trùng tai này giống như bệnh trẻ sơ sinh thường mắc phải.
Đăng tải trên tạp chí Anatomical Record, các nhà khoa học cho rằng người Neanderthal dễ bị viêm tai hơn bởi họ có tai nhỏ, lỗ tai chật hẹp khiến vi khuẩn dễ sinh sôi và gây tắc nghẽn. Từ đó dẫn đến các vấn đề về hô hấp, thính giác và viêm phổi.
Giáo sư Samuel Marquez đến từ khoa khoa học sức khỏe thuộc đại học Downstate cho biết: "Nghe có vẻ xa vời nhưng khi chúng tôi lần đầu tiên tái tạo vòi nhĩ (eustachian tube) của người Neanderthal thì chúng tôi đã phát hiện ra rằng chúng rất giống với vòi nhĩ của trẻ sơ sinh hiện đại ."
Khác với người hiện đại, người Neanderthal có cấu trúc vòi nhĩ không thay đổi theo tuổi tác, điều này có nghĩa những mầm bệnh nhiễm trùng tai mãn tính này vẫn tồn tại.
Đăng tải trên tạp chí Anatomical Record, các nhà khoa học cho rằng người Neanderthal dễ bị viêm tai hơn bởi họ có tai nhỏ, lỗ tai chật hẹp khiến vi khuẩn dễ sinh sôi và gây tắc nghẽn. Từ đó dẫn đến các vấn đề về hô hấp, thính giác và viêm phổi.
Giáo sư Samuel Marquez đến từ khoa khoa học sức khỏe thuộc đại học Downstate cho biết: "Nghe có vẻ xa vời nhưng khi chúng tôi lần đầu tiên tái tạo vòi nhĩ (eustachian tube) của người Neanderthal thì chúng tôi đã phát hiện ra rằng chúng rất giống với vòi nhĩ của trẻ sơ sinh hiện đại ."
"Nhiễm trùng tai giữa gần như là chứng bệnh phổ biến ở trẻ sơ sinh vì vòi nhĩ của trẻ gần như phẳng có xu hướng giữ lại vi khuẩn gây viêm tai giữa, từ đó gây ra bệnh nhiễm trùng này - vòi nhĩ của người Neanderthal y hệt vậy."
Đối với người hiện đại thì vòi nhĩ của trẻ em bắt đầu dài ra khi chúng khoảng năm tuổi và nó không còn phẳng nữa mà bắt đầu dốc hơn. Điều này cho phép tai thoát nước, loại bỏ các vi khuẩn gây nhiễm trùng bám ở đây từ giai đoạn sơ sinh.Khác với người hiện đại, người Neanderthal có cấu trúc vòi nhĩ không thay đổi theo tuổi tác, điều này có nghĩa những mầm bệnh nhiễm trùng tai mãn tính này vẫn tồn tại.
Giáo sư Marquez nói: "Đây không chỉ là mối đe đến tính mạng do mầm bệnh mà thực tế nếu bạn cứ liên tục bị ốm thì bạn sẽ không đủ sức để cạnh tranh với người họ hàng là người Homo Sapien khi tìm kiếm thức ăn cùng các tài nguyên khác. Trong một thế giới sinh tồn, không có gì lạ khi người hiện đại đã thắng thế còn ngược lại người Neanderthal tuyệt diệt."Theo: DailyMail